Bứt tốc nửa cuối năm, du lịch Việt có thể lập kỷ lục mới
VHO - Việc đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế sau nửa đầu năm giúp du lịch Việt Nam tiến gần mục tiêu 25 triệu lượt khách trong năm 2026. Tuy nhiên, chặng nước rút vẫn đòi hỏi ngành phải tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng và nâng cao chất lượng điểm đến.

Nửa chặng đường với nhiều tín hiệu tích cực
Sau 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận những con số khá lạc quan. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 6, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điều đáng chú ý bởi tháng 6 vốn không phải cao điểm của khách quốc tế, nhưng lượng khách vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam đang dần ổn định quanh năm thay vì chỉ tập trung vào một vài mùa du lịch.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Theo số liệu sơ kết của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành đã hoàn thành khoảng 48,8% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn nhiều biến động, xung đột địa chính trị chưa chấm dứt và xu hướng du lịch liên tục thay đổi, kết quả này được xem là nền tảng khá vững để ngành du lịch hướng đến mục tiêu cả năm.
Không chỉ khách quốc tế tăng trưởng tích cực, thị trường nội địa tiếp tục đóng vai trò "bệ đỡ". Sáu tháng qua, cả nước phục vụ khoảng 81 triệu lượt khách nội địa, hoàn thành 54% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 569 nghìn tỉ đồng, tương đương 50,5% mục tiêu.
Những con số này phản ánh hiệu quả của hàng loạt giải pháp được triển khai thời gian qua, từ kích cầu, xúc tiến quảng bá, mở rộng hợp tác quốc tế đến đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn duy trì lợi thế là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện. Chính sách thị thực thông thoáng hơn, mạng lưới đường bay quốc tế tiếp tục mở rộng cùng các hoạt động xúc tiến tại nhiều thị trường trọng điểm cũng góp phần giữ nhịp tăng trưởng.
Về điểm đến, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục là ba địa phương được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, mỗi nơi mang đến những trải nghiệm riêng, từ di sản văn hóa, nhịp sống đô thị đến nghỉ dưỡng và thiên nhiên.
Để đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế cần giữ được nhịp tăng trưởng
Một điểm đáng chú ý trong bức tranh năm nay là cơ cấu thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng hơn, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một vài nguồn khách truyền thống.
Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với 2,7 triệu lượt khách, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong khi đó, Nga trở thành điểm sáng nổi bật khi đạt 742,7 nghìn lượt khách, tăng tới 185,8% so với cùng kỳ, giữ vị trí thị trường gửi khách lớn thứ ba. Đà phục hồi này đến từ việc nhiều đường bay thẳng và chuyến bay thuê bao được nối lại đến Khánh Hòa, Bình Thuận và Phú Quốc, cùng nhu cầu nghỉ dưỡng tăng mạnh. Lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và chi phí hợp lý tiếp tục giúp Việt Nam hấp dẫn du khách Nga.
Các thị trường tiếp theo gồm Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 638 nghìn lượt khách, Hoa Kỳ gần 530 nghìn lượt, Campuchia hơn 509 nghìn lượt, Ấn Độ hơn 491 nghìn lượt và Nhật Bản đạt 442 nghìn lượt.
Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, cùng với việc mở rộng kết nối hàng không, ngành du lịch đã chủ động tham gia nhiều hội chợ, diễn đàn quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu nhằm mở rộng mạng lưới quảng bá và nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam.
Động lực tăng trưởng cũng không còn chỉ tập trung ở Đông Bắc Á. Trong ASEAN, Philippines tăng 67,6%; Campuchia tăng 41,2%; Singapore tăng 29,4%; Indonesia tăng 26,5%; Malaysia tăng 23,4%; Thái Lan tăng 10%. Việc đi lại thuận lợi hơn cùng mạng lưới đường bay dày đặc đang thúc đẩy xu hướng du lịch nội khối.
Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục duy trì mức tăng 45,6%, khẳng định tiềm năng của thị trường hơn 1,4 tỉ dân.
Đáng chú ý nhất là châu Âu với mức tăng trưởng 56,1%. Ngoài Nga, nhiều thị trường cũng ghi nhận mức tăng hai con số như Ba Lan (52,1%), Cộng hòa Séc (30,1%), Thụy Sỹ (25,7%), Thụy Điển (23,8%), Đan Mạch (18,6%), Đức (16,1%), Pháp (13,8%), Vương quốc Anh (10,7%) và Italy (10,5%). Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực, có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, góp phần nâng chất lượng tăng trưởng của ngành.
Ở nhóm thị trường xa, Hoa Kỳ tăng 18%, Canada tăng 27,6%, Australia tăng 22% và New Zealand tăng 22,6%, cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam tiếp tục được mở rộng.
Dù vậy, hoàn thành gần một nửa kế hoạch sau 6 tháng không đồng nghĩa mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế đã chắc chắn đạt được. Nửa cuối năm mới là giai đoạn cao điểm đón khách từ Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ, cũng là thời điểm quyết định kết quả cả năm.
Theo định hướng của ngành, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; sửa đổi Luật Du lịch; triển khai Đề án "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới"; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng điểm đến và đa dạng hóa sản phẩm.
Với nền tảng đã tạo dựng trong nửa đầu năm, mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế đang ở khá gần. Tuy nhiên, để cán đích, du lịch Việt Nam vẫn cần giữ được nhịp tăng trưởng hiện nay, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường và tận dụng tốt mùa cao điểm cuối năm. Nếu làm được những điều đó, năm 2026 hoàn toàn có thể trở thành một cột mốc tăng trưởng mới của ngành du lịch Việt Nam.

RSS