Đồng bằng sông Cửu Long tất bật đón khách
VHO - Việc mở rộng không gian địa giới hành chính sau sáp nhập đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn đặc trưng riêng, trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh văn hóa bản địa.

Nhằm quảng bá và tăng tốc thu hút lượng du khách ngay từ dịp đầu năm mới 2026, các địa phương vùng đất “Chín Rồng” đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn du khách thập phương. Tiêu biểu là Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II - năm 2025 mang thông điệp “Sắc hoa ngày mới”, diễn ra từ ngày 27.12.2025 đến ngày 4.1.2026 với chuỗi hoạt động phong phú, hứa hẹn sẽ tiếp đón 500.000 lượt du khách.
Cùng khoảng thời gian này, TP Cần Thơ tổ chức Lễ hội văn hóa sông nước lần thứ I với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước” kéo dài đến ngày 1.1.2026, kỳ vọng thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách từ những ngày đầu năm mới.
Bà Nguyễn ThịNgọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, sau nhiều năm ấp ủ, Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần đầu tiên được tổ chức nhằm quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước Cần Thơ đến bạn bè trong và ngoài nước.
Năm 2025, Cần Thơ đón hơn 11 triệu lượt khách và doanh thu đạt gần 10.000 tỉ đồng. Qua Lễ hội văn hóa sông nước lần này, Cần Thơ kỳ vọng sự kiện văn hóa - du lịch quy mô sẽ tạo điểm nhấn nổi bật để du lịch bứt phá trong giai đoạn mới.
Trong khí đó, điều đặc biệt của Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc diễn ra đúng vào thời điểm Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Theo ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của “thủ phủ hoa” lớn nhất miền Tây - làng hoa Sa Đéc với tuổi đời trăm năm vẫn tỏa ngát hương, mời gọi du khách thập phương. Đây cũng là thế mạnh đặc trưng riêng có để địa phương xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn trong lòng du khách.
“Càng thêm ý nghĩa hơn khi tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và nghề trồng hoa - kiểng của tỉnh Đồng Tháp chính thức được Bộ VHTTDL ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là sự tôn vinh những giá trị văn hóa, được bồi đắp qua nhiều thế hệ; là nền tảng để Đồng Tháp bảo tồn di sản, gắn với phát triển du lịch và kinh tế nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới”, ông Ngại khẳng định.
Để làng hoa trăm năm tuổi mãi ngát hương trong lòng bạn bè và du khách thập phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn mỗi nhà vườn, mỗi người dân Sa Đéc chính là một “đại sứ” du lịch, góp phần lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa trăm năm của địa phương.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã gợi mở cho địa phương những định hướng để có một ngành kinh tế di sản, sáng tạo. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Sa Đéc không chỉ có làng hoa, mà còn có nhiều di sản văn hóa, kiến trúc khác… tất cả đều có thể trở thành kinh tế di sản nếu biết chắt chiu.
“Đồng Tháp còn nhiều di sản khác như: Làng cổ Đông Hòa Hiệp, cù lao Tân Thuận Đông, cù lao Thới Sơn; cũng giống như tô hủ tiếu Mỹ Tho và tô hủ tiếu Sa Đéc nối lại đôi bờ sông Tiền trong không gian Đồng Tháp mới. Tất cả đều là tài nguyên vẫn còn vẹn nguyên và cần chăm chút để không bị xô lệch, để tạo ra việc làm và sinh kế cho cộng đồng. Làm tốt điều đó, Đồng Tháp sẽ khác biệt”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gợi mở và tin tưởng.

RSS