Vùng biên A Lưới rộn ràng chờ “Ngày hội non sông”
VHO - Không khí chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” lan tỏa đến từng thôn bản, khu dân cư, mang theo niềm phấn khởi và kỳ vọng của người dân vùng biên giới A Lưới, TP. Huế.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường dẫn vào thôn bản ở các xã vùng biên A Lưới (TP. Huế), cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ được treo trang trọng chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Song song với sự khẩn trương của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự háo hức và tin tưởng vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng.
Tại thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã A Lưới 1, bà con đang tích cực tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và mong chờ ngày bầu cử 15.3. Ông Lê Bình May (75 tuổi) chia sẻ rằng người dân trong thôn rất phấn khởi khi được tiếp cận thông tin về các ứng cử viên. Theo ông, bà con sẽ lựa chọn những người thật sự có đức, có tài để đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước và thúc đẩy sự phát triển của vùng núi A Lưới, nâng cao đời sống cho đồng bào.
Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Lê Bình May cùng trưởng thôn Lê Quang Oanh và các già làng đã tích cực tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử đến bà con. Ông Lê Quang Oanh cho biết, thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để cung cấp thông tin về các ứng cử viên. Với những người không có điều kiện tham dự, cán bộ thôn sẽ đến tận nhà để tuyên truyền, giúp bà con nắm rõ thông tin và thực hiện quyền bầu cử.

Xã biên giới A Lưới 1 có địa bàn rộng, nhiều thôn giáp biên và giáp với tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về bầu cử nhận được sự chung tay của cộng đồng, cùng sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng quân đội, công an, biên phòng trên địa bàn.
Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 Nguyễn Văn Hải cho biết toàn xã hiện có 8.151 cử tri. Trong đó, hơn 1.100 người đi làm ăn xa và thường xuyên thay đổi nơi tạm trú. Để đảm bảo quyền bầu cử cho những cử tri này, địa phương đã phối hợp với lực lượng công an để kết nối, hướng dẫn, giúp họ thuận lợi thực hiện bỏ phiếu tại nơi tạm trú.
Với khoảng 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền về bầu cử tại xã A Lưới 1 được triển khai bằng nhiều hình thức, từ hệ thống cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín đến các nền tảng số. Đặc biệt, những người am hiểu ngôn ngữ và phong tục của đồng bào đã trở thành “cầu nối”, giúp lan tỏa thông tin về “Ngày hội non sông” đến từng hộ dân.

Toàn xã hiện có 11 tổ bầu cử tương ứng với 11 điểm bỏ phiếu, được bố trí gần khu dân cư, bảo đảm thuận lợi và an toàn cho cử tri. Theo ông Nguyễn Văn Hải, địa phương cũng đã xây dựng các phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết không thuận lợi. Đối với những cử tri cao tuổi, ốm đau, không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để bà con thực hiện quyền công dân.
Không khí chuẩn bị bầu cử tại xã biên giới A Lưới 3 cũng trở nên rộn ràng hơn trong những ngày qua. Tiếng loa truyền thanh vang vọng khắp các thôn bản, các tuyến đường vào khu dân cư được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, góp phần lan tỏa tinh thần phấn khởi hướng về ngày bầu cử.
Chị Hồ Thị Hạnh (42 tuổi), cử tri thôn Tu Vay, bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ phát huy vai trò đại diện cho Nhân dân, đề xuất nhiều chương trình, quyết sách thiết thực để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 3 Hồ Đàm Giang cho biết, xã được sáp nhập từ 4 xã cũ, với hơn 70% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra thành công, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động.
Hoạt động tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ các cuộc họp dân, tuyên truyền lưu động bằng ô tô, xe máy đến từng thôn, hộ gia đình. Lực lượng mặt trận giữ vai trò nòng cốt, phối hợp cùng công an, quân đội, biên phòng. Đặc biệt, sự tham gia của già làng, trưởng bản, người có uy tín đã giúp việc truyền tải thông tin đến bà con hiệu quả hơn.
Theo ông Hồ Đàm Giang, cử tri địa phương kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tiếp tục quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã A Lưới 3 trở thành đô thị loại IV theo quy hoạch trong thời gian tới.
TP. Huế có 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu) để bầu 9 đại biểu; 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 1.343 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường.
Toàn thành phố hiện có hơn 1 triệu cử tri. Đến nay, 40 xã, phường đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ sở y tế, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

RSS