Điểm tin du lịch 25.4: Hội An dẫn đầu xu hướng du lịch chậm châu Á
VHO - Việt Nam và Trung Quốc nhất trí triển khai Chương trình hành động hợp tác du lịch giai đoạn 2026 - 2027, mở ra cơ hội tăng trưởng mạnh dòng khách hai chiều; Hội An tiếp tục được nền tảng Agoda vinh danh là điểm đến du lịch chậm hàng đầu châu Á; ngành hàng không Đông Nam Á hưởng lợi khi dòng khách quốc tế dịch chuyển khỏi các điểm nóng Trung Đông; Hà Nội tung chuỗi hoạt động xúc tiến hè và điều chỉnh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm; sân bay Vân Đồn được quy hoạch nâng công suất lên 20 triệu khách/năm vào 2050; nhiều địa phương đồng loạt kích cầu du lịch biển và sản phẩm mới chào đón kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác du lịch giai đoạn 2026 - 2027
Tại cuộc làm việc diễn ra ngày 23.4 tại Hà Nội, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã thống nhất những định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch song phương trong giai đoạn 2026 - 2027. Hai bên khẳng định tiếp tục triển khai Chương trình hành động hợp tác du lịch, đồng thời mở rộng các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến và kết nối doanh nghiệp lữ hành của hai nước.
Trung Quốc hiện là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là điểm đến quen thuộc với du khách Trung Quốc. Việc đẩy mạnh hợp tác được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, khai thác hiệu quả hơn các tuyến biên giới và đường bay thẳng.
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, xúc tiến thị trường và kiểm soát chất lượng tour, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, minh bạch, hướng tới mục tiêu phục hồi toàn diện và tăng trưởng bền vững dòng khách hai chiều trong thời gian tới.

Agoda vinh danh Hội An dẫn đầu xu hướng du lịch chậm châu Á
Trong khảo sát mới nhất của Agoda công bố ngày 23.4, Hội An (Đà Nẵng) tiếp tục được xếp đầu bảng các điểm đến du lịch chậm được du khách châu Á ưa chuộng nhất.
Kết quả dựa trên dữ liệu đặt phòng và đánh giá của hàng triệu lượt khách, ghi nhận sức hút bền bỉ của phố cổ Hội An nhờ không gian cổ kính, nhịp sống thư thái và hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực đa dạng.
Cùng với Hội An, một số địa phương khác của Việt Nam cũng xuất hiện trong các bảng xếp hạng chuyên đề của Agoda năm 2026, phản ánh xu hướng du khách quốc tế tìm đến Việt Nam không chỉ vì biển đảo mà còn vì các đô thị di sản và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Ngành du lịch Đà Nẵng đang tận dụng lợi thế này để đẩy mạnh quảng bá bằng nhiều ngôn ngữ, tăng kết nối với các công ty lữ hành quốc tế, đồng thời khuyến khích các homestay và khách sạn nâng cấp dịch vụ theo hướng xanh, thân thiện môi trường và bảo tồn giá trị di sản, nhằm giữ vững vị thế điểm đến hàng đầu khu vực.
Xung đột Trung Đông tái định hình dòng khách, hàng không Đông Nam Á hưởng lợi
Tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông tiếp tục tác động mạnh tới các tuyến hàng không và lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế.
Nhiều hãng hàng không lớn đã thông báo điều chỉnh lịch bay, tránh không phận nhạy cảm, đẩy chi phí nhiên liệu và thời gian hành trình tăng lên. Trước áp lực này, không ít du khách châu Âu và Bắc Mỹ chuyển hướng sang khu vực Đông Nam Á cho các kỳ nghỉ dài.
Các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia được đánh giá là điểm đến thay thế hấp dẫn nhờ tình hình an ninh ổn định, chi phí hợp lý, hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện và hệ thống đường bay quốc tế được mở rộng.
Đối với Việt Nam, xu hướng này là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường xa, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời phát triển các đường bay thẳng mới tới châu Âu, châu Úc.
Giới chuyên gia khuyến nghị ngành du lịch cần chủ động truyền thông hình ảnh điểm đến an toàn, kết nối hiệu quả với các hãng hàng không để tận dụng dòng khách đang chuyển hướng.

Hà Nội khởi động "Hành trình du lịch xanh" và điều chỉnh không gian đi bộ
Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố chuỗi sự kiện "Hành trình du lịch xanh" gắn với mùa hè 2026, triển khai đồng loạt tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.
Chương trình hướng tới mục tiêu giới thiệu các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm làng nghề, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp lữ hành thiết kế các tour thân thiện với môi trường, giảm phát thải và hạn chế rác thải nhựa.
Cùng với đó, Hà Nội đã điều chỉnh phương án tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để phục vụ kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Theo phương án mới, các tuyến phố đi bộ sẽ được mở rộng, bố trí thêm điểm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh và khu vực trải nghiệm ẩm thực.
Thành phố cũng phối hợp với các đơn vị vận tải để tăng cường xe buýt điện, xe đạp công cộng phục vụ du khách, khuyến khích di chuyển bằng phương tiện ít phát thải.
Các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, đồng thời tạo cú hích cho du lịch nội địa dịp cao điểm đầu hè.
Sân bay Vân Đồn quy hoạch đạt 20 triệu khách mỗi năm vào 2050
Bộ Xây dựng vừa có tờ trình về điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo phương án đề xuất, sân bay Vân Đồn sẽ được nâng cấp để đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm vào giai đoạn 2030 và lên đến 20 triệu hành khách/năm vào năm 2050.
Hạ tầng đường băng, nhà ga và khu vực dịch vụ mặt đất sẽ được mở rộng đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.
Là cảng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, Vân Đồn đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở cửa Quảng Ninh tới các thị trường khách quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.
Với việc mở rộng công suất, sân bay được kỳ vọng tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch vùng Đông Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh và các tỉnh lân cận với thế mạnh du lịch biển đảo, di sản và nghỉ dưỡng cao cấp.
Dự án cũng được xem là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng du lịch quốc gia đến giữa thế kỷ.

Du lịch biển dịp 30.4: Lâm Đồng, Cà Mau, Quảng Trị đồng loạt kích cầu
Du lịch biển tiếp tục được dự báo là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Ngày 24.4, UBND phường Tiến Thành (Lâm Đồng) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra mắt mô hình check-in điểm đến, công bố video clip quảng bá và giới thiệu loạt sản phẩm mới hút khách về biển.
Tại cực Nam Tổ quốc, Cà Mau triển khai nhiều trải nghiệm gắn với đặc trưng vùng đất đước, rừng ngập mặn và văn hóa sông nước để đón du khách dịp nghỉ lễ.
Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đang xúc tiến phương án chỉnh trang đường ven biển Nhật Lệ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và bảo tồn cảnh quan.
Với việc mỗi địa phương lựa chọn hướng đi riêng, từ sản phẩm trải nghiệm, hạ tầng đến truyền thông điểm đến, các tỉnh ven biển đang cùng nhau tạo nên bức tranh du lịch biển sôi động cho mùa cao điểm 2026, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu bình quân của du khách.
Phố ẩm thực quốc tế Hạ Long 2026 và Tuần Văn hoá, Thể thao, Du lịch Quảng Ninh chào hè
Từ ngày 25.4 đến 3.5, Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Ninh tổ chức Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026.
Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026, quy tụ các gian hàng ẩm thực Việt Nam và nhiều quốc gia, giới thiệu các đặc sản, món ăn đường phố cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc bên bờ vịnh Hạ Long.
Quảng Ninh xác định ẩm thực là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.
Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026 kỳ vọng sẽ đón hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước, đồng thời là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng bá thương hiệu, kết nối đối tác quốc tế.
Sự kiện cũng diễn ra đúng cao điểm nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hứa hẹn cộng hưởng với hàng loạt hoạt động văn hoá, thể thao khác của địa phương, tạo nên bức tranh du lịch hè sôi động, khẳng định vị thế Quảng Ninh là trung tâm du lịch biển hàng đầu miền Bắc.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mở chủ đề "Điểm hẹn vùng cao"
Trong tháng 5.2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) sẽ triển khai chủ đề "Điểm hẹn vùng cao" với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm gắn với đời sống đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.
Chương trình bao gồm tái hiện lễ hội truyền thống, trình diễn trang phục, dân vũ, ẩm thực vùng cao và các trò chơi dân gian.
Hoạt động được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm đến văn hóa đặc sắc, gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng.
Du khách đến đây dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và các ngày cuối tuần trong tháng 5 sẽ được hoà mình vào không gian sinh hoạt của đồng bào, thưởng thức các món ăn đặc trưng và tham gia những nghi lễ độc đáo.
Ban tổ chức cũng phối hợp với nhiều địa phương miền núi để mời các nghệ nhân, đội văn nghệ tham gia biểu diễn, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc tới du khách trong nước và quốc tế.
Tuyên Quang đón hơn 310.000 lượt khách trong tháng 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong tháng 4.2026, toàn tỉnh ước đón 310.823 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 18.750 lượt khách quốc tế.
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 370 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2025.
Kết quả này cho thấy sức phục hồi ổn định của ngành du lịch địa phương sau nhiều năm đầu tư cho sản phẩm và hạ tầng.
Các khu, điểm du lịch trọng điểm như Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Na Hang - Lâm Bình tiếp tục là điểm đến hút khách.
Tuyên Quang cũng đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại các bản làng dân tộc thiểu số, gắn với sản phẩm OCOP và nông nghiệp sinh thái.
Với nhiều sự kiện văn hoá, lễ hội được tổ chức liên tục trong tháng, cùng sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, địa phương kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục ghi dấu trên bản đồ du lịch miền núi phía Bắc trong những tháng cao điểm tiếp theo.

VIETQRGlobal mở rộng cho du khách Hàn Quốc thanh toán tại Việt Nam
Dịch vụ VIETQRGlobal vừa được triển khai thêm một bước quan trọng khi cho phép du khách Hàn Quốc sử dụng ứng dụng ngân hàng trong nước quét mã QR để thanh toán tại các điểm chấp nhận VietQR ở Việt Nam.
Đây là kết quả hợp tác giữa Napas cùng các đối tác tài chính Hàn Quốc, trong bối cảnh Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế hàng đầu của Việt Nam.
Với tiện ích thanh toán xuyên biên giới ngày càng phổ biến, du khách Hàn Quốc có thể dễ dàng chi tiêu cho khách sạn, nhà hàng, cửa hàng mua sắm và các dịch vụ du lịch mà không cần đổi tiền mặt hay dùng thẻ tín dụng quốc tế.
Tiện ích này được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu bình quân và nâng cao trải nghiệm của du khách.
Về phía ngành du lịch, đây là thêm một lợi thế cạnh tranh để Việt Nam quảng bá tới các thị trường trọng điểm châu Á, hướng tới mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế trong giai đoạn 2026 - 2027.

RSS