4 ngày Tết dương lịch 2026, du lịch Việt Nam đón 3,5 triệu lượt khách
VHO - Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026, kéo dài 4 ngày (từ 1-4.1), ngành Du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi trên cả ba miền, các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí diễn ra sôi động tại nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm, tạo nên không khí đón năm mới vừa rộn ràng, vừa cho thấy sức mua du lịch đang được duy trì ở mức cao.
Du khách nội địa vẫn giữ vai trò trụ cột
Con số 3,5 triệu lượt khách không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao trong những ngày đầu năm, mà còn cho thấy du lịch Việt Nam đã lấy lại được nhịp vận hành ổn định của một ngành kinh tế dịch vụ lớn, có khả năng kích hoạt tiêu dùng xã hội ngay từ thời điểm mở đầu năm mới.
Dẫn đầu danh sách các điểm đến thu hút du khách là Phú Quốc, tiếp đến là Đà Lạt, Măng Đen, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né.
Một điểm đáng chú ý trong cấu trúc dòng khách đầu năm 2026 là sự dịch chuyển linh hoạt giữa các vùng.
Du khách miền Nam tiếp tục dành sự quan tâm cho các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng biển, trong khi du khách miền Bắc lựa chọn du ngoạn vùng núi Tây Bắc để tận hưởng không khí mùa Đông hoặc di chuyển vào phía Nam, tìm đến những vùng biển nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo.
Với thị trường inbound, Tết dương lịch tiếp tục là mùa cao điểm của khách quốc tế. Lượng khách tăng trưởng tốt, tập trung vào các thị trường gần và truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Singapore…
Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách thị thực và công tác xúc tiến điểm đến đang phát huy tác dụng.

Bức tranh du lịch đầu năm 2026 được tạo nên từ những con số tăng trưởng khá ấn tượng tại nhiều địa phương. Trong đó, TP.HCM ước đón 1.240.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ 2025; khách quốc tế đạt khoảng 75.726 lượt, tăng 83%; công suất phòng đạt 75%; tổng thu khoảng 2.632 tỉ đồng.
Hà Nội phục vụ 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250%; khách quốc tế đạt 110.000 lượt, tăng 287%; công suất phòng đạt 73%; tổng thu ước 2.100 tỉ đồng, tăng 254%.
Quảng Ninh đón 657.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 70.500 lượt; tổng thu đạt 1.620 tỉ đồng.

Lâm Đồng phục vụ 650.000 lượt khách, công suất phòng đạt 70-80%, tổng thu khoảng 1.200 tỉ đồng.
Ninh Bình ghi nhận 723.063 lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 178.000 lượt; tổng thu đạt 795 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, An Giang, Phú Thọ, TP. Huế, Hải Phòng… cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt cả về lượng khách lẫn doanh thu, cho thấy đà phục hồi và mở rộng thị trường đang diễn ra tương đối đồng đều.
Sự tăng trưởng đồng đều tại nhiều địa phương, từ đô thị lớn đến điểm đến di sản và nghỉ dưỡng, cho thấy du lịch Việt Nam đang dần thoát khỏi trạng thái phục hồi cục bộ, chuyển sang pha tăng trưởng có độ lan tỏa rộng hơn.

Sản phẩm mới, trải nghiệm đa dạng
Một điểm nhấn đáng ghi nhận là sự chủ động của các địa phương và doanh nghiệp trong việc làm mới sản phẩm.
Hà Nội ra mắt 4 hành trình du lịch di sản; TP.HCM khai trương tổ hợp trải nghiệm công nghệ – nghệ thuật immersive 12D+; nhiều tour chuyên đề tại Tây Bắc, Mộc Châu, Tà Xùa, Điện Biên… thu hút nhóm khách trẻ và gia đình.
Các hải trình ngắn trên vịnh Hạ Long, các sản phẩm du thuyền cao cấp cũng góp phần làm phong phú lựa chọn trải nghiệm đầu năm.

Thị trường tour Tết dương lịch 2026 cho thấy sự đa dạng về điểm đến, phong phú về loại hình, đồng thời chất lượng dịch vụ được nâng cấp rõ rệt.
Khách du lịch có xu hướng lựa chọn chuyến đi ngắn ngày, đề cao nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm cá nhân hóa. Đáng chú ý, xu hướng du lịch kết hợp tổ chức sự kiện tất niên, MICE quy mô nhỏ tại các khu nghỉ dưỡng lân cận đô thị lớn bắt đầu định hình rõ nét.
Việc các địa phương chú trọng làm mới sản phẩm, gia tăng chiều sâu trải nghiệm thể hiện tư duy phát triển du lịch đang dịch chuyển từ “đón khách” sang “giữ chân khách”, từ số lượng sang chất lượng.

Điều hành ổn định, vẫn còn bài toán cần tính tiếp
Trong suốt kỳ nghỉ, hoạt động du lịch diễn ra an toàn, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng; an ninh, an toàn được đảm bảo; không xuất hiện tình trạng tăng giá, ép giá hay “chặt chém” du khách.
Công suất phòng bình quân toàn quốc đạt khoảng 51%, nhiều địa phương đạt 65%, thậm chí có điểm đến đạt mức lấp đầy 100%.
Tuy nhiên, việc công bố lịch nghỉ 4 ngày khá sát thời điểm nghỉ lễ khiến một bộ phận du khách và doanh nghiệp bị động trong khâu chuẩn bị.
Hiện tượng ùn tắc cục bộ tại một số điểm đến như Hà Giang, Lào Cai, Măng Đen; tình trạng thiếu phòng tại các địa bàn có quy mô lưu trú vừa và nhỏ cho thấy bài toán điều tiết dòng khách, phân bổ không gian du lịch vẫn cần được tính toán kỹ hơn trong các dịp cao điểm ngắn ngày.
Nhìn tổng thể, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 đã hoàn thành tốt vai trò “bước chạy đà” cho mùa du lịch đầu năm.

Du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ cột; du lịch quốc tế tăng trưởng theo hướng chọn lọc, ưu tiên thị trường gần, dễ tiếp cận. Hành vi tiêu dùng du lịch ngày càng thực tế, sẵn sàng chi trả cao hơn cho trải nghiệm được thiết kế tinh gọn, hiệu quả.
Việc du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ cột cho thấy thị trường trong nước đang trở thành “bệ đỡ an toàn”, giúp ngành Du lịch chủ động hơn trước những biến động của thị trường quốc tế, đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng dự báo, điều phối và phân bổ dòng khách trong điều hành du lịch quốc gia.

Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả từ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL; sự chủ động của địa phương, doanh nghiệp trong tổ chức sự kiện, xây dựng sản phẩm và phục vụ du khách.
Đây là nền tảng quan trọng để ngành Du lịch hướng tới mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 1.125 nghìn tỉ đồng.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 theo đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp đón khách thực tế, là một đợt cao điểm ngắn ngày nhưng cũng là phép thử quan trọng cho năng lực điều hành du lịch trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh, thời gian thông báo nghỉ ngắn và hành vi tiêu dùng ngày càng tinh lọc.

RSS