Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”:

“Đây là cơ hội để các khách sạn khẳng định uy tín, thương hiệu”

QUỲNH HOA (thực hiện); ảnh: TR.HUẤN

VHO - Ban tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” vừa ra Quyết định gia hạn nhận hồ sơ tham dự đến ngày 20.11.2025. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS, nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng ban Tổ chức Chương trình.

“Đây là cơ hội để các khách sạn khẳng định uy tín, thương hiệu” - ảnh 1

Phóng viên: Ban tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” vừa ban hành Quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ thêm 10 ngày so với kế hoạch đề ra. Đề nghị ông thông tin thêm về việc thay đổi này?

- TS Nguyễn Anh Vũ: Như chúng ta biết, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện lớn về chính trị, văn hóa và tập trung vào những tháng cuối năm như sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9. Ngay sau đó là sự kiện Triển lãm về thành tựu đất nước, Hội chợ mùa Thu lần thứ I... Ngoài ra, các hoạt động du lịch, xúc tiến du lịch, tour, tuyến, lưu trú... được triển khai rộng khắp nên nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch khá bận rộn với việc kinh doanh, đón tiếp du khách.

 Ban tổ chức kỳ vọng Chương trình không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, mà còn có quy mô tầm quốc gia, ngày càng lớn mạnh; là một trong những bằng chứng cho các khách sạn trong xu hướng ngành Du lịch Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Ngoài ra, Chương trình không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền được sống, làm việc và du lịch trong môi trường trong lành, không khói thuốc.

(TS, nhà báo, Tổng Biên tập NGUYỄN ANH VŨ)

Một nguyên do khác không thể không nhắc đến, đó là trong những tháng cuối năm 2025, nhiều cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây ra ngập lụt ở nhiều địa phương, ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản nói chung, gây thiệt hại không nhỏ đến nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn nói riêng. Trước những thiệt hại này, họ cần phải tập trung và dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, sớm đưa cơ sở lưu trú, khách sạn trở lại hoạt động. Vì vậy, một số khách sạn, cơ quan quản lý du lịch đã gửi ý kiến đến Ban tổ chức đề nghị việc nộp chậm và gia hạn nộp hồ sơ.

Với những nguyên nhân khách quan này cũng như nhằm chia sẻ khó khăn của các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, Ban tổ chức đã thống nhất kéo dài thời gian nộp hồ sơ thêm 10 ngày để đáp ứng nguyện vọng, từ đó có thêm thời gian cho các khách sạn chuẩn bị hồ sơ một cách hoàn thiện nhất. Ban tổ chức mong các khách sạn sẽ nắm bắt cơ hội này để tham gia, thi đua vì “màu cờ sắc áo” của cơ sở kinh doanh.

Ngoài ý nghĩa “màu cờ sắc áo”, các khách sạn tham gia Chương trình này còn có những quyền lợi như thế nào, thưa ông?

- Ngay với tên gọi Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” đã thể hiện khách sạn đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng mô hình khách sạn không khói thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có biển cấm hút thuốc ở nơi quy định, quy định nơi dành riêng cho người hút thuốc lá... Khi tham gia, khách sạn không phải nộp khoản phí, lệ phí nào; Được quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông phong phú, đa dạng của Ban tổ chức; Được trao Quyết định, biển Chứng nhận và được tôn vinh khi lọt vào Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”; Đáp ứng tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN; Khách sạn được khách hàng yêu mến vì đảm bảo môi trường du lịch xanh, bảo vệ sức khỏe cho nhân viên và du khách.

Bên cạnh đó, khi biển Chứng nhận được gắn tại khách sạn, khách hàng sẽ tự nâng cao ý thức về hành vi hút thuốc lá của mình, giúp nhân viên không gặp khó khăn trong việc giải thích cho khách hàng về nội quy nơi nào không được phép hút thuốc và nơi nào được hút thuốc trong khuôn viên khách sạn... Đây cũng là cơ hội để các khách sạn khẳng định uy tín, thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như tạo nên góc nhìn thân thiện từ khách hàng trong nước và quốc tế, đặc biệt là nhóm du khách ưu tiên yếu tố sức khỏe, không gian sống xanh, thân thiện với môi trường.

“Đây là cơ hội để các khách sạn khẳng định uy tín, thương hiệu” - ảnh 2
Các đại biểu dự Lễ phát động Chương trình

Là năm đầu tiên Chương trình Bảng xếp hạng được tổ chức, xin ông cho biết kế hoạch và mục tiêu trong những năm tiếp theo?

- Đây là năm đầu tiên Báo Văn Hóa được Bộ VHTTDL giao chủ trì, phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình. Đối tượng tham gia Chương trình của năm đầu tiên là khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch (gọi chung là khách sạn) từ ba sao trở lên. Việc xây dựng một hệ thống xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” áp dụng cho tất cả khách sạn từ ba sao trở lên trên toàn quốc là bước đi cần thiết, nhằm khuyến khích, vinh danh những đơn vị tiên phong, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn: Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì một môi trường du lịch xanh, sạch, văn minh.

Ban tổ chức kỳ vọng Chương trình không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, mà còn có quy mô tầm quốc gia, ngày càng lớn mạnh; là một trong những bằng chứng cho các khách sạn trong xu hướng ngành Du lịch Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Ngoài ra, Chương trình không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền được sống, làm việc và du lịch trong môi trường trong lành, không khói thuốc.

Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức phát động, trong những năm tới, chúng tôi sẽ triển khai nhiều hoạt động như tổ chức giám sát, thông tin tuyên truyền, tổ chức hội thảo, tọa đàm... để làm sao Chương trình được lan tỏa, phổ biến rộng khắp hơn nữa đến các khách sạn không chỉ từ ba sao mà tới nhiều cơ sở lưu trú du lịch hạng thấp hơn trên toàn quốc. Đây cũng là chủ trương để khẳng định hình ảnh ngành Du lịch Việt Nam “Xanh - Sạch - Văn minh”, đồng hành với xu hướng phát triển bền vững, coi trọng chất lượng dịch vụ và sức khỏe cộng đồng.

 Xin cảm ơn ông!