Du lịch cộng đồng mở hướng đi mới cho vùng chè Thái Nguyên
VHO - Từ những vùng chè truyền thống, Thái Nguyên đang phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm, tạo thêm sinh kế cho người dân và mở rộng không gian thu hút du khách.
Những năm gần đây, cùng với xu hướng du lịch xanh và trải nghiệm bản địa, nhiều vùng chè tại Thái Nguyên bắt đầu mở rộng hoạt động du lịch cộng đồng gắn với sản xuất và đời sống người dân.
Tại xã La Bằng, nhiều hộ dân đã tận dụng không gian vùng chè để phát triển lưu trú trải nghiệm, đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động gắn với nghề làm trà truyền thống.
Du khách đến các vùng chè không chỉ thưởng trà mà còn trực tiếp tham gia hái chè, tìm hiểu quy trình sản xuất và trải nghiệm nhiều công đoạn chế biến trà thủ công tại địa phương.

Từ những hoạt động trải nghiệm thực tế, nhiều vùng chè đang tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng khi du khách có điều kiện tiếp cận gần hơn với đời sống và nghề truyền thống của người dân nơi đây.
Không chỉ riêng xã La Bằng, nhiều địa phương khác của Thái Nguyên cũng bắt đầu mở rộng hướng phát triển du lịch gắn với sản xuất chè và không gian sinh thái vùng trung du.
Tại xã Tân Cương, nhiều hợp tác xã đã đầu tư khu thưởng trà, điểm trải nghiệm và không gian trưng bày sản phẩm OCOP nhằm phục vụ khách tham quan và quảng bá sản phẩm địa phương.
Nhiều cơ sở sản xuất tại đây hiện mở cửa cho du khách trải nghiệm trực tiếp các công đoạn làm héo, vò chè, sao chè bằng chảo gang và thưởng trà ngay tại xưởng sản xuất.


Việc kết hợp sản xuất với du lịch đang tạo thêm đầu ra cho sản phẩm chè, đồng thời mở thêm cơ hội tăng thu nhập cho người dân tại các vùng chuyên canh của Thái Nguyên.
Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, khi ngành Du lịch Việt Nam đang dần chuyển mạnh sang phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiều địa phương đang đẩy mạnh du lịch xanh và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Trong chương trình liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương khu vực Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên cũng được kỳ vọng mở rộng thị trường khách và phát huy thế mạnh riêng của du lịch văn hóa trà.
Phát huy lợi thế vùng chè đặc sản, Thái Nguyên xác định du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa trà là sản phẩm mang bản sắc riêng của địa phương trong giai đoạn mới.

Định hướng này được cụ thể hóa trong Đề án số 17 ngày 10.12.2025 về phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đưa trà trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch.
Theo đề án, tỉnh ưu tiên phát triển các tour sinh thái tại vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Phú Lương và kết nối với du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, văn hóa lịch sử.
Một số tuyến đang được định hình gồm Tân Cương - Đại Phúc - hồ Núi Cốc - La Bằng - Quân Chu và tuyến Tân Cương - Đồng Hỷ - Văn Hán - Phú Lương - Vô Tranh - Phú Lạc - Phú Đình.
Bên cạnh các tuyến nội tỉnh, định hướng liên kết giữa Phú Lương với Bắc Kạn và hồ Ba Bể đang mở thêm không gian trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch vùng trung du, miền núi.
Trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Thái Nguyên dự kiến dành hơn 500 tỉ đồng hỗ trợ phát triển với các chính sách cụ thể: hỗ trợ 100% kinh phí giống, 70% kinh phí phân bón, hỗ trợ chứng nhận VietGAP, hữu cơ, hệ thống tưới tiết kiệm thông minh và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ.
Ngoài sản xuất, Thái Nguyên định hướng gắn phát triển chè với du lịch cộng đồng và sinh thái tại các vùng nổi tiếng như Tân Cương, Cầu Đá. Mô hình du lịch trà giúp du khách tham quan nương chè, trải nghiệm sao chè, thưởng thức trà ngay tại đồi, tạo thêm thu nhập cho người dân.

RSS