Du lịch Gia Lai: Nơi đại ngàn chạm biển xanh

PHAN HIẾU

VHO - Phát biểu định hướng tại Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và triển vọng”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh: “Trong tương lai gần, Gia Lai sẽ không chỉ là điểm đến, mà còn là trải nghiệm khác biệt – nơi đại ngàn chạm biển xanh, nơi văn hóa và thiên nhiên hòa quyện”.

Du lịch Gia Lai: Nơi đại ngàn chạm biển xanh - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại Diễn đàn

Nơi đại ngàn chạm biển xanh

Chiều 27.3, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và triển vọng”. Dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH đơn vị tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn; cùng dự có 200 đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu định hướng Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cho biết: “Trong thời gian qua, nhất là sau đại dịch Covid-19, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp chung tay góp sức, du lịch Việt Nam đã có sự bứt phá rất mạnh mẽ, là một trong những lĩnh vực đạt được sự tăng trưởng tốt, được Chính phủ đánh giá là một điểm sáng của kinh tế xã hội đất nước. Trong năm 2025 toàn ngành đã thu hút được 21.2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4%, phục vụ 137 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 40 tỉ USD.

Theo Thứ trưởng, kết quả đạt được trong bối cảnh du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước Covid-19 và du lịch toàn cầu mới tăng trưởng khoảng 6%. Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong các quốc gia có sự tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, một thành tích đáng tự hào, đồng thời lần đầu tiên du lịch Việt Nam vượt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, sau 65 năm hình thành và phát triển, qua đó khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến cũng như các sản phẩm, dịch vụ du lịch trong nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, xung đột khu vực gia tăng, chi phí, giá cả tăng vọt đòi hỏi ngành Du lịch cần có điều chỉnh về mặt chiến lược, từ cơ chế, sản phẩm, đến quảng bá xúc tiến.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tiếp tục khẳng định là một điểm đến an toàn, thân thiện hấp dẫn, đồng thời xác định những sản phẩm chủ lực như du lịch sinh thái, sức khỏe, ẩm thực, điều chỉnh lại các thị trường mục tiêu như du lịch nội địa, khai thác các thị trường gần như Đông Bắc Á, ASEAN, Ấn Độ...

Du lịch Gia Lai: Nơi đại ngàn chạm biển xanh - ảnh 2
Toàn cảnh Diễn đàn

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, Gia Lai là vùng đất giàu bản sắc, đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội lớn, từ giai đoạn “khai thác tiềm năng” sang giai đoạn “tạo lập giá trị và định vị thương hiệu”. Với lợi thế hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai sở hữu hệ sinh thái du lịch độc đáo kết hợp hài hòa giữa rừng - biển - văn hóa - lịch sử, tạo nên tiềm năng khác biệt hiếm có.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ như Biển Hồ, Chư Đăng Ya, hay Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Thứ trưởng đánh giá tỉnh Gia Lai còn nổi bật với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng hệ thống lễ hội, làng nghề và đời sống văn hóa đặc sắc. Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển, Gia Lai đang từng bước hình thành mô hình du lịch “rừng xanh - biển biếc”, kết nối các trung tâm du lịch lớn, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Từ thực tiễn đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy tối đa tiềm năng và hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm thế nào để tạo ra sự khác biệt, bền vững và có sức cạnh tranh dài hạn. Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị các đại biểu tập trung phân tích phát triển du lịch bền vững, xanh và có bản sắc, là “thủ phủ du lịch sinh thái - văn hóa đại ngàn Tây Nguyên”.

Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu phân tích ưu tiên bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ giá trị văn hóa bản địa, kết hợp mô hình “rừng nguyên sinh - văn hóa bản địa - trải nghiệm sâu”; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nông nghiệp trải nghiệm; phát triển các sản phẩm “đại ngàn - biển xanh”, văn hóa cồng chiêng, du lịch khám phá, nghỉ dưỡng cao cấp; phát triển bằng chất lượng trải nghiệm, theo hướng độc bản, tránh trùng lặp, sao chép mô hình.

Tiếp đó, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, mỗi vùng phải có sản phẩm lõi riêng, tránh trùng lặp và phân tán nguồn lực. Ví dụ, cụm trung tâm Pleiku - Biển Hồ - Chư Đăng Ya nên phát triển thành trung tâm du lịch quốc tế của tỉnh, tập trung phát triển du lịch sinh thái, check in có tính biểu tượng...

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị tập trung vào 4 trụ cột chiến lược (du lịch sinh thải, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hoá, trải nghiệm bản địa…

Du lịch Gia Lai: Nơi đại ngàn chạm biển xanh - ảnh 3
Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc tại Diễn đàn

Thứ trưởng nhìn nhận, với định hướng đúng đắn và sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để trở thành trung tâm du lịch mới của khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam.

“Chúng ta tin tưởng rằng, trong tương lai gần, Gia Lai sẽ không chỉ là điểm đến, mà còn là trải nghiệm khác biệt – nơi đại ngàn chạm biển xanh, nơi văn hóa và thiên nhiên hòa quyện”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nhận diện đầy đủ tiềm năng, triển vọng

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và mở rộng không gian phát triển, tỉnh Gia Lai bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu phát triển cao hơn.

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc không gian phát triển, tái định vị hình ảnh điểm đến và tổ chức lại hệ thống sản phẩm, vẽ lại bản đồ du lịch không chỉ trên bản đồ hành chính, mà quan trọng hơn là trên bản đồ thị trường, bản đồ trải nghiệm và bản đồ giá trị.

Tỉnh Gia Lai mới, được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, có diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, nằm ở vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho biết: “Tại Diễn đàn, chúng ta sẽ cùng thảo luận 2 nội dung chính gồm: “Du lịch – động lực phát triển kinh tế, xã hội Gia Lai”, nhằm khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương; “Du lịch Gia Lai – Hợp tác – Bứt phá vươn tầm”, hướng tới tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao.

Du lịch Gia Lai: Nơi đại ngàn chạm biển xanh - ảnh 4
Tại Diễn đàn, các đại biểu tọa đàm trao đổi

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, ông Châu Ngọc Tuấn cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, du lịch Gia Lai vẫn chưa phát huy hết tiềm năng vốn có, chưa tạo được sự bứt phá tương xứng. Chính vì vậy, tại Diễn đàn hôm nay, ông tin rằng các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi, đánh giá đúng thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược, góp phần đưa du lịch Gia Lai trở thành ngành kinh tế quan trọng trong thời gian tới.

Cùng các đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, khả thi nhằm phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, diễn đàn cũng tăng cường liên kết vùng giữa Gia Lai với các địa phương trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thu hút nguồn lực đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Tại Diễn đàn, ở phiên “Du lịch - Động lực phát triển kinh tế, xã hội Gia Lai”, các đại biểu tập trung thảo luận phát triển du lịch Gia Lai trong bối cảnh mới; nhận diện tài nguyên du lịch và lợi thế khác biệt của Gia Lai, sản phẩm du lịch đặc trưng; định vị du lịch Gia Lai trong hệ thống du lịch quốc gia; vai trò của du lịch Gia Lai trong kết nối và gia tăng giá trị các ngành kinh tế khác ở Gia Lai.

Trong khi đó, ở phiên “Du lịch Gia Lai – Hợp lực, bứt phá vươn tầm”, các đại biểu sẽ làm sáng tỏa những nội dung xác định các điểm nghẽn ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch Gia Lai; điều kiện để du lịch Gia Lai tạo được bứt phá; phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực kết nối, đặc biệt là hàng không. Bên cạnh đó, phiên thảo luận cũng đề cập đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, trong đó có câu chuyện phát triển du lịch đêm; tăng cường liên kết vùng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị liên vùng; đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược và phát triển các dự án quy mô lớn.

Tại Diễn đàn, Sở VHTTDL các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Quảng Ngãi đã ký kết bản Ghi nhớ liên kết phát triển sản phẩm du lịch “Gió đại ngàn – Sóng biển xanh”. Đồng thời, Sở VHTTDL Gia Lai với Saigontourist, Hanoitourist và Vietrave ký kết bản Ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư, xây dựng sản phẩm, thúc đẩy khách du lịch đến tỉnh Gia Lai.