Chuẩn bị thời cơ vàng của du lịch Việt Nam

VHO-Chuẩn bị cho thời cơ vàng của du lịch Việt Nam hướng đến lộ trình mở cửa từ 15.3 tới đây trong bối cảnh bình thường mới. Đó là vấn đề được đặt ra tại Tọa đàm “Mở cửa an toàn, hiệu quả: Thời cơ vàng của du lịch Việt Nam” do Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng Tập đoàn FLC tổ chức vào chiều 18.2.

Chuẩn bị thời cơ vàng của du lịch Việt Nam - ảnh 1

Quảng cảnh buổi tọa đàm

Dự tọa đàm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục Du lịch. Tham dự tọa đàm còn có các chuyên gia du lịch, hiệp hội du lịch và đại diện hơn 100 DN lữ hành, du lịch, hàng không uy tín trên toàn quốc.

Buổi tọa đàm đã đánh giá tầm quan trọng mang tính chiến lược của việc mở cửa, phục hồi du lịch một cách toàn diện, trên cơ sở an toàn, hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới. Cập nhật các thông tin mới nhất trong lộ trình mở cửa với những hướng dẫn, khuyến nghị cụ thể từ phía cơ quan quản lý, hiệp hội và các đơn vị hữu quan.

 Toạ đàm cũng là dịp để lắng nghe đóng góp ý kiến xây dựng lộ trình, giải pháp và sản phẩm kích cầu du lịch đặc biệt với thị trường quốc tế, nhằm đón đầu cơ hội mở cửa hoàn toàn trong thời gian tới, thông qua những thảo luận, kiến nghị, giải pháp thực tế từ đại diện các cơ quan chức năng, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, chuyên gia

Chuẩn bị thời cơ vàng của du lịch Việt Nam - Anh 1

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trao đổi về lộ trình lấy ý kiến mở cửa từ 15.3 tới đây

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, từ khi thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế (từ tháng 11.2021 – 8.2.2022), Việt Nam đón được hơn 8.900 khách du lịch quốc tế. Đây là con số ấn tượng, thể hiện sự quan tâm của khách quốc tế, đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nga... Việc thí điểm đón khách quốc tế được thực hiện bài bản, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, không để xảy ra sai sót, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách với các loại hình hấp dẫn như du lịch thể thao, giải trí sôi động, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái tại những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam.

Không chỉ thúc đẩy thị trường du lịch khởi sắc, việc thí điểm đón khách quốc tế cũng được xem là điểm khởi đầu giúp các địa phương có sự chuẩn bị nguồn lực, tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô đón khách, sớm phục hồi du lịch.

Tháng 11 năm ngoái, Bộ VHTTDL thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, nhận được sự ủng hộ của các địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp. Du lịch Việt Nam cũng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế như điểm đến văn hoá, di sản, ẩm thực, golf... tốt nhất châu Á, góp phần xúc tiến, quảng bá các điểm đến. Trung tâm Thông tin du lịch  (Tổng cục Du lịch) mới đây cũng công bố dữ liệu nghiên cứu cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Bối cảnh hiện tại đang mang đến cơ hội cũng như khả năng sớm phục hồi cho thị trường du lịch Việt Nam. Nhiều địa phương có lợi thế trong việc thu hút khách đặc biệt là khách quốc tế như Quảng Ninh, Phú Quốc, Khánh Hòa hay Bình Định – địa phương thứ 6 đủ điều kiện đón khách quốc tế từ đầu năm 2022 đã chủ động xây dựng chiến lược mở cửa.

Tuy nhiên trong giai đoạn đầu thí điểm triển khai mở cửa, ngành du lịch vẫn có những khó khăn. Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch cho hay, ở Hàn Quốc đã điều chỉnh chính sách chống dịch vào tháng 12 hay Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách "zero Covid-19", khiến hợp đồng du lịch đến Việt Nam hạn chế lại. “Trong dịp Tết vừa qua, nhiều cơ sở lưu trú vẫn chưa khởi động lại, có mở cửa nhưng chưa hoàn toàn. Đây là những vấn đề cần tính toán trong bối cảnh mở cửa bình thường mới, không chỉ ở chính sách mà cả hạ tầng, điều kiện, để khi mở cửa phải đảm bảo chất lượng, dịch vụ" ông Phương nhìn nhận.

Thiếu nhân lực trong ngành du lịch cũng là vấn đề được các chuyên gia, cơ quan quản lý đề cập đến. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, sau 2 năm, người làm du lịch đã chuyển nghề. Ngành Du lịch tỉnh đang lên kế hoạch dự kiến đầu tháng 3 tới đây sẽ tổ chức hội nghị bàn cách tháo gỡ vấn đề này.

Nói đến những điểm nghẽn đối với sự phục hồi du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, chúng ta là thiếu tính nhạy bén, thận trọng mở cửa hơn các nước cũng như thiếu nhất quán trong việc triển khai ứng phó với Covid-19 và mỗi tỉnh có một chính sách cách ly.

Theo ông Bình, trong bối cảnh mở cửa, cần chuẩn bị trước hết là sản phẩm – mới của du lịch. Sản phẩm sau Covid-19 phải khác trước Covid-19, không theo phong trào mà phải dựa trên bản chất, sự hấp dẫn, phải là sản phẩm mới. “Các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ, liên quan đến thể thao như golf, chạy marathon. Ngoài ra cần chú ý đến các vấn đề về môi trường, nhân lực sau Covid-19” ông Bình dẫn chứng.

Bộ VHTTDL đã tham mưu, đề xuất Chính phủ, lấy ý kiến về lộ trình mở cửa từ 15.3 tới đây theo bối cảnh bình thường mới sẽ linh hoạt hơn. Về vấn đề nay, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Cục du lịch cho biết: Sẽ hoàn thiện các thông tin cơ bản về phương án, lộ trình mở cửa du lịch đến 15.3, trong đó có nhiệm vụ số hoá điểm đến, theo Nghị quyết 11 về phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu. Theo đó, các sản phẩm du lịch sẽ tiếp cận xu hướng số hoá. “Tổng cục Du lịch đang làm việc sơ bộ với các cơ quan thông tấn quốc tế như CNN, CNBC, hướng tới thị trường thị trường cao cấp, trung lưu. Tổng cục cũng đề xuất với Bộ VHTTDL về việc thành lập Văn phòng thí điểm xúc tiến du lịch quốc gia” ông Khánh cho biết thêm.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc