Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026

ANH ĐÀO; ảnh: HẠNH BÍCH

VHO - Sáng 1.1.2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên nhập cảnh trong năm mới.

Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 1
Tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên nhập cảnh trong năm mới tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 2026, gửi đi thông điệp về một Lạng Sơn thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng đón dòng khách quốc tế quay trở lại mạnh mẽ.

Trong không khí hân hoan đầu năm, lễ đón diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Sở VHTTDL tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cùng đại diện doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 2
Lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên được tổ chức sáng 1.1.2026 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Đoàn gồm 40 du khách quốc tế “xông đất” Lạng Sơn bằng đường bộ, đánh dấu nhịp khởi động đầy kỳ vọng cho năm du lịch mới.

Phát biểu chào mừng, ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của thời khắc đầu năm tại cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 3
Ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phát biểu chào mừng đoàn khách Trung Quốc đầu tiên qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ngày đầu năm 2026

Lễ đón thể hiện sự thân tình, trọng thị đối với các vị khách trong nghi thức tiếp đón đầu năm và là lời chào trân trọng gửi tới du khách quốc tế, thể hiện quyết tâm của Lạng Sơn trong việc nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh và giàu trải nghiệm.

Theo chương trình, du khách sẽ tham quan những địa danh tiêu biểu gắn với chiều sâu lịch sử - văn hóa xứ Lạng như: Đền Mẫu Đồng Đăng, Ga Đồng Đăng, Cột cờ Phai Vệ, Động Tam Thanh, Nhà thờ Cửa Nam và Tượng đài Hoàng Văn Thụ…, một hành trình ngắn nhưng đủ để phác họa bản sắc biên cương giàu trầm tích.

Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 4
Bà Vệ Tuyết Phương (Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc) đại diện đoàn khách Trung Quốc chia sẻ niềm vui khi đến với Lạng Sơn

Năm 2025 khép lại với những con số tăng trưởng ấn tượng, tạo nền tảng cho cú bứt tốc 2026: Lạng Sơn ước đón 4,44 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với năm 2024; khách quốc tế đạt hơn 305 nghìn lượt, tăng trên 111%; khách Trung Quốc qua cửa khẩu bằng giấy thông hành tăng mạnh, vượt mốc 100 nghìn lượt.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của các giải pháp mở cửa thị trường, cải thiện hạ tầng cửa khẩu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cấp dịch vụ.

Cùng với đó, Lạng Sơn xác định du lịch biên giới là trụ cột quan trọng trong cấu trúc tăng trưởng du lịch.

Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 5
Những du khách Trung Quốc đầu tiên qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị năm 2026
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 6
Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tặng hoa và đón tiếp những du khách Trung Quốc đầu tiên qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị năm 2026
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 7
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 - ảnh 8

Việc thúc đẩy hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), triển khai các chương trình tham quan ngắn ngày bằng giấy thông hành và thông điệp “Một bước qua biên - Ngàn trải nghiệm mới” cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa kinh tế - văn hóa của địa phương.

Lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm 2026 vì thế mang ý nghĩa hơn một nghi thức đầu năm: Đó là lời khẳng định vị thế của Lạng Sơn trên bản đồ du lịch khu vực, là cam kết về chất lượng điểm đến, là sự tiếp nối của chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản và hội nhập quốc tế.

Từ cửa ngõ Hữu Nghị, hành trình mới của du lịch Lạng Sơn đã bắt đầu với niềm tin, khí thế và những kỳ vọng được thắp sáng ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.