Việt Nam và Trung Quốc: Phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024

S.THÙY - T.HỒNG

VHO - Ngày 11.7, tại TP.Huế, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra hình sự - Bộ Công an Trung Quốc tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024.

Việt Nam và Trung Quốc: Phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024 - ảnh 1
Tại hội nghị phối hợp mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tại Hội nghị, đại diện của lực lượng công an 2 nước Việt Nam và Trung Quốc đã cùng đánh giá tình hình và kết quả hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người giữa hai bên.

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến khá phức tạp, có xu hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Đặc biệt, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tội phạm mua bán người lợi dụng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cùng với chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ lâu đời vùng giáp biên để hoạt động, phạm tội.

Theo thống kê, từ tháng 12.2020 đến đầu năm 2024, tại Việt Nam đã phát hiện điều tra hơn 100 vụ mua bán người sang Trung Quốc với hơn 200 đối tượng, lừa bán gần 200 nạn nhân. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát hình sự đã khởi tố mới 9 vụ mua bán người, với 20 đối tượng.

Việt Nam và Trung Quốc: Phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024 - ảnh 2
Chương trình tuyên truyền về phòng chống mua bán người cho phụ nữ ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ đoạn phổ biến của tội phạm là lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, đối tượng sử dụng tên, tuổi, địa chỉ, ảnh giả để kết bạn, làm quen, yêu đương, hứa hẹn đưa ra nước ngoài để làm việc có thu nhập cao, giàu sang,… sau đó lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Các chuyên gia và cơ quan chức năng dự báo, trong thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn tiềm ẩn dấu hiệu phức tạp, có nguy cơ gia tăng.

Để ngăn chặn hiệu quả tội phạm này, lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác phối hợp, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên; thực hiện nhiều giải pháp, nội dung trọng tâm để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn lãnh thổ của mỗi quốc gia.