Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định:

Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa

THÙY TRANG

VHO - TP.HCM khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 1
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Bia tưởng niệm

Ngày 4.1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến (CLB TTKC) Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định long trọng tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định đã anh dũng hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Đến dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Trung tướng Lê Xuân Thế – Tư lệnh Quân khu 7; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; lãnh đạo TP.HCM và đông đảo nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, thân nhân các Anh hùng LLVTND, gia đình liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 2
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện nghi thức thắp đuốc tại Lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định phát triển đến đỉnh cao trong giai đoạn “chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968). Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy, Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn – Gia Định và Phân khu 6, lực lượng Biệt động với lối đánh táo bạo, linh hoạt đã lập nên nhiều chiến công vang dội.

Những trận đánh diễn ra chớp nhoáng, hiệu quả cao đã trở thành nỗi khiếp sợ của đối phương. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động được chuẩn bị kĩ về tinh thần và trang bị, bước vào chiến đấu với khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.

Với bề dày truyền thống và thành tích chiến đấu đặc biệt xuất sắc, Biệt động Sài Gòn – Gia Định được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng 16 chữ vàng: “Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”; được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 5 đơn vị và 31 cá nhân, khẳng định vị trí, vai trò và truyền thống anh hùng của lực lượng.

Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 3
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Thiếu tướng Vũ Văn Điền khẳng định, công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định được khánh thành là biểu tượng sinh động của đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM đối với những hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Công trình được hoàn thành sau gần một năm thi công, với tổng kinh phí 1,6 tỉ đồng, từ sự đóng góp, chung tay của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thành phố.

“Mỗi viên gạch, mỗi nhành hoa tại đây đều thấm đượm tình đồng chí, nghĩa đồng đội, là lời khẳng định sắt son của thế hệ hôm nay rằng: Những chiến công thầm lặng và sự hi sinh anh dũng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định sẽ mãi mãi là ngọn lửa rực sáng trong trái tim của mỗi người lính và nhân dân Thành phố mang tên Bác”, Thiếu tướng Vũ Văn Điền xúc động bày tỏ.

Theo Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc xây dựng Bia tưởng niệm không chỉ nhằm ghi dấu những mốc son lịch sử của lực lượng vũ trang Thành phố, mà còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào cho cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 4
Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 5
Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 6
Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 7
Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 8
Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 9
Các đại biểu xúc động khi thắp nén nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ

Trong lời phát biểu cảm ơn tại Lễ khánh thành, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm CLB TTKC Khối Vũ trang – Biệt động Sài Gòn – Gia Định cho biết, việc hoàn thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định là nguyện vọng tha thiết của các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và hội viên CLB, nhằm thực hiện lời hứa tri ân những đồng đội đã anh dũng hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo ông Nguyễn Quốc Độ, công trình là “ngôi nhà chung” của các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định tại 5 mục tiêu trọng yếu trong Xuân Mậu Thân, sau hơn nửa thế kỉ các anh chưa có nơi thờ phụng tập trung.

Việc khánh thành Bia tưởng niệm đúng dịp kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống Biệt động Sài Gòn – Gia Định (6.1.1946 – 6.1.2026) mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hi sinh to lớn của thế hệ đi trước.

Công trình được hoàn thành sau gần hai năm vận động, triển khai, với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và sự đóng góp từ chính các hội viên Câu lạc bộ. Đây là kết quả của sự chung tay, đồng lòng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.

Dịp này, CLB TTKC Khối Vũ trang – Biệt động Sài Gòn – Gia Định tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét, công nhận liệt sĩ đối với 49 cán bộ, chiến sĩ Biệt động thuộc 5 đội trực tiếp tiến công các mục tiêu trọng yếu trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, qua đó ghi nhận đầy đủ sự hi sinh, cống hiến của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 10
Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 11
Thực hiện nghi thức cầu siêu cho anh linh chiến sĩ

Ông Nguyễn Quốc Độ cũng cho biết thêm, việc xây dựng Bia Tưởng niệm không chỉ là hoạt động tri ân những người đã hiến dâng máu xương cho đất nước, mà còn góp phần lan tỏa lịch sử, hình thành điểm đến văn hóa – lịch sử gắn với truyền thống hào hùng của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Đồng thời, địa điểm này cũng sẽ trở thành không gian giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, giao lưu nhân chứng lịch sử và ứng dụng chuyển đổi số thông qua mã QR, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Công trình Bia tưởng niệm được Thành ủy, UBND TP.HCM quan tâm chỉ đạo, khởi công xây dựng ngày 3.2.2025, do Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, sau khi nhận lệnh từ Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 và tuyên thệ “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, 88 cán bộ, chiến sĩ Biệt động từ các cơ sở đã đồng loạt xuất quân tiến công các mục tiêu trọng yếu của địch.

Do không được tiếp ứng kịp thời, nhiều đơn vị mũi nhọn đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Theo các tài liệu hiện có, 61 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh tại chỗ; một số đồng chí mất tích; 12 đồng chí bị địch bắt, đến nay chỉ 5 người còn sống.

Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 12
Tri ân, giáo dục truyền thống gắn với du lịch văn hóa - ảnh 13

Bia tưởng niệm được hình thành từ nguyện vọng tha thiết của các cựu chiến binh, Anh hùng LLVTND và thân nhân liệt sĩ, thông qua CLB TTKC Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định đề xuất. Công trình có sự tham gia đóng góp của Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định, Ngân hàng TMCP Nam Á, Tập đoàn Suối Tiên cùng nhiều tổ chức, cá nhân.