Đắk Lắk đón 750.000 lượt khách, thu hơn 1.295 tỉ đồng trong mùa lễ hội và dịp 2.9
VHO - Trong hơn nửa tháng diễn ra Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và thương mại gắn với dịp Quốc khánh 2.9, địa phương đón khoảng 750.000 lượt khách, trong đó có 16.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ dịch vụ du lịch ước đạt hơn 1.295 tỉ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của một lễ hội được tổ chức theo hướng kết nối nông nghiệp với văn hóa, du lịch và thị trường.

Từ trái sầu riêng đến những kết nối mới
Tối 2.9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9.
Với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, lễ hội diễn ra từ ngày 15.8 đến 2.9, gồm 18 hoạt động, tạo nên không gian kết nối giữa nông nghiệp, thương mại, du lịch và văn hóa.

Theo Ban tổ chức, toàn tỉnh đón khoảng 750.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động của lễ hội; trong đó khoảng 16.000 lượt khách quốc tế và 734.000 lượt khách nội địa.
Khoảng 275.000 lượt khách có lưu trú, chiếm 36,67% tổng lượng khách. Tổng thu từ dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội ước đạt trên 1.295 tỉ đồng.
Không chỉ tạo sức hút tại các điểm tổ chức, lễ hội còn kéo du khách về với những vùng trồng. Hoạt động du lịch trải nghiệm tại vườn ghi nhận 34.454 lượt khách tham gia các tour tại các vùng trồng sầu riêng.
Các hoạt động văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật cũng góp phần tạo nên sức hút riêng.
Lễ hội Ẩm thực sầu riêng thu hút hơn 9.000 lượt khách; Tuần lễ Văn hóa Sầu riêng khoảng 26.000 lượt; triển lãm ảnh nghệ thuật với 120 tác phẩm đón hơn 3.500 lượt khách. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội và đêm đại nhạc hội thu hút trên 20.000 người tham dự.
Ở khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng cùng sản phẩm OCOP, có 155 đơn vị tham gia với 385 gian hàng, giới thiệu 320 sản phẩm.
Trong đó có 72 sản phẩm sầu riêng và sản phẩm chế biến từ sầu riêng, 138 sản phẩm OCOP. Khu vực này thu hút khoảng 250.000 lượt khách, doanh thu ước gần 2 tỉ đồng.
Điểm đáng chú ý của lễ hội năm nay là thương mại không chỉ diễn ra trực tiếp tại các gian hàng mà còn mở rộng mạnh trên môi trường số.

Chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” có 8 xã tham gia, đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỉ đồng.
Tại phiên đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng ở Krông Pắc, một lô sầu riêng gần 350 tấn được đấu giá với tổng giá trị khoảng 23,8 tỉ đồng.
Tính chung trong toàn kỳ lễ hội, lượng sầu riêng tiêu thụ ước đạt khoảng 600 tấn, doanh thu khoảng 44 tỉ đồng.
Những kết quả này cho thấy lễ hội đang dần vượt khỏi khuôn khổ của một hoạt động quảng bá nông sản đơn thuần.
Từ vùng trồng, sản phẩm được đưa vào các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực, trưng bày, livestream và kết nối doanh nghiệp, tạo thêm những cách tiếp cận mới với thị trường.
Đặc biệt, tại Hội nghị diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng, 9 lượt biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng được ký kết với tổng giá trị gần 9.000 tỉ đồng.
Đây được xem là một trong những kết quả quan trọng của lễ hội, khi giá trị không chỉ nằm ở lượng khách hay doanh thu trong những ngày diễn ra sự kiện mà còn ở những mối liên kết có khả năng tiếp tục được triển khai sau lễ hội.
Những dấu ấn làm nên sức lan tỏa
Một mùa lễ hội thành công không chỉ được đo bằng số lượng khách tham dự mà còn ở khả năng tạo ra những hình ảnh đủ sức lan tỏa về vùng đất và sản phẩm.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã xác lập 3 kỷ lục, gồm 1 Kỷ lục Guinness thế giới và 2 Kỷ lục Việt Nam.

Nổi bật là đoàn 525 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng xác lập Kỷ lục Guinness về “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”.
Hai kỷ lục Việt Nam gồm mô hình “Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” cao 18m, trưng bày hơn 2 tấn sầu riêng tươi; và sự kiện chế biến, công diễn 102 món ăn từ sầu riêng - số lượng nhiều nhất Việt Nam tại Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Trên không gian số, sức lan tỏa của lễ hội cũng được ghi nhận rõ nét. Hơn 11.000 bài đăng của 48 cơ quan báo chí cùng hoạt động của khoảng 50 KOL trong nước và quốc tế đã thu hút hơn 64 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
Các nội dung liên quan đến lễ hội và sầu riêng Đắk Lắk cũng tạo hơn 5 triệu kết quả tìm kiếm trên Google.
Những con số này cho thấy câu chuyện về sầu riêng Đắk Lắk đã vượt khỏi phạm vi những vùng trồng, tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng và cộng đồng mạng.
Điều đáng nói, trong không gian lễ hội, sầu riêng không xuất hiện đơn độc. Sản phẩm nông nghiệp được đặt cạnh những giá trị văn hóa, ẩm thực, cảnh quan và trải nghiệm bản địa.
Du khách có thể đến với vườn cây, thưởng thức sản phẩm, tìm hiểu về vùng trồng và đồng thời khám phá những nét đặc trưng của địa phương.
Cách tổ chức này tạo nên một hướng tiếp cận mới: biến thế mạnh nông nghiệp thành chất liệu để phát triển du lịch, văn hóa và thương mại, qua đó mở rộng câu chuyện quảng bá địa phương.

Từ những phiên livestream bán hàng đến các tour trải nghiệm tại vườn; từ gian hàng OCOP đến những món ăn được chế biến từ sầu riêng; từ các kỷ lục đến những chương trình nghệ thuật, lễ hội đã tạo ra nhiều điểm kết nối khác nhau.
Và phía sau những con số về khách du lịch, doanh thu hay lượng sản phẩm tiêu thụ là kỳ vọng về một chuỗi giá trị được xây dựng bền vững hơn, trong đó người trồng, doanh nghiệp, ngành du lịch và thị trường cùng tham gia.
Khát vọng từ mùa Thu độc lập
Sau chương trình tổng kết Lễ hội Sầu riêng, không gian Quảng trường Phú Yên tiếp tục rộn ràng với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 với chủ đề “Bài ca dựng nước - Khát vọng vươn xa”.

Chương trình gồm hai trường đoạn: “Tráng ca mùa thu độc lập” và “Đắk Lắk - Khát vọng thịnh vượng cùng đất nước”.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình tái hiện hành trình cách mạng của dân tộc từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành chính quyền, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Từ mùa Thu cách mạng năm 1945 đến những mùa vàng no ấm hôm nay là hành trình được tạo nên bằng ý chí, bản lĩnh và niềm tin.

Trong dòng chảy chung ấy, Đắk Lắk đang từng bước phát huy những tiềm năng, lợi thế riêng để đóng góp vào hành trình phát triển của đất nước.
Nếu Lễ hội Sầu riêng mở ra những kết nối từ vùng trồng đến thị trường thì chương trình nghệ thuật Quốc khánh lại mở ra một không gian kết nối giữa ký ức lịch sử và khát vọng tương lai.
Những ca khúc về mùa Thu độc lập, về đất nước, quê hương hòa cùng những tiết mục nghệ thuật mang hơi thở đương đại đã tạo nên không khí trang trọng, tự hào trong ngày Quốc khánh.
Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp về khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, hạnh phúc, hùng cường và thịnh vượng; đồng thời khẳng định niềm tin, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đắk Lắk trong chặng đường phát triển mới.

Một mùa lễ hội khép lại trong không khí Quốc khánh, nhưng những kết nối được tạo ra vẫn còn tiếp tục.
Từ vùng đất đỏ bazan, trái sầu riêng đang được đưa đến những thị trường rộng lớn hơn. Từ một sản phẩm nông nghiệp, sầu riêng trở thành chất liệu để kể câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa và khát vọng phát triển.
Đó cũng là ý nghĩa lớn hơn của thông điệp “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”: kết nối để tạo giá trị, kết nối để mở rộng thị trường và kết nối để một sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk có thêm cơ hội góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trong hành trình hội nhập.

RSS