Đà Nẵng làm mới lễ hội mùa hè từ bản sắc địa phương
VHO - Hè đến, không gian biển Đà Nẵng trở thành nơi gặp gỡ của nhịp sống đô thị, văn hóa xứ Quảng và nhu cầu trải nghiệm của người dân, du khách. Diễn ra từ ngày 22 - 26.7, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao biển và trải nghiệm đêm tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch cùng nhiều điểm đến trên địa bàn TP...
Được xây dựng trên chủ đề du lịch năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, lễ hội năm nay đặt trong cách tiếp cận rộng hơn: Làm mới không gian lễ hội bằng bản sắc địa phương, gắn các hoạt động với thiên nhiên, đời sống bản địa và những giá trị văn hóa của vùng đất xứ Quảng.
Theo Sở VHTTDL Đà Nẵng, thay vì dồn trọng tâm vào các chương trình biểu diễn hay sự kiện đơn lẻ, TP lựa chọn cách tiếp cận lấy trải nghiệm làm trung tâm. Mỗi hoạt động được thiết kế như một lát cắt của đời sống bản địa, từ biển, ẩm thực, làng nghề đến sinh hoạt cư dân; qua đó góp phần định hình cách Đà Nẵng kể câu chuyện về mình bằng những giá trị giàu bản sắc.

Những “điểm chạm” văn hóa
Điểm mở đầu của lễ hội là chương trình khai mạc tối 23.7 tại Công viên Biển Đông. Sân khấu được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật thực cảnh, tái hiện hành trình phát triển của vùng đất xứ Quảng từ những làng chài ven biển, làng nghề truyền thống, phiên chợ quê đến diện mạo đô thị biển hiện đại. Đây là cách tạo điểm nhấn cho lễ hội, đồng thời đưa câu chuyện văn hóa địa phương vào không gian biểu diễn một cách gần gũi hơn.
Không gian ẩm thực xứ Quảng cũng là một điểm nhấn xuyên suốt. Bên cạnh các món ăn đặc trưng, người dân, du khách có dịp tìm hiểu văn hóa làng nghề, trải nghiệm sản phẩm địa phương và thưởng thức ẩm thực quốc tế trong cùng một không gian mở. Qua đó, ẩm thực được nhìn như một phần của đời sống văn hóa, phản ánh nếp sinh hoạt và bản sắc của vùng đất miền Trung.
Một sản phẩm mới đáng chú ý là không gian “Cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng” kết hợp “Đêm diều ánh sáng”. Hàng trăm cánh diều truyền thống được tạo hình từ vật liệu thân thiện với môi trường, cùng hệ thống ánh sáng nghệ thuật, sẽ tạo nên điểm nhấn trên bãi biển về đêm. Từ trò chơi dân gian quen thuộc, hình ảnh cánh diều được đặt trong không gian lễ hội hiện đại, vừa gợi cảm giác thân thuộc, vừa tạo thêm sức hút cho không gian công cộng ven biển.
Lần đầu tiên, Đà Nẵng đưa vào chương trình “Dạ tiệc ánh sáng biển đêm”. Trong ba tối từ 24-26.7, bãi biển phía Bắc Công viên Biển Đông trở thành không gian thưởng thức ẩm thực ngoài trời. Tại đây, người dân, du khách có thể quây quần bên những bếp than hồng, thưởng thức các món ăn dân dã giữa tiếng sóng biển và âm nhạc nhẹ. Đây được xem là một trong những sản phẩm du lịch đêm mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Bên cạnh các hoạt động sôi động, lễ hội dành không gian cho những trải nghiệm hướng đến sức khỏe và lối sống cân bằng. Chương trình “Thiền để chạm tĩnh lặng” tại chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, gồm các hoạt động thiền, thưởng trà và trị liệu âm thanh. Trong khi đó, hoạt động “Đón bình minh chạm năng lượng biển” vào sáng 26.7 mang đến trải nghiệm yoga, thiền thở và giao lưu cộng đồng ngay trên bãi biển.
Không dừng ở khu vực trung tâm lễ hội, TP còn giới thiệu nhiều hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa như trekking bán đảo Sơn Trà, thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, chinh phục Ngọc Linh, Tak Pổ, khám phá Danang Food Tours, kết nối các điểm đến di sản như Mỹ Sơn, Hội An. Sự mở rộng này góp phần kết nối các lớp tài nguyên văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa trong cùng một hành trình trải nghiệm.
Hướng tới điểm đến lễ hội bốn mùa
Một điểm khác biệt của Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng năm nay là tăng cường các hoạt động để người dân, du khách trực tiếp hòa mình vào đời sống địa phương. Từ ngày 23 - 25.7, chương trình “Đón nhịp chợ cá bình minh” tại bãi biển Mân Thái sẽ đưa người tham gia theo chân ngư dân kéo lưới, lựa chọn hải sản vừa cập bến và thưởng thức bữa sáng với những món ăn dân dã ngay bên biển.
Trong khi đó, bãi biển Mỹ Khê sẽ trở thành không gian giải trí dành cho giới trẻ với các chương trình EDM, DJ, pool party và nhiều hoạt động tương tác diễn ra liên tục trong thời gian lễ hội. Xen kẽ là các chương trình nghệ thuật buổi tối tại Công viên Biển Đông, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống của đồng bào Cơ Tu, Xê Đăng và âm nhạc hiện đại. Sự đan xen này cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ khi vừa khai thác chất liệu văn hóa bản địa, vừa tạo thêm hình thức tiếp cận phù hợp với công chúng trẻ.
Đáng chú ý, Đà Nẵng cũng đưa yếu tố công nghệ vào sản phẩm du lịch thông qua “Hành trình số khám phá Đà Nẵng”. Người tham gia thực hiện các thử thách tại những điểm check-in và không gian lễ hội trên nền tảng số để tích lũy thành tích, nhận quà. Cách làm này góp phần tăng tương tác giữa du khách với điểm đến, đồng thời nối dài trải nghiệm trực tiếp bằng các hoạt động trên môi trường số.
Song hành với các hoạt động văn hóa là chuỗi giải thể thao biển quy mô lớn như giải chạy chân trần trên biển, giải bóng ném trẻ bãi biển quốc gia, giải chèo SUP Sơn Trà - Đà Nẵng, các giải bóng chuyền, bóng đá bãi biển, VnExpress Da Nang International Marathon Herbalife Cup cùng nhiều sự kiện thể thao và thể thao điện tử cấp quốc gia.
Không gian lễ hội cũng được mở rộng ra nhiều địa phương với các hoạt động như “Quảng Phú - Sắc màu mùa hè”, Lễ hội biển An Bàng, Lễ hội sông Cổ Cò - Hội An Tây hay Lễ hội “Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ”. Sự kết nối này giúp các hoạt động mùa hè lan tỏa theo nhiều tuyến, điểm đến và không gian văn hóa khác nhau, qua đó đa dạng hóa sản phẩm du lịch của toàn vùng.
Theo Sở VHTTDL Đà Nẵng, cùng với chương trình tour hè triển khai từ tháng 6 đến tháng 8, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực nhằm kích cầu thị trường mùa hè, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu Đà Nẵng như một điểm đến lễ hội và sự kiện hấp dẫn của khu vực.
Với chuỗi hoạt động kéo dài từ bình minh đến đêm khuya, từ không gian biển, văn hóa, ẩm thực đến thể thao và công nghệ, lễ hội cho thấy định hướng của Đà Nẵng trong phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương. Đây cũng là cách TP từng bước chuyển từ tổ chức sự kiện đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái lễ hội, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

RSS