Quảng Ngãi:

Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chiều 10.7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu - ảnh 1

 Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu ở Quảng Ngãi

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc bạch hầu tử vong. Tỉnh Bắc Giang cũng ghi nhận ca mắc từng tiếp xúc gần với ca tử vong ở Nghệ An.

Để chủ động phòng, chống bệnh bạch hầu, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu của Bộ Y tế ban hành ngày 10.7.2020 cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám, chữa bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly, điều trị sớm.

Rà soát quy trình, trang thiết bị, thuốc, vật tư theo hướng dẫn để tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc, cách ly, thu dung, điều trị người bệnh nghi mắc bạch hầu theo quy định, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ tử vong. Bảo đảm công tác phòng lây nhiễm trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi tình hình dịch bệnh, chủ động chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu tại các địa phương có nguy cơ cao. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về bệnh bạch hầu một cách đầy đủ, hiệu quả. Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh để người dân không hoang mang, lo lắng và chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch.

Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bạch hầu trong cộng đồng và ở cơ sở điều trị để kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống không để dịch bùng phát. Rà soát các đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Tổ chức tiêm vét, nhất là ở nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Tổ chức việc theo dõi chặt chẽ sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo. Thường xuyên vệ sinh lớp học; thông báo kịp thời cho các cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh để cách ly, xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát.