57 năm tù cho hai đối tượng mua bán người

VHO - TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng hình phạt 57 năm tù giam đối với hai bị cáo Trần Quang Quyết (SN 2001), trú tại xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai (Kon Tum) và Phan Ngọc Đức (SN 1990), trú huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) về tội “mua bán người” và “mua bán người dưới 16 tuổi”.

57 năm tù cho hai đối tượng mua bán người - Anh 1

Hai bị cáo Trần Quang Quyết và Phan Ngọc Đức tại phiên toà xét xử

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10.2021, bị cáo Đức qua Campuchia làm việc cho một sòng bài, trong thời gian làm việc tại đây, Đức đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nên người quản lý của sòng bài yêu cầu Đức gọi điện cho gia đình gửi tiền chuộc. Sau đó, Đức không làm việc tại sòng bài nữa, tuy nhiên cũng không quay về Việt Nam mà vẫn tiếp tục ở lại Campuchia.

Tháng 11.2021, bị cáo Trần Quang Quyết bị lừa bán vào Công ty game ở Campuchia. Sau đó, Công ty này đã yêu cầu Quyết gửi tiền chuộc và Quyết được trở về Việt Nam. Đến tháng 4.2022, Quyết tiếp tục qua Campuchia làm việc trong Công ty App Tik Tok, làm được hai tháng thì bị đuổi việc.

Sau đó, đối tượng Phương (chưa rõ nhân thân lai lịch) là người của Công ty này đã yêu cầu gia đình Quyết gửi 90 triệu đồng sang chuộc. Vì gia đình Quyết chỉ gửi được 70 triệu đồng nên Phương nói nếu Quyết tuyển được người vào làm thì công ty sẽ trừ hết số tiền còn lại và được Quyết đồng ý.

Sau đó, Quyết đã sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với Cầm Bá Sáu, trú tại làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai). Tiếp đó, Quyết đưa ra thông tin muốn tuyển Sáu xuống Tây Ninh làm việc với mức lương từ 18 – 20 triệu đồng, nhưng Sáu từ chối.

Thấy không lừa được Sáu, Quyết đã nhờ tìm người cho mình và sẽ trả tiền hoa hồng 1 triệu/người. Được trả lương cao và tin lời Quyết nói là thật nên Sáu đã đồng ý và đến gặp Puih Đ. (bị hại thứ nhất, trú cùng làng), đồng thời gọi điện cho Quyết để Puih Đ. nói chuyện. Khi nghe Quyết giới thiệu về công việc và mức lương nên Puih Đ. đã rủ thêm Puih C., Puih M., Puih P., Ksor J., Puih T. (cùng trú tại xã Ia O) đi làm thì tất cả đều đồng ý.

Tiếp đó, Quyết thuê một chiếc xe để chở nhóm người của Puih Đ. vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Quyết thỏa thuận chuyển giao bảy thanh niên trên cho Phan Ngọc Đức để nhận 700 USD/người, tương đương số tiền 130 triệu đồng.

Sau khi trả tiền cho Quyết và nhận người, bị cáo Đức đã hai lần móc nối với đối tượng tên Nguyễn Hồng Phong đưa trái phép bảu bị hại qua biên giới Campuchia chuyển giao cho Công ty Verus tại Campuchia và thu được 299 triệu đồng.

Theo các nạn nhân, sau khi sang Campuchia, họ mới biết bị lừa bán và quá trình làm việc thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi. Khi các nạn nhân muốn trở về nhà, các đối tượng yêu cầu gia đình phải chuyển khoản 150 triệu đồng/người để bồi thường hợp đồng lao động. Từ tháng 7.2022, gia đình của bảy nạn nhân đã lần lượt chuyển tiền từ 65 đến 90 triệu đồng/người để được thả về nước.

Trong số các bị hại mà Quyết và Phan Ngọc Đức đã tuyển mộ, mua bán có bị hại Puih P. tại thời điểm các bị can thực hiện hành vi phạm tội, P. mới được 15 tuổi 9 tháng.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trần Quang Quyết 15 năm tù về tội “Mua bán người”, 14 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” tổng hình phạt 29 năm tù; Phan Ngọc Đức 15 năm tù về tội “Mua bán người”, 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” tổng hình phạt 28 năm tù.

NGỌC HOÀ

Ý kiến bạn đọc