Bóc trần đường dây “đầu độc” du khách ở Everest

NHƯ PHÚC

VHO - Cảnh sát Nepal ngày 2.4 xác nhận đã truy tố 32 người liên quan đến mạng lưới lừa đảo cứu hộ trực thăng quy mô lớn, trong đó có 11 người đã bị bắt giữ, bao gồm chủ công ty lữ hành, đơn vị vận hành trực thăng và quản lý bệnh viện (theo hai cơ quan báo chí, truyền thông Independent và America Online).

Bóc trần đường dây “đầu độc” du khách ở Everest - ảnh 1
Trực thăng cứu hộ tại Everest. Ảnh: The Times

Trong giai đoạn 2022 - 2025, mạng lưới này đã ảnh hưởng tới 4.782 khách leo núi quốc tế. Hơn 300 ca cứu hộ bị xác định là giả mạo, với tổng hóa đơn gần 20 triệu USD được tính cho khách du lịch và các công ty bảo hiểm.

Cơ quan chức năng nhận định đây là một hệ sinh thái tội phạm có tổ chức, trải dài từ các hướng dẫn viên (Sherpa) trực tiếp trên núi đến lãnh đạo các bệnh viện tư nhân tại Kathmandu. Trước đó, ngày 25.1, sáu quản lý từ các công ty cứu hộ cũng đã bị bắt vì hành vi lập hồ sơ cứu hộ giả nhằm trục lợi bảo hiểm.

Thủ đoạn được xác định đặc biệt tinh vi. Các hướng dẫn viên bị cáo buộc lén pha bột nở vào thức ăn của du khách, gây rối loạn tiêu hóa với biểu hiện dễ bị nhầm là sốc độ cao.

Một số trường hợp khác còn bị cho uống thuốc kèm lượng nước lớn để kích phát triệu chứng bệnh lý. Khi khách xuất hiện dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt hoặc đau nhức, họ lập tức bị khuyên phải sơ tán khẩn cấp bằng trực thăng.

Sau khi đưa du khách xuống núi, các đối tượng sử dụng hồ sơ y tế và nhật ký bay giả để yêu cầu bồi thường từ các hãng bảo hiểm quốc tế. Để tối đa hóa lợi nhuận, mỗi hành khách bị tính phí như đi chuyến bay riêng, dù thực tế được vận chuyển cùng lúc. Các bệnh viện tiếp tay bằng cách lập báo cáo điều trị giả cho những người không hề nhập viện.

Ông Manoj Kumar KC, lãnh đạo Cục Điều tra Trung ương (CIB), cho biết nguyên nhân khiến tình trạng này kéo dài là do các biện pháp xử lý còn lỏng lẻo, tạo điều kiện để các nhóm lừa đảo lũng đoạn thị trường bảo hiểm du lịch. Ông cũng cảnh báo hành vi này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín quốc gia Nepal trên trường quốc tế.

Thực tế, vấn nạn cứu hộ giả tại Nepal không phải mới xuất hiện. Từ năm 2018, một cuộc điều tra quy mô lớn đã công bố báo cáo dài 700 trang, phơi bày hàng loạt sai phạm và cam kết cải cách. Tuy nhiên, các mạng lưới này vẫn tiếp tục hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, các báo cáo từ năm 2019 còn cho thấy một số du khách nước ngoài đã thông đồng với công ty lữ hành, giả vờ mắc sốc độ cao để được bay trực thăng miễn phí và đổi lại các tour giá rẻ. Các doanh nghiệp lữ hành thậm chí kiểm tra kỹ hồ sơ bảo hiểm trước khi nhận khách để đảm bảo khả năng chi trả từ các bên liên quan.

Trước diễn biến nghiêm trọng, một số công ty bảo hiểm quốc tế đã đe dọa ngừng cung cấp dịch vụ tại Nepal nếu tình trạng này không được chấn chỉnh triệt để.