Bao giờ dừng hoạt động các khu du lịch sinh thái “chui” ở núi Vũng Chua?

VHO - Các ngành chức năng cũng như chính quyền sở tại ở Quy Nhơn (Bình Định) đang quyết liệt xử các công trình xây dựng trái phép trên tuyến quốc lộ 1D, trong đó các điểm du lịch không phép trên núi Vũng Chua. Tuy nhiên có những nơi đã ra quyết định xử phạm, buộc khôi lại hiện trạng đất ban đầu, nhưng vẫn “vô tư” mọc các điểm du lịch “chui” và bất chấp chấp mở các dịch vụ để đón khách, thu vé trái phép.

Bao giờ dừng hoạt động các khu du lịch sinh thái “chui” ở núi Vũng Chua? - Anh 1

Khu du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn, với nhiều tiểu cảnh và mọc trên đất rừng lâm nghiệp

Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng các ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương đang phối xử lý cho có, lấy một vài điểm cưỡng chế làm điển hình và bật “đèn xanh” để các công trình xây dựng trái phép, trong đó các khu du lịch sinh thái vẫn tiếp tục “mọc”, ngang nhiên hoạt động.

Mang theo phản ánh của người dân, chúng tôi vượt dốc quốc lộ 1D đến con đường nhỏ lên núi Vũng Chua tại Bãi Xép xóm trên thuộc khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Vượt đỉnh dốc và di chuyển qua khỏi khu dân cư, chúng tôi nhìn thấy Khu du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn (Khu du lịch này được treo bảng quảng cáo ngay đầu đường lên dốc). Đến “tận mục sở thị”, chúng tôi thấy khu du lịch này khá đẹp mắt với những tiểu cảnh trang trí sinh động, cây cỏ hoa lá với sắc màu hồng, đỏ rực rỡ trong nắng xuân. Trong khu du lịch này, gia chủ xây 2 ngôi nhà cấp 4 kiên cố và các hạng mục cầu thang, nhà vòm để phục vụ du khách tham quan, chụp hình ở nhiều vị trí cao, thấp khác nhau và cộng với sự tô điểm bởi những chiếc lồng đèn đỏ treo cao cao đung đưa trong gió.

Từ điểm Khu du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn, chúng tôi tiếp tục vượt qua nhiều con dốc cao để đến Khu du lịch sinh thái Đá Ông Tơ. Tại đây, một tấm bảng treo thông báo giá vé 24 nghìn/một người để vào cổng khu du lịch tham quan. Điểm du lịch này nằm trên đỉnh núi Vũng Chua, đứng ở đây có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh khu vực Bãi Xép xóm trên, có hàng trăm ngôi nhà nằm len lỏi được bao bọc xung quanh cây rừng và đá tự nhiên. Gần điểm khu du lịch sinh thái này, xuất hiện một ngôi nhà cao tầng xây dựng kiên cố.

Bao giờ dừng hoạt động các khu du lịch sinh thái “chui” ở núi Vũng Chua? - Anh 2

Khu du lịch sinh thái Đá Ông Tơ treo bảng thông báo giá vé 24 nghìn/một người

Vào vai du khách đi phượt, phóng viên mua vé rồi vào trong khu du lịch tham quan ngắm cảnh. Ngoài ngôi nhà cấp 4 xây kiên cố bề thế, gia chủ cho xây nhiều công trình tiểu cảnh, hồ nước, cầu thang, nhà vọng cảnh đẹp mắt, trồng rất nhiều loại hoa ngủ sắc, đặc biệt là vườn bưởi. Tiếp chúng tôi, cô gái trẻ tự xưng là chủ khu du lịch và cho biết: “Khu du lịch sinh thái này mới xây dựng hoàn thành trong thời gian trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có diện tích 2ha, hoạt động đón khách đến nay. Nếu khách có nhu cầu nghỉ qua đêm sẽ bố trí phòng, thức ăn phục vụ ở đây chủ yếu là gà thả đồi”.

Liên đến việc Khu du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn, Khu du lịch sinh thái Đá Ông Tơ mọc lên tự phát trên đất lâm nghiệp tại núi Vũng Chua, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng cho biết: Nguồn gốc đất trên khu vực Bãi Xép là đất trồng cây, đất khai hoang, riêng đất rừng PAM sẽ thu hồi toàn bộ năm 2023. Về hai khu du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn và Đá Ông Tơ mà cơ quan báo chí cung cấp, UBND phường sẽ đi kiểm tra và cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng khẳng định, sắp tới đối với 17 trường hợp xây dựng trái phép tại tuyến quốc lộ 1D, chúng sẽ hoàn thành hồ sơ, tham mưu cho UBND TP Quy Nhơn ra quyết định cưỡng chế và hoàn thành trong tháng năm nay.

Trước đó, Văn Hóa có loạt bài: Nhiều công trình “mọc” trái phép trên quốc lộ 1D (Bình Định): Phường đâu có “ba đầu sáu tay” để quản lý? (số 3803, ngày 18.11.2022); hồi âm bài trên Báo Văn Hóa: Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, điểm du lịch tự phát (số 3804, ngày 21.11.2022); về bài phường đâu có “ba đầu sáu tay” để quản lý?: Không xử lý dứt điểm, sẽ làm rõ trách nhiệm người đứng đầu (số 3807, ngày 28.11.2022), phản ánh hàng loạt công trình như nhà hàng, quán ăn, điểm du lịch “mọc lên” dày đặc bằng cách xây dựng trái phép dọc tuyến quốc lộ 1D ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, (Bình Định).

Bao giờ dừng hoạt động các khu du lịch sinh thái “chui” ở núi Vũng Chua? - Anh 3

Trong Khu du lịch sinh thái Đá Ông Tơ đang xây thêm các hạng mục công trình mới

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng ký văn bản số 6888/UBND-KT gửi các Sở Xây dựng, TN&MT và UBND TP Quy Nhơn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại các văn bản đã ban hành, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng. Đồng thời xem xét trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức, cá nhân buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra vi phạm và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. 

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc