Du lịch hướng tới trở thành ngành kinh tế chủ chốt của đất nước
VHO - Sáng 24.12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bức tranh toàn cảnh của ngành Du lịch Việt Nam đã được phác họa với những gam màu nổi bật: Phục hồi nhanh, tăng trưởng mạnh và từng bước khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trong nền kinh tế quốc dân.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, khi diễn ra nhiều sự kiện chính trị -lịch sử trọng đại và cũng là năm kỷ niệm 65 năm hình thành, phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, những kết quả đạt được của du lịch không chỉ là thành quả riêng của ngành, mà còn là minh chứng cho vai trò điều phối, tham mưu và dẫn dắt của hệ thống quản lý nhà nước về du lịch trong tiến trình phát triển chung của đất nước.
Năm 2025, du lịch được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là “điểm sáng” của nền kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế của Việt Nam đạt khoảng 22%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân của du lịch thế giới và vượt xa khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đáng chú ý, mức phục hồi của du lịch Việt Nam đã vượt ngưỡng trước đại dịch, đạt hơn 110%, trong khi nhiều thị trường trong khu vực mới chỉ phục hồi khoảng 90%.
Những con số này không đơn thuần phản ánh sự gia tăng về lượng khách, mà cho thấy sức bật của một ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ tới các lĩnh vực khác như vận tải, thương mại, dịch vụ, văn hóa và công nghiệp sáng tạo.
Việc năm 2025 lần đầu tiên toàn ngành ước đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 135,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch vượt mốc 1 triệu tỉ đồng đã đưa du lịch trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Trong năm 2025, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đặc biệt chú trọng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu Bộ VHTTDL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng, nổi bật là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công điện 34 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.
Đồng thời, Cục cũng đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 11 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025; Nghị quyết số 44 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước; các nghị định về phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và cơ cấu giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch cũng được ban hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và địa phương.

Phát huy vai trò “nhạc trưởng” của quản lý nhà nước về du lịch
Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 do Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu trình bày cho thấy, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã bám sát phương châm hành động “Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Tinh gọn - Hiệu quả - Về đích”, chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính nền tảng.
Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, với hàng loạt văn bản quan trọng được ban hành, từ kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, đến các nghị quyết kích cầu, chính sách thị thực và cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp và địa phương.
Trong vai trò “nhạc trưởng”, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đã không chỉ điều phối các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mà còn định hướng phát triển sản phẩm theo xu hướng mới của thị trường.
Du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực hay du lịch đường sắt… từng bước được định hình như những trụ cột sản phẩm mới, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho ngành.
Năm 2025 cũng là năm du lịch Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế.
Việc hai làng Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn được UN Tourism công nhận là Làng Du lịch tốt nhất thế giới, cùng với các danh hiệu như Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới hay Điểm đến hàng đầu châu Á, đã góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc.
Ở góc độ kinh tế, các giải thưởng quốc tế ngoài ý nghĩa danh xưng còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai mạnh mẽ, bài bản và chuyên nghiệp. Trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động quảng bá tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn như ITB Berlin, WTM London, TRAVEX.
Tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại châu Âu, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản; quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Việt Nam - Đi để yêu”.
Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
Hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn cho GDP
Bước sang năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu khoảng 1,125 triệu tỉ đồng.
Những con số này phản ánh kỳ vọng của Chính phủ về việc du lịch sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế chủ chốt, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP hai con số của nền kinh tế.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành phải tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; triển khai nhiệm vụ sớm, từ xa và hiệu quả ngay từ đầu năm.
Quan trọng hơn, du lịch cần được nhìn nhận là ngành dịch vụ và là một ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng dẫn dắt và kích hoạt nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển.
Nhìn từ Hội nghị tổng kết năm 2025, có thể khẳng định du lịch Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của tăng trưởng chất lượng, khẳng định vị thế và đóng góp ngày càng rõ nét vào nền kinh tế đất nước.
Đây chính là nền tảng để du lịch từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc tăng trưởng của Việt Nam trong những năm tới.
Công tác phát triển sản phẩm du lịch được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chú trọng theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, bám sát xu hướng thị trường.
Cục đã phát huy vai trò định hướng, khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp phát triển các loại hình mới như du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực, du lịch đường sắt, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cho du lịch Việt Nam.

RSS