Quảng Ngãi:
Ngôi trường mới nơi vùng biên Rờ Kơi trước ngày khai giảng
VHO - Những ngày cuối tháng 8.2026, tiếng đánh vần của học sinh lớp 1 đã vang lên tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi). Trong khi thầy cô và học trò làm quen với môi trường mới, khoảng 140 công nhân vẫn khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng.

Trong căn phòng học mới còn phảng phất mùi sơn, cô Y Phiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 1D kiên nhẫn hướng dẫn học sinh những chữ cái đầu tiên. Cô đọc mẫu, từng học sinh chăm chú lắng nghe rồi đồng thanh đọc theo. Những tiếng đánh vần còn ngọng nghịu, non nớt vang lên trong lớp học mới, tạo nên không khí rộn ràng của những ngày đầu năm học.

“Những ngày đầu các em còn rụt rè, chưa quen trường, quen lớp. Sau khoảng hai tuần, các em đã dần mạnh dạn hơn và bắt đầu hình thành nền nếp học tập. Được học trong phòng học mới, sạch sẽ, rộng rãi, bàn ghế đầy đủ nên cô trò cũng rất vui và có điều kiện thuận lợi hơn trong dạy và học”, cô Y Phiên chia sẻ.

Những tiết học đầu tiên đã bắt đầu, nhưng công việc hoàn thiện ngôi trường vẫn chưa dừng lại. Ở các khu vực còn lại, khoảng 140 công nhân đang khẩn trương thi công, lắp đặt, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, với mục tiêu đưa công trình về đích vào ngày 3.9.
Hoàn thiện những phần việc cuối cùng
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Rờ Kơi là một trong 4 trường của tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2026 - 2027.

Công trình được khởi công ngày 16.11.2025, với tổng mức đầu tư hơn 216,6 tỉ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ dạy học và sinh hoạt của học sinh, giáo viên như khu phòng học, khu nhà bán trú cho học sinh, khu lưu trú giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng cùng các công trình phụ trợ.
Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng. Các hạng mục chính phục vụ trực tiếp việc học tập và sinh hoạt của học sinh như khối phòng học, nhà ăn và khu lưu trú đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Theo ông Nguyễn Văn Nho, Chỉ huy phó công trình thuộc Công ty CP Xây dựng số 6 Kon Tum, những phần việc còn lại tập trung tại khu nhà hiệu bộ, nhà đa năng và một số hạng mục hạ tầng như mương thoát nước, sân bê tông khu vực cổng trường, hiện đạt khoảng 97 - 98%.

“Thời gian không còn nhiều, vì vậy các phần việc được triển khai song song. Công nhân vừa hoàn thiện xây dựng, vừa lắp đặt những hạng mục còn thiếu, thu dọn vật liệu và vệ sinh các khu vực đã hoàn thành. Mục tiêu đến ngày 3.9 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ để nhà trường có thời gian chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày 5.9”, ông Nho cho biết.


Trên công trường, từng tốp công nhân khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối. Tiếng máy móc, tiếng thi công xen lẫn với nhịp học tập trong các phòng học đã tạo nên một không khí đặc biệt tại ngôi trường những ngày cận khai giảng.

Thêm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên
Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Rờ Kơi có 1.156 học sinh, được biên chế thành 34 lớp, gồm 20 lớp tiểu học và 14 lớp THCS.


Cô Đặng Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường tổ chức dạy học, đồng thời chăm lo tốt hơn cho học sinh. Đặc biệt, với học sinh lớp 1, nhà trường chú trọng giúp các em nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, hình thành nền nếp học tập và sinh hoạt.
Bên cạnh các phòng học mới, hệ thống nhà ăn, khu lưu trú và các hạng mục phục vụ sinh hoạt được đầu tư đồng bộ cũng góp phần tạo môi trường học tập thuận lợi hơn cho học sinh ở địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn.

Với Rờ Kơi, một địa bàn vùng biên còn không ít khó khăn, việc có một ngôi trường được đầu tư đồng bộ mang ý nghĩa lớn đối với công tác giáo dục. Công trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn được kỳ vọng tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn, giúp học sinh có thêm điều kiện học tập và rèn luyện ngay tại địa phương.

Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho biết, chính quyền địa phương xác định đây là công trình quan trọng được tỉnh quan tâm đầu tư trên địa bàn. Vì vậy, xã thường xuyên phối hợp với nhà trường và đơn vị thi công, theo dõi tiến độ, đôn đốc các phần việc để bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Ông Thuận cho biết thêm, từ nay đến ngày khai giảng 5.9, địa phương tiếp tục phối hợp với nhà trường, đơn vị thi công và các lực lượng liên quan tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm môi trường học tập sạch sẽ, an toàn để đón học sinh chính thức bước vào năm học mới 2026 - 2027.

RSS