9 tháng, Quảng Nam đón hơn 6,4 triệu lượt khách tham quan, lưu trú

THU HOÀI

VHO - Chiều ngày 9.10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ trong tâm quý IV/ 2024.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hoạt động thương mại, vận tải và du lịch 9 tháng qua tăng khá, đặc biệt hoạt động du lịch diễn ra sôi động nhờ thị trường khách quốc tế phục hồi, thúc đẩy sự gia tăng doanh thu từ các ngành dịch vụ phục vụ du lịch phát triển.

9 tháng, Quảng Nam đón hơn 6,4 triệu lượt khách tham quan, lưu trú - ảnh 1
Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng phát triển du lịch xanh, bền vững được đẩy mạnh

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch từ đầu năm đến nay ước đạt 6,4 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 4,2 triệu lượt khách, tăng 8%; khách nội địa ước đạt hơn 2,2 triệu lượt khách, tăng 3%.

Doanh thu du lịch ước đạt 6.230 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 14.641 tỉ đồng. Du lịch Quảng Nam vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng hàng đầu thế giới và hàng đầu châu Á do các chuyên trang du lịch nổi tiếng trao tặng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt hơn 6 nghìn tỉ đồng; luỹ kế 9 tháng ước đạt hơn 55 nghìn tỉ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, dịch vụ lữ hành dẫn đầu với mức tăng trưởng ấn tượng 67,9%. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 13,8%. Các dịch vụ khác có mức tăng trưởng đạt 9,6%; trong khi đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 7,2%.

9 tháng, Quảng Nam đón hơn 6,4 triệu lượt khách tham quan, lưu trú - ảnh 2
Du khách tham quan Khu DSVHTG Mỹ Sơn- Quảng Nam

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính 9 tháng tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023; riêng quý III tăng 12,7%. Quy mô nền kinh tế tỉnh đạt gần 91 nghìn tỉ đồng, mở rộng gần 8 nghìn tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Quảng Nam xếp vị thứ 27/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 8/14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung về quy mô GRDP. Xếp vị thứ 50/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; xếp vị thứ 12/14 tỉnh Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung về tăng trưởng kinh tế.

Trong quý IV/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; xây dựng phương án dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai,…

Khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; nhất là các dự án trọng điểm, dự án bất động sản, du lịch,…sau khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1.8.2024.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động xây dựng;…

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc