Trực thăng bay cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ bị cô lập
VHO - Trước tình hình mưa lũ cô lập nhiều xã miền núi phía Tây Nghệ An, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm từ sân bay Vinh khẩn cấp tiếp tế cho người dân.
Ngay sau khi nhận lệnh từ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 916 đã lập tức triển khai tổ bay mang theo hàng cứu trợ gồm lương khô, nước uống, mì tôm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu vào miền Trung.
Máy bay trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 đã xuất phát từ sân bay Vinh, thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ.

Các chuyến bay mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu gồm lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… sẽ được thả xuống các điểm tập kết tại các xã đang bị cô lập nặng nề nhất là Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý và Bắc Lý để kịp thời hỗ trợ bà con.
Chuyến bay không chỉ thể hiện tinh thần khẩn trương mà còn khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu và ứng phó tình huống khẩn cấp cao của lực lượng Không quân.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết: “Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng Mi-171 vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến các bản bị cô lập do lũ.
Trên địa bàn hiện có hơn 900 người dân thuộc 437 hộ ở các bản Chắn, Mác, Lau, Nhẵn… đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men”.

Theo ông Lương, toàn xã có 3 cầu treo bắc qua sông Lam và sông Cả đã bị lũ cuốn trôi, giao thông đường bộ bị chia cắt hoàn toàn.
Trong điều kiện địa hình hiểm trở, phương án tiếp cận đường bộ là bất khả thi, việc sử dụng trực thăng là giải pháp duy nhất để đưa hàng hóa đến tay người dân vùng sâu bị cô lập.
Có mặt tại sân bay Vinh để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng phương án bay, lựa chọn điểm hạ cánh an toàn, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng đối tượng.

“Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Cứu trợ phải nhanh, chính xác và tuyệt đối an toàn”, Trung tướng nhấn mạnh.
Ông cũng yêu cầu các lực lượng hậu cần, quân y sẵn sàng các gói hàng cứu trợ dự phòng, tăng cường thuốc men, lương khô, nước uống để phục vụ cho các chuyến bay tiếp theo, đảm bảo không đứt quãng nguồn tiếp tế.
Những ngày qua, các xã vùng cao Nghệ An đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ kéo dài sau bão số 3. Mưa lớn gây sạt lở đất, làm hư hại nhà cửa, cầu đường và gây thiệt hại lớn về hoa màu.
Trước tình hình này, các chuyến bay cứu trợ sẽ tiếp tục được duy trì tùy theo diễn biến mưa lũ, nhằm đảm bảo người dân vùng bị cô lập không rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực, nước sạch và thuốc men.