Ứng trực 24/7, không gián đoạn khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

V.THANH

VHO - Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Bệnh viện Bạch Mai triển khai phương án ứng trực 24/24h, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị liên tục tại cả hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và chủ động ứng phó với nguy cơ gia tăng các trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29.8 đến hết 2.9), PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức khám, chữa bệnh, bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Cụ thể, công tác tiếp nhận và xử trí cấp cứu được Bệnh viện Bạch Mai ưu tiên hàng đầu, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng.

Ứng trực 24/7, không gián đoạn khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 1
Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị đủ nhân lực, phương tiện, thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Tại cơ sở Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu A9 duy trì lực lượng trực 24/24h, tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử trí người bệnh cấp cứu. Bệnh viện quán triệt nguyên tắc không từ chối, không để chậm trễ việc cấp cứu người bệnh.

Tại cơ sở Ninh Bình, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc duy trì lực lượng thường trực liên tục, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu của người dân địa phương và khu vực lân cận.

Đối với người bệnh đang điều trị nội trú, tại các đơn vị trọng điểm như: Đột quỵ, Hồi sức tích cực, Chống độc, Nhi khoa, Gây mê hồi sức và hệ Ngoại, lãnh đạo các đơn vị trực tiếp đi buồng hằng ngày, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ chuyển nặng để xử trí.

Bên cạnh công tác cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì hoạt động khám bệnh ngoại trú, đáp ứng nhu cầu khám, kiểm tra sức khỏe của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Tại cơ sở Hà Nội, Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày bố trí nhân lực y tế, bảo đảm công suất khám ngoại trú tối thiểu bằng 1/3 ngày làm việc bình thường.

Tại cơ sở Ninh Bình, Bệnh viện chủ động bố trí các phòng khám chuyên khoa có nhu cầu cao, vừa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, vừa góp phần giảm áp lực cho hệ thống cấp cứu.

Đặc biệt, với người bệnh cần điều trị định kỳ, Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu vẫn duy trì lịch chạy thận nhân tạo theo chu kỳ, bảo đảm quá trình điều trị không bị gián đoạn.

Ứng trực 24/7, không gián đoạn khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 2
Cụ Trần Thị Đám (97 tuổi, trú tại Hà Nam) được các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

Để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh trong suốt kỳ nghỉ lễ, Bệnh viện đã chủ động dự trù đầy đủ thuốc, dịch truyền, máu và chế phẩm máu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm cùng các nguồn lực cần thiết.

Người bệnh đến khám, điều trị trong dịp nghỉ lễ vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định. Bệnh viện cũng tổ chức cung cấp các suất ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho người bệnh nội trú và cán bộ y tế làm nhiệm vụ thường trực.

Ngay trước thềm những ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu thành công 2 trường hợp người bệnh cao tuổi.

Trong đó, cụ Trần Thị Đám (97 tuổi, trú tại Hà Nam) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đau bụng cấp và được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp có sỏi phân ở gốc ruột thừa, kèm phản ứng viêm tổ chức mỡ xung quanh.

Tuy nhiên, việc phẫu thuật cho người bệnh 97 tuổi gặp nhiều nguy cơ do cụ mắc đồng thời nhiều bệnh lý nặng. Chức năng co bóp của tim giảm nghiêm trọng, với phân suất tống máu chỉ còn 29%, kèm hở van hai lá và suy tim nặng. Người bệnh cũng bị suy thận độ III, tăng kali máu ở mức có nguy cơ gây rối loạn nhịp tim và thiếu máu trầm trọng.

Trước nguy cơ biến cố trong gây mê và phẫu thuật, ngay trong đêm, Bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và thống nhất chưa phẫu thuật ngay mà ưu tiên ổn định tình trạng nội khoa. Người bệnh được lọc máu cấp cứu để kiểm soát tăng kali máu, cân bằng toan - kiềm, đồng thời được bồi phụ thể tích và truyền máu.

Sau khi các chỉ số sinh hóa và huyết động từng bước ổn định, ê-kíp tiến hành phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, xử lý ổ nhiễm trùng và kiểm soát chặt chẽ thời gian mổ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn.

Sau phẫu thuật, cụ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát huyết động, kiểm soát rối loạn nhịp và hỗ trợ hô hấp bằng thông khí không xâm nhập. Khi qua giai đoạn nguy hiểm, người bệnh tiếp tục được điều trị chuyên sâu tại Khoa Tim mạch nhằm hỗ trợ chức năng tim và bảo tồn tối đa chức năng thận. Hiện cụ tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống và sinh hoạt nhẹ nhàng.

Ứng trực 24/7, không gián đoạn khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - ảnh 3
Cụ Doãn Thị Lượt (94 tuổi, trú tại Hưng Yên) vui mừng vì được "thoát cửa tử"

Với cụ Doãn Thị Lượt (94 tuổi, trú tại Hưng Yên) được chuyển cấp cứu đến trong tình trạng nhịp tim chậm, rời rạc, chỉ khoảng 40 lần/phút. Theo người nhà, cụ đã xuất hiện các cơn hoa mắt, chóng mặt và xỉu đột ngột nhiều tháng trước.

Hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị block nhĩ thất độ 3 - một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể dẫn đến ngừng tim bất cứ lúc nào.

Việc điều trị càng trở nên khó khăn do người bệnh đã 94 tuổi, hệ thống mạch máu xơ vữa, việc tiếp cận để can thiệp phức tạp hơn và nguy cơ biến chứng cao do tuổi cao, bệnh nền.

Trước tình trạng khẩn cấp, dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Trần Song Giang, các bác sĩ Khoa Tim mạch phối hợp với Khoa Hồi sức tích cực và các đơn vị liên quan nhanh chóng đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì nhịp tim, bảo đảm huyết động cho người bệnh.

Sau khi tình trạng ổn định, ê-kíp tiếp tục cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn thành công cho cụ. Nhờ can thiệp kịp thời, nhịp tim của người bệnh ổn định trở lại, giúp cụ vượt qua tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Trần Song Giang, từ ngày khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đến nay, số lượng người bệnh từ trên 70 đến 98 tuổi điều trị nội trú tại đây lên tới 1.190 cụ. Trong đó, nhóm từ trên 80 đến 98 tuổi ghi nhận 502 cụ và đặc biệt có tới 102 cụ ở độ tuổi trên 90 (và trường hợp cao tuổi nhất là 98 tuổi).

Điều này cho thấy áp lực và tính chuyên biệt trong công tác chăm sóc người bệnh cao tuổi là vô cùng lớn, phản ánh thực tế về xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc y tế chuyên sâu ngày một tăng cao của người cao tuổi tuyến tỉnh và khu vực lân cận.