Ưu thế vượt trội của “siêu máy” điều trị ung thư Việt Nam vừa đặt mua của Mỹ

V. THANH

VHO - Trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm, Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Hợp đồng mua hệ thống xạ trị ung thư proton Mevion S250-FIT giữa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems.

Đây là hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ, trị giá gần hai nghìn tỉ đồng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này, mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn hiệu quả hơn.

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của hãng Mevion cho biết, hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường.

Ưu thế vượt trội của “siêu máy” điều trị ung thư Việt Nam vừa đặt mua của Mỹ - ảnh 1
Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công

Ở phiên bản công nghệ mới, cao cấp nhất này, FDA đã chính thức cấp phép sử dụng vào tháng 10.2025 và Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị.

Với sự tinh vi của công nghệ, số lượng hệ thống máy cung cấp cho thị trường là rất khan hiếm, do đó, với hợp đồng ký kết này, Việt Nam là nước thứ 2 ngoài Mỹ đặt mua hệ thống máy, phần mềm và công nghệ sử dụng ở phiên bản tốt nhất, tương đương với các bệnh viện hàng đầu trên thế giới về điều trị ung thư.

Ý tưởng về Proton Therapy được phát minh từ năm 1946, điều trị ca đầu tiên vào năm 1954 và trung tâm proton đầu tiên mở ra kỷ nguyên ứng dụng lâm sàng quy mô bệnh viện vào năm 1990. Sau đó, kỹ thuật xạ trị ung thư proton nhanh chóng tiếp tục phát triển và được khẳng định như một cuộc cách mạng trong xạ trị ung thư bởi hiệu quả, tính an toàn cao hoàn toàn khác biệt so với xạ trị thông thường.

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của nguyên lý gia tốc hạt và hệ thống từ trường siêu dẫn công suất lớn, hệ thống proton đòi hỏi yêu cầu rất cao về thiết kế, sản xuất, lắp đặt và vận hành. Thường phải cần đến vài năm cho xây dựng các khu vực rộng lớn để đặt máy, sản xuất máy và lắp đặt, sử dụng, vận hành.

Xuất phát từ thực tế khó khăn, các nhà khoa học tại Harvard và các bác sĩ lâm sàng từ Massachusetts General Hospital với bằng sáng chế phát triển cùng MIT, Mevion Medical đã mang đến hệ thống xạ trị proton tích hợp đầu tiên trên thế giới với khả năng lắp đặt, sử dụng tối ưu.

Khác với các máy xạ trị proton thế hệ cũ, cồng kềnh, phức tạp, “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất có kích thước nhỏ gọn, thời gian chuyển giao, lắp đặt và chính thức vận hành rút ngắn hơn rất nhiều.

Thầy thuốc nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết “siêu máy” xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị Proton được xem là bước tiến quan trọng và đột phá của kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại.

Ưu thế vượt trội của “siêu máy” điều trị ung thư Việt Nam vừa đặt mua của Mỹ - ảnh 2
So sánh tia xạ trị photon (tia X) của máy thế hệ cũ và thế hệ mới: thế hệ cũ đưa liều xạ vào khối u nhưng có thể “đi xuyên qua” phía sau và phá huỷ tế bào lành; thế hệ mới liều xạ “dừng đúng chỗ” ngay vị trí khối u

Nếu trước đây, xạ trị photon với tia X đi xuyên qua cơ thể (có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia) thì hiện nay, kỹ thuật xạ trị proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó; đồng thời tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá huỷ các vùng lân cận.

Theo BS.CKII Nguyễn Thế Hiển - Trưởng khoa Xạ trị, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, “siêu máy” xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT sở hữu hàng loạt công nghệ đột phá.

Trước hết là ở thiết kế “All-in-One” tích hợp toàn bộ từ máy gia tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp lập kế hoạch điều trị đến chụp CT kiểm tra, đánh giá trước mỗi lần xạ và công nghệ chiếu xạ hiện đại, quét tia cực nhanh và cực chính xác… ngay trên cùng một hệ thống máy nhỏ gọn.

Bên cạnh đó là công nghệ HYPERSCAN™, Xạ trị vòng cung thông minh SmartARC™, chụp CT chẩn đoán ngay tại tư thế điều trị, tích hợp AI lập kế hoạch điều trị RayStation thích ứng cho từng người bệnh…

Với sự hiện diện của hệ thống xạ trị proton thế hệ mới Mevion, Việt Nam sẽ chính thức tham gia mạng lưới điều trị ung thư công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh tại Việt Nam giống như bệnh nhân được điều trị tại Mỹ.