Độc đáo kiến trúc nhà tre gần Vườn Quốc gia Cúc Phương
VHO - Tọa lạc ngay gần Vườn Quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình) có một quần thể kiến trúc bằng tre được ghép nối bởi trăm nghìn cây tre và dây dù, không hề dùng bất kỳ vật liệu kim loại nào đã tạo nên sự độc đáo trong kiến trúc và thu hút rất đông khách du lịch.

Công trình bằng tre độc đáo này thuộc Khu du lịch Vedana Resort ở xã Cúc Phương, huyện Nho Quan. Có rất nhiều hạng mục ở đây được thi công hoàn toàn bằng tre - vật liệu xanh, thân thiện với môi trường mà thế hệ ông cha ta đã sử dụng hàng ngàn năm.
Đây là công trình bằng tre lớn nhất từng được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thực hiện và công trình kiến trúc ấn tượng này đã được tạp chí kiến trúc nổi tiếng của Vương quốc Anh Dezeen - một trong những tạp chí hàng đầu thế giới về kiến trúc, thiết kế vinh danh và được nhận giải thưởng Dezeen Awards năm 2021.
Đại diện chủ đầu tư Khu du lịch chia sẻ: “Chúng tôi và đội ngũ kiến trúc sư phải lặn lội vào tận Tây Ninh để trực tiếp kiểm tra chất lượng cây tre, đặt mua, sau đó thuê những người thợ có tay nghề cao ở đó làm liên tục trong suốt 2 năm, rồi đưa ra Ninh Bình để triển khai thi công”.
Cây tre sau khi được ngâm, tẩm, sấy, xử lý kỹ thuật sẽ không bị mối mọt, độ bền cao không thua kém gì so với vật liệu công nghiệp như sắt, thép… nhưng lại rất gần gũi, thân thiện với môi trường thiên nhiên, tạo cho du khách khi đến đây như được hòa mình hoàn toàn vào với thiên nhiên. Điểm độc đáo là toàn bộ các công trình bằng tre ở đây không hề sử dụng bất kỳ một vật liệu kim loại nào trong thân tre để tăng độ cứng hoặc kim loại kết nối các thân tre với nhau.
Người thợ có tay nghề, chuyên môn cao đã dùng kỹ thuật truyền thống là gắn kết các thân tre với nhau bằng thanh tre vót nhọn và dùng các loại dây dù bện chặt. Nhìn đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được, mà phải là những người thợ tài hoa và thực sự am hiểu về cây tre mới có thể tạo nên công trình này.
Có nhiều hạng mục được sử dụng hoàn toàn bằng tre như: Nhà hàng tre rộng 1.000m2 được tạo thành với hơn 70.000 cây tre, nhiều căn bungalow cũng được làm hoàn thoàn bằng tre với khoảng 3.000 cây tre/căn. Nhà hàng tre có chiều cao hơn 15m (tương đương với ngôi nhà 5 tầng), được cấu trúc bởi 36 khung tre tạo thành hình mái vòm 3 tầng. Tuy làm bằng tre nhưng trải qua nhiều năm với nhiều cơn bão gió nhưng công trình này vẫn đứng vững, không bị ảnh hưởng đến kết cấu.
Chị Phương Anh, du khách đến từ Thanh Hóa khá bất ngờ với các công trình làm hoàn toàn bằng tre ở đây: “Tôi đi nhiều tỉnh, thành phố, nhiều địa điểm du lịch nhưng đây là nơi gần Vườn Quốc gia Cúc Phương có không khí xanh, trong lành và đặc biệt là có công trình bằng tre ấn tượng nhất với lối kiến trúc đẹp nhất mà tôi được chiêm ngưỡng”.
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết: “Những năm gần đây, Ninh Bình chào đón rất nhiều nhà đầu tư đến xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch. Với phương châm phát triển “xanh”, bền vững nên chúng tôi rất hoan nghênh những công trình có kiến trúc xanh, gần gũi, thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa vật liệu công nghiệp như bê tông, sắt thép”.