Dự án Đô thị xanh Thừa Thiên Huế:

Vẫn ngổn ngang vì vướng mặt bằng

SƠN THÙY

VHO - Dự kiến đến cuối tháng 6.2024 sẽ hoàn thành dự án Đô thị xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tuy nhiên đến nay nhiều gói thầu vẫn còn dở dang, thi công ì ạch. Trong đó có những hạng mục không thể thi công do vướng mặt bằng…

Vẫn ngổn ngang vì vướng mặt bằng - ảnh 1

 Gần 2 năm qua, công trình mở rộng cầu Vỹ Dạ thuộc gói thầu 28 “nằm im” do vướng mặt bằng

 Nhà thầu xin “trả” lại hạng mục

Gần 2 năm qua, công trình thi công mở rộng cầu Vỹ Dạ, TP Huế vẫn ngổn ngang do phải chờ mặt bằng. Đây là gói thầu 28, bao gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu, đường 100m nối hai khu đô thị A và B An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý).

Gói thầu 28 có trị giá hơn 109 tỉ đồng, do Công ty CP 479 Hòa Bình trúng thầu thi công từ năm 2021 và thời hạn dự kiến hoàn thành vào 30.5.2024. Tuy nhiên, thực tế hiện nay giá trị thực hiện mới khoảng 47,8 tỉ đồng, chỉ đạt hơn 46% giá trị xây lắp hợp đồng. Trong đó, mở rộng cầu Vỹ Dạ đã thực hiện được các hạng mục như: Thi công 28/48 cọc khoan nhồi; đúc 10/40 dầm; đổ bê tông 7/8 trụ cầu dưới nước, 1 trụ còn lại và 4 mố cầu trên cạn không thể thi công do vướng mặt bằng… Nhiều hạng mục chưa thể triển khai như các mố cầu cạn, cọc khoan nhồi trụ, gối cầu, dầm T33, thi công lao dầm, kết cấu phần trên cầu Vỹ Dạ, đường dẫn đầu cầu, hệ thống thoát nước, chiếu sáng…

Cầu Như Ý đã thi công khoan nhồi các mố trụ; hoàn thiện 8 trụ; đúc 85/130 dầm bản L=18m… Các hạng mục như đường dẫn đầu cầu, đường vuốt nối dân sinh, nút giao, kết cấu phần trên cầu… đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Theo đại diện Công ty CP 479 Hòa Bình, hiện đơn vị không thể thi công nhiều hạng mục do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, khu vực phía đường Phạm Văn Đồng giá trị hơn 35 tỉ đồng đã ngưng trệ trong thời gian dài khiến nhà thầu gặp khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài và chưa được xử lý dứt điểm, chưa “chốt” ngày bàn giao nên gây thiệt hại về nhân lực, vật lực…

Mới đây, lãnh đạo Công ty CP 479 Hòa Bình đã có văn bản gửi BQL dự án Đô thị xanh tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất được “trả lại” khối lượng các hạng mục do vướng mặt bằng của gói thầu 28, cụ thể là phần cầu và đường. Đồng thời, kiến nghị chủ đầu tư hỗ trợ nhà thầu một phần chi phí về nhân công, thiết bị quản lý, lãi vay, công nợ lớn đối với các đối tác… do thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài làm thay đổi kế hoạch vật tư, thiết bị, giá thành so với lúc dự thầu.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, đối với hạng mục cầu Vỹ Dạ, có 50 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng; đến nay vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa hoàn thành các thủ tục bàn giao mặt bằng.

Vẫn ngổn ngang vì vướng mặt bằng - ảnh 2

Một số nhà dân bị ảnh hưởng của hạng mục mở rộng cầu Vỹ Dạ (phía phường Xuân Phú) vừa di dời

Nhiều gói thầu đang chậm tiến độ kéo dài

Dự án “Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” được triển khai tại 3 tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Dự án đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 10.3.2016, điều chỉnh tại Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 17.5.2023.

Tại Thừa Thiên Huế, dự án được triển khai gồm 10 gói thầu xây lắp với giá trị hơn 1.008 tỉ đồng; trong đó, có 6 gói thầu cần giải phóng mặt bằng với 2.750 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng, đến nay đã phê duyệt 2.281 hộ gia đình và tổ chức, đạt tỷ lệ 83%. Tổng số tiền đền bù giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt là hơn 271 tỉ đồng. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 6 này sẽ đóng các khoản vay từ ADB, nhưng nhiều gói thầu vẫn chưa thể hoàn thành đúng tiến độ do vướng mặt bằng, thi công ì ạch.

Ông Lê Thành Bắc, PhóBQL dự án tại Thừa Thiên Huế cho biết, hiện chỉ có 2 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 8 gói thầu đang triển khai với giá trị thực hiện 597,4 tỉ đồng, đạt 59,3% khối lượng xây lắp toàn dự án. Nhiều gói chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến dự án nói chung, như gói 23 về nạo vét và kè sông An Hòa, chỉnh trang xây dựng kè dọc hai bờ sông An Cựu, kè sông Như Ý với giá trị hợp đồng hơn 94 tỉ đồng, đến nay chỉ thực hiện khoảng 25 tỉ đồng, đạt hơn 27,2% giá trị hợp đồng.

Gói 24 với các hạng mục: Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành, nạo nét và kè hồ ở khu vực Kinh thành Huế, chỉnh trang và xây kè dọc bờ sông Đông Ba với tổng giá trị hơn 224 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 4.2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024, nhưng đến nay cũng chỉ đạt 74,8% giá trị xây lắp. Gói thầu 26 về trồng cây xanh, thi công vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng ở các trục sinh thái trung tâm Đô thị mới An Vân Dương với giá trị hơn 141 tỉ đồng nhưng cũng mới đạt hơn 60%...

Đặc biệt, gói thầu 27 mở rộng, chỉnh trang đường Bùi Thị Xuân, đường Huyền Trân Công Chúa (phường Phường Đúc, TP Huế) hiện chỉ mới thực hiện được khoảng 35% giá trị trên tổng số hơn 89 tỉ đồng... Việc chậm tiến độ kéo dài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến dự án và những ký kết khoản vay từ ADB.