Đà Nẵng hướng đến top đầu điểm đến châu Á
VHO - Sở VHTTDL TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, xúc tiến du lịch năm 2026, hướng tới tăng trưởng hai con số ở cả khách quốc tế lẫn nội địa, đồng thời định vị hình ảnh “Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới” trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Định vị điểm đến, hướng tới tăng trưởng bền vững
Theo kế hoạch, năm 2026 Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10,5% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,7 triệu lượt (tăng 13,7%), khách nội địa đạt 10,4 triệu lượt (tăng 8%). Tổng doanh thu từ lưu trú, ăn uống, lữ hành dự kiến gần 70 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 15%.
Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới
Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu truyền thông đa kênh, tập trung vào các nền tảng có thế mạnh; xúc tiến đúng thị trường trọng điểm, hướng tới phân khúc khách chất lượng cao; huy động tối đa nguồn lực từ các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng.
Chủ đề truyền thông năm 2026 được xác định là “Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới” (New Da Nang - New Experiences), gắn với việc làm mới hình ảnh, mở rộng không gian và sản phẩm du lịch.
Song song đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh ở từng nhóm thị trường: thị trường nội địa phấn đấu gần 10,6 triệu lượt (tăng 8%); thị trường quốc tế hơn 8,9 triệu lượt (tăng 17%), với nhiều kỳ vọng ở các thị trường Đông Nam Á, Ấn Độ, CIS, châu Âu và Bắc Mỹ.

Đẩy mạnh chính sách thu hút, mở rộng liên kết và chuyển đổi số
Năm 2026, Đà Nẵng triển khai loạt chính sách xúc tiến và thu hút khách mới như: chính sách đón KOL/KOC đến trải nghiệm; chính sách du lịch học đường; chính sách thu hút công ty đưa khách quy mô lớn; hợp tác với các OTAs theo từng thị trường; chương trình kích cầu du lịch; kết nối mở thêm các đường bay từ Mỹ, Úc và các thị trường tiềm năng.
Thành phố sẽ tăng cường liên kết với các địa phương trong và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên…; đồng thời phối hợp các hãng hàng không khôi phục và mở mới đường bay qua Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HK Chu Lai.
Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với việc ứng dụng AI, Chatbox phục vụ tư vấn và thu thập dữ liệu hành vi du khách; phát triển trợ lý số du lịch Đà Nẵng (chatvoice).
Năm 2026, dự kiến hơn 50 sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn, trong đó có hàng loạt sự kiện quy mô lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Ẩm thực Food Tour, Liên hoan phim quốc tế châu Á, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế, Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng, Tuần lễ Nghệ thuật sáng tạo…

Truyền thông - xúc tiến trong nước và quốc tế theo chiều sâu
Các nội dung truyền thông năm 2026 tập trung vào loạt chủ đề: chuỗi sự kiện - lễ hội; sản phẩm du lịch chủ lực (biển, văn hoá - di sản, ẩm thực, du lịch xanh, golf, cưới, MICE…); thương hiệu và giải thưởng của Thành phố; hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, bền vững, chất lượng cao.
Hình thức truyền thông được triển khai đa dạng: digital marketing (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube…), truyền thông đại chúng, hệ thống pano - biển quảng cáo - màn hình LED tại các trung tâm giao thông; truyền thông trải nghiệm, các cuộc thi ảnh/video, review thực tế; phát triển VR360 trên Cổng thông tin du lịch.
Về xúc tiến nội địa, Đà Nẵng sẽ tham gia hàng loạt hội chợ, roadshow tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột, Hải Phòng…; tổ chức famtrip cho báo chí, doanh nghiệp lữ hành lớn; tổ chức Tuần lễ Du lịch Đà Nẵng tại Hà Nội và các địa phương trọng điểm.
Đối với thị trường quốc tế, thông điệp truyền thông tập trung vào các giá trị: “an toàn, mến khách, thân thiện, giàu bản sắc văn hoá, bền vững, xanh, giá cả hợp lý, kết nối tốt”, kết hợp quảng bá sản phẩm theo từng phân khúc.
Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh truyền thông trực tuyến với các phiên bản ngôn ngữ phù hợp từng thị trường; đa dạng nội dung theo đặc điểm từng khu vực (KOLs Trung Quốc; gameshow trải nghiệm cho thị trường Hàn Quốc; nội dung văn hoá - di sản cho châu Âu…).
Trong năm, Thành phố sẽ tham gia nhiều hội chợ quốc tế: Travex Philippines, MATTA Malaysia, IT & CMA Thái Lan, ITB Singapore, OTM Ấn Độ, Tourism Expo Japan, ITB Berlin… Đồng thời đón các đoàn famtrip, presstrip, KOL quốc tế và tổ chức các hội nghị kết nối hàng không, du lịch tàu biển.
Các chương trình “I love Da Nang”, kích cầu trực tuyến qua OTA và kết nối với các hãng bay, DMC được triển khai xuyên suốt nhằm mở rộng thị trường và tăng sức hút điểm đến.

Với chiến lược truyền thông - xúc tiến toàn diện, đa tầng và chuyên sâu, Đà Nẵng kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á với diện mạo mới, trải nghiệm mới và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

RSS