A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“

NAM HƯNG; ảnh: NHƯ KIÊN

VHO - Dịp Tết Độc lập 2.9, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên chính thức khai trương hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc và Cột cờ A Pa Chải. Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực được tổ chức, tạo không khí sôi nổi nơi cực Tây Tổ quốc.

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 1
Cột cờ A Pa Chải nổi bật giữa núi rừng nơi cực Tây Tổ quốc

Lễ khai trương được tổ chức tại khu vực Cột cờ A Pa Chải, bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, với sự tham gia của lãnh đạo thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đại diện các địa phương trong tỉnh Điện Biên, doanh nghiệp, đơn vị lữ hành cùng người dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết, những năm qua, với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Điện Biên và sự đồng hành của lực lượng biên phòng, hệ thống giao thông, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ du lịch tại địa phương từng bước được đầu tư, tạo tiền đề để Sín Thầu phát huy tiềm năng, lợi thế.

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 2
Các đại biểu cắt băng, chính thức khai trương hoạt động du lịch tại Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm đường biên giới ba nước

Theo Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, việc khai trương không đơn thuần là mở cửa một điểm tham quan mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

“Du lịch không chỉ mang lại nguồn thu kinh tế mà còn tạo thêm việc làm cho người dân, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc”, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 3
Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tại lễ khai trương hoạt động du lịch A Pa Chải

Tại lễ khai trương, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức đưa Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc vào phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch.

Trước đó, các đại biểu và du khách thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải. Giữa không gian núi rừng biên cương trong những ngày Tết Độc lập, lá cờ Tổ quốc tung bay nơi cực Tây tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, thiêng liêng.

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 4
Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tại lễ khai trương hoạt động du lịch A Pa Chải

A Pa Chải nằm trên đỉnh Khoang La San, nơi có Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, thường được nhắc đến với câu nói “một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe”.

Không chỉ là địa danh đặc biệt nơi cực Tây Tổ quốc, A Pa Chải còn mang ý nghĩa biểu tượng về tình hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa ba quốc gia láng giềng. Cột cờ A Pa Chải cũng là công trình mang giá trị chính trị, lịch sử và văn hóa, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá vùng biên Điện Biên.

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 5
A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 6
Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng cao Sín Thầu dịp Quốc khánh 2.9 luôn là điểm nhấn hấp dẫn du khách

Cùng với khai trương hoạt động du lịch, xã Sín Thầu tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của 17 đoàn đến từ các thôn, bản trên địa bàn.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều môn thể thao và trò chơi dân gian như đẩy gậy, tung còn, tù lu, bắn nỏ, kéo co, ném pao, đu dây, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt...

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 7
Người dân, du khách hào hứng với trò chơi dân gian tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Sín Thầu

Không gian văn hóa còn được mở rộng với hội thi ẩm thực, giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc và các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2.9.

Những món ăn đặc trưng, sắc màu trang phục cùng các tiết mục văn nghệ của đồng bào vùng cao tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Sín Thầu.

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 8
Những món ăn truyền thống mang đậm hương vị vùng cao Sín Thầu hấp dẫn du khách trong dịp Tết Độc lập

Với đồng bào Hà Nhì, Mông và các dân tộc sinh sống trên địa bàn, A Pa Chải không chỉ là một điểm đến mà còn là quê hương gắn bó qua nhiều thế hệ, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống từ tiếng khèn, điệu múa, trang phục, ẩm thực, lễ hội đến những phong tục gắn với đời sống nơi biên cương.

A Pa Chải đón khách nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe“ - ảnh 9
Du khách thích thú với trải nghiệm và check-in tại cột mốc A Pa Chải

Việc đưa Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm đường biên giới ba nước vào phục vụ du lịch, kết hợp chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao dịp Quốc khánh, được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho vùng cực Tây Tổ quốc, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá bản sắc, phát triển sinh kế và đưa A Pa Chải trở thành điểm đến đặc sắc của du lịch Điện Biên và vùng Tây Bắc.