Ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao những ngày rét đậm

VHO - Do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Nghệ An, Hà Tĩnh thời tiết rét đậm, vùng núi cao rét hại dưới 10 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của các em, nhất là học sinh Mầm non và Tiểu học. Các trường học vùng cao trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét.

Che chắn gió, giữ ấm lớp học
Những ngày qua, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Cắn 1 (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chìm trong sương mù, mưa rét đến tận trưa. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhiệt độ ở Nậm Cắn khoảng 9 độ, do có mưa phùn nhẹ nên trời rét đậm. Đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Hai ngày nay, số học sinh nghỉ học với lý do ốm và cảm lạnh cũng gia tăng, mỗi ngày có hơn 20 em. 
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Cắn 1 (Kỳ Sơn) có 488 học sinh, đang còn 3 điểm trường lẻ ở các bản Tiền Tiêu, Khánh Thành và Nọong Dẻ. Hiện cũng có 189 học sinh từ lớp 3 trở lên đang ở bán trú tại trường. Do tỷ lệ học sinh bán trú khá đông nên những ngày này, dù thời tiết có giá rét nhưng học sinh trong trường vẫn đi học bình thường.

Ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao những ngày rét đậm - Anh 1

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Cắn 1, huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) sương mờ, mưa rét

“Đón các em học sinh, thầy cô giáo nhanh chóng đưa vào lớp, cho các em uống nước ấm. Trời rét đậm nên các cô cho trẻ tập thể dục, vận động ngay trong lớp mà không ra sân trường như mọi khi. Tại các phòng học, chúng tôi đón cửa kính nên hạn chế được gió, rét lùa vào. Học sinh được cung cấp đủ nệm, chăn bông ấm. Những ngày này, thực đơn cho học sinh bán trú cũng được điều chỉnh. Tất cả thức ăn gần sát giờ nhà bếp mới nấu và được bỏ vào khay, đóng kín để đảm bảo vẫn còn nóng ấm. Trưa, tối, nhà bếp sẽ nấu thêm nước ấm để học sinh tắm rửa. Hiện, học sinh của trường chưa nghỉ học nhưng ban giám hiệu sẽ theo dõi thường xuyên thời tiết để nếu nhiệt độ xuống thấp, nhà trường sẽ báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo và chủ động cho học sinh nghỉ học”, cô giáo Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Ngày 24.1, cô Hoàng Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết: Mai Sơn là xã biên giới, vùng sâu vùng xa. Trường mầm non Mai Sơn có 5 điểm trường, trong đó điểm trường Phá Kháo và Piêng Cọc là xa và khó khăn nhất. Tại 2 điểm trường này mỗi điểm có 1 lớp học ghép cho các em học sinh từ 3-5 tuổi. Hai ngày hôm nay nhiệt độ trên địa bàn xã xuống rất thấp, dao động khoảng 10 độ C. Mặc dù nhiệt độ xuống thấp nhưng công tác giảng dạy tại trường vẫn diễn ra bình thường. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, một số điểm lẻ của trường mầm non Mai Sơn còn tổ chức nhóm củi đốt lửa để sưởi vào đầu mỗi buổi sáng. “Đầu buổi sáng nhiệt độ thường xuống rất thấp nên các giáo viên đã dậy sớm nhóm sẵn những bếp củi ở khoảng sân trước lớp học. Khi các em học sinh đến trường sẽ được giáo viên đưa vào khu vực bếp củi sưởi ấm tay, chân, người. Các em sau đó vào lớp học sẽ ấm hơn. Tùy vào tình hình thời tiết có thể sưởi ấm vài chục phút, có thể lâu hơn nếu trời lạnh giá”, cô Lan chia sẻ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An về phòng chống rét cho học sinh, các trường trên địa bàn đã tuyên truyền, phối hợp phụ huynh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm khi đến trường. Trong những ngày rét đậm, rét hại, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh lịch và thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm trong giá rét. Dựa trên quy định chung, các trường trên địa bàn có thể linh hoạt sao cho phù hợp, trên cơ sở tốt nhất với sức khỏe học sinh, được cha mẹ học sinh đồng thuận. Tại huyện, các điểm học tại huyện thời tiết có nhiệt độ xuống thấp nên trong ngày 24.1, các trường học trên địa bàn đã chủ động lùi thời gian học sinh đến trường từ 7h30 lên 8h. Có khu vực trời quá lạnh sẽ lùi thời gian lâu hơn”.
Điều chỉnh giờ học, linh hoạt ứng phó
Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Từ đầu mùa đông đến nay, đây là đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trên địa bàn tỉnh. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học ở nhà trường, nhất là ở những trường thuộc các huyện miền núi cao. Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, từ đầu năm học, trong Quyết định về phê duyệt Kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho học sinh trường mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao những ngày rét đậm - Anh 2

Trẻ sưởi ấm trong giờ ra chơi tại điểm bản Piêng Cọc, Trường Mầm non Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: NTCC

Từ cuối tháng 12 đến nay, trước việc dự báo thời tiết có diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ra các công văn về việc chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại cho học sinh. Cụ thể, để phòng chống rét trong mùa đông này và mùa xuân, đảm bảo sức khoẻ cho trẻ em, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo. Trong đó, chú trọng việc thường xuyên nhắc nhở cha mẹ mặc đủ ấm cho trẻ mầm non, học sinh mặc đủ ấm cho bản thân. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến học sinh ở trường nội trú, bán trú từ việc đảm bảo thực phẩm sạch, an toàn, phù hợp với điều kiện thời tiết rét, lạnh. Ông Hoàn cho biết thêm.

Ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao những ngày rét đậm - Anh 3

Giáo viên Trường mầm non Mai Sơn, Tương Dương (Nghệ An) hướng dẫn học sinh quàng khăn trong thời tiết giá lạnh. Ảnh: NTCC

Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngay khi nắm bắt diễn biến bất thường của thời tiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định: Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, căn cứ điều kiện thời tiết thực tế mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian vào học, tan học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục, không để học sinh đến muộn phải chờ ở ngoài cổng trường, bố trí hợp lý các giờ học Thể dục, Giáo dục quốc phòng, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe trong điều kiện giá rét, Trường Tiểu học Thị Trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng điều chỉnh lịch học để phù hợp. Theo đó, buổi sáng lùi thời gian vào học. Buổi chiều vào học sớm hơn và nghỉ sớm để tránh rét. “Giữ gìn sức khỏe cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu khi duy trì nền nếp học tập, vì thế, chúng tôi thường xuyên phối hợp với phụ huynh qua các kênh Zalo nhóm lớp để nhắc nhở học sinh mặc ấm, phòng tránh các bệnh về đường hô hấp... Trường cũng không bắt buộc học sinh mặc áo đồng phục khi thời tiết rét đậm, các cửa sổ, rèm che đều được đóng kín”, thầy Trần Trung Bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn Hương Khê thông tin.

Ông Cao Ngọc Châu, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Sở đã ban hành công văn hướng dẫn các đơn vị đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... để tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đặc biệt, đối với các trường mầm non, cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu. Chúng tôi cho phép các nhà trường linh hoạt trong dạy học. Thời gian học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại kéo dài, đối với các trường có đủ điều kiện, có thể chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến; trường không tổ chức dạy học trực tuyến tiếp tục thực hiện các hoạt động chuyên môn khác theo quy định”.   

                                                                                                                                                         PHẠM NGÂN   

Ý kiến bạn đọc