Vượt khó, chạy đua với thời gian trên công trường trường học nơi biên giới
VHO - Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2026-2027 chính thức bắt đầu. Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học, THCS xã Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi), khoảng 450 công nhân vẫn miệt mài chia ca trên công trường, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu đưa ngôi trường mới vào phục vụ học sinh ngay trong ngày khai giảng 5.9.

Gấp rút hoàn thiện ngôi trường nơi biên giới
Những ngày cuối tháng 8, không khí trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học, THCS xã Mô Rai trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Tiếng máy móc, tiếng xe vận chuyển vật liệu hòa cùng nhịp làm việc liên tục của hàng trăm công nhân tạo nên một công trường sôi động giữa vùng biên giới.

Chúng tôi có mặt tại công trường chiều 25.8, đúng thời điểm lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Quảng Ngãi và lãnh đạo xã Mô Rai trực tiếp kiểm tra tiến độ, nắm tình hình thi công, đồng thời động viên cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và người lao động đang ngày đêm bám công trường.
Theo ông Nguyễn Ngọc Bách, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng), đến ngày 25.8, công trình đạt khoảng 85% khối lượng.
So với yêu cầu tiến độ ban đầu, công trình đang chậm hơn dự kiến. Nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện địa chất không thuận lợi. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công phát hiện khu vực xây dựng có nền đất yếu, buộc phải điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, thực hiện khoan nhồi cọc và đổ bê tông nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng công trình.

Đáng chú ý, sau khi đổ bê tông, đơn vị thi công phải chờ khoảng 28 ngày để bê tông đạt yêu cầu, đồng thời thực hiện các bước kiểm tra, tính toán những yếu tố kỹ thuật liên quan trước khi có thể tiếp tục triển khai các phần việc tiếp theo. Việc xử lý nền móng phát sinh này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của dự án.
Trong điều kiện đó, bài toán đặt ra với nhà thầu là phải vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn, vừa tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị để bù lại phần tiến độ bị ảnh hưởng.

Theo ông Bách, hiện công trường có khoảng 450 công nhân làm việc, tổ chức thành nhiều mũi thi công. Mỗi ngày, công nhân tăng ca đến 21 giờ để đẩy nhanh tiến độ. Các mũi thi công được triển khai đồng thời tại nhiều khu vực, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thiện các hạng mục.
“Chạy đua với thời gian nhưng không được phép bỏ qua chất lượng là yêu cầu đặt ra trong quá trình thi công. Chúng tôi đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức các mũi thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành những hạng mục cần thiết phục vụ năm học mới”, ông Bách cho biết.


Đến nay, một số hạng mục quan trọng như khối phòng học, nhà ăn, khu nhà nội trú dành cho học sinh và khu lưu trú cho giáo viên đã cơ bản hoàn thành. Nhà đa năng và khu hiệu bộ đang được các mũi thi công tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ.
Chung sức đưa trường mới vào năm học
Đối với xã Mô Rai, công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học, THCS không đơn thuần là một dự án xây dựng cơ sở vật chất. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương, nhất là tại một xã biên giới còn nhiều khó khăn.
Một ngôi trường mới với hệ thống phòng học, khu nội trú, nhà ăn, khu lưu trú giáo viên và các hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện để học sinh trên địa bàn được học tập trong môi trường tốt hơn.

Chính vì vậy, những ngày này, lãnh đạo xã Mô Rai thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, nắm tình hình, động viên cán bộ kỹ thuật, công nhân và người lao động. Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án và nhà thầu cũng được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công.

Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mô Rai cho rằng, công trình trường học có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, góp phần tạo điều kiện để con em trên địa bàn được học tập, sinh hoạt trong một môi trường khang trang, đồng bộ hơn.
Theo ông Chính, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, theo dõi sát tiến độ công trình và phối hợp với các đơn vị liên quan, với mong muốn công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ học sinh trong năm học mới.

Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi cho biết, việc phát sinh nền đất yếu là yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, trước yêu cầu đưa công trình vào phục vụ năm học mới, Ban Quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công khoa học để đẩy nhanh tiến độ.
Theo ông Tân, Ban Quản lý dự án và nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành những hạng mục cần thiết để bảo đảm điều kiện đưa học sinh vào học đúng dịp khai giảng 5.9. Những phần việc còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện ngay sau đó, với mục tiêu đến giữa tháng 9 hoàn thành toàn bộ khối lượng công trình.
Trên công trường Mô Rai những ngày này, hàng trăm người thợ vẫn chia ca, bám công trường từ sáng đến tối. Những phần việc cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện, với mục tiêu trước mắt là bảo đảm những điều kiện cần thiết để học sinh có thể bước vào năm học mới trong ngôi trường mới.

RSS