Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá“

P.LAN

VHO - Ngày 26.12 tại Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Công lý tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý cho biết, điểm nhấn nổi bật của cuộc thi năm nay là việc ứng dụng công nghệ số, trong đó có các giải pháp trí tuệ nhân tạo vào công tác tổ chức và quản lý thi trực tuyến.

Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá“ - ảnh 1
Các tác giả đoạt giải cuộc thi

Cũng theo bà Tô Thị Lan Phương, hệ thống đã hỗ trợ hiệu quả việc ghi nhận lượt dự thi, tổng hợp và xử lý dữ liệu, sàng lọc kết quả, qua đó góp phần bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức và xét giải.

Điều này cho thấy tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xu thế phát triển của báo chí - truyền thông hiện nay.

“Trong thời gian tới, Báo Công lý sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động truyền thông pháp luật thiết thực, đa dạng về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không khói thuốc vì sức khỏe của mỗi người dân và tương lai các thế hệ mai sau”, bà Tô Thị Lan Phương cho biết thêm.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp từ hệ thống thi trực tuyến, cùng quá trình chấm thi nghiêm túc, khách quan của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn và quyết định trao giải cho 19 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các giải thưởng được trao không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập, tìm hiểu pháp luật của các thí sinh, mà còn là sự tôn vinh tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật và sự lan tỏa những thông điệp tích cực về xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc trong cộng đồng.