Tổng Giám đốc WHO đến Congo, khẳng định dịch Ebola có thể được kiểm soát

MINH DƯƠNG

VHO - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus đã đến thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát của một chủng virus Ebola hiếm gặp.

Tổng Giám đốc WHO đến Congo, khẳng định dịch Ebola có thể được kiểm soát - ảnh 1
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trả lời báo giới sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế N’djili ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AP

WHO cho biết, tính đến ngày 29.5, giới chức Congo đã ghi nhận 125 ca mắc Ebola, trong đó có 17 trường hợp tử vong. Ngoài ra, còn có 906 ca nghi nhiễm và 223 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh.

Trong khi đó, nước láng giềng Uganda đã xác nhận 9 ca mắc và 1 ca tử vong, theo thông báo của Bộ Y tế Uganda hôm 29.5.

“Tôi đến đây để người dân cảm nhận rằng họ không đơn độc trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh”, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên tại sân bay ở Kinshasa.

Ông Adhanom Ghebreyesus cũng kêu gọi tổ chức y tế quốc tế và cộng đồng địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Dịch bệnh lây lan nhanh hơn tốc độ ứng phó

Đợt bùng phát dịch vẫn đang lan rộng với tốc độ nhanh hơn các nỗ lực ứng phó, mặc dù các cơ sở y tế đã được tổ chức tốt hơn và nhiều trang thiết bị hỗ trợ đã được chuyển tới.

Đợt bùng phát này do một chủng virus có tên Bundibugyo gây ra, là chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị.

Ông Anaïs Legand, nhà nghiên cứu thuộc chương trình ứng phó khẩn cấp của WHO cho biết, một bệnh nhân đã được xuất viện giữa tuần này được xem là một “tín hiệu tích cực”, bởi đây là trường hợp hồi phục được ghi nhận duy nhất trong số các bệnh nhân xác nhận nhiễm virus Ebola trong đợt bùng phát hiện nay.

Phát biểu tại một cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày 29.5, ông Legand nhấn mạnh năm bệnh nhân nhiễm bệnh khác cũng có nhiều khả năng sẽ hồi phục.

Theo ông Legand, tỷ lệ tử vong trung bình của chủng virus Bundibugyo dao động từ khoảng 30% đến 50%. Viện trợ y tế do Liên minh Châu Âu tài trợ đã được chuyển tới tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt bùng phát Ebola tại Cộng hoà Dân chủ Congo vào ngày 28.5. 

Dự kiến sẽ có thêm nhiều chuyến hàng viện trợ được chuyển đến trong 8 ngày tiếp theo. Cùng ngày, Mỹ thông báo bổ sung 80 triệu USD viện trợ, nâng tổng cam kết hỗ trợ lên hơn 112 triệu USD.

Tại Bệnh viện Rwampara, nơi một trung tâm điều trị Ebola đã được thành lập, công tác ứng phó hiện được tổ chức bài bản hơn nhiều so với những ngày trước. 

Số lượng nhân viên y tế được tăng cường, các biện pháp phòng ngừa được siết chặt và đội ngũ mặc đồ bảo hộ xuất hiện thường xuyên tại các khu điều trị. 

Những chuyển biến tích cực tương tự cũng được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Bunia, nơi các bộ dụng cụ y tế mới, nhân sự hỗ trợ và nguồn kinh phí khẩn cấp đang giúp hoạt động điều trị và ứng phó dịch bệnh được tăng cường đáng kể.

Ông David Munkley, Giám đốc khu vực miền Đông Congo của tổ chức World Vision nhấn mạnh, vẫn cần thêm nhiều trang thiết bị và vật tư y tế.

 “Chúng tôi biết rõ cần những gì, từ trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho đến các biện pháp hỗ trợ cộng đồng và bảo đảm thực hành vệ sinh đúng cách. Vấn đề then chốt lúc này là liệu chúng ta có sẵn sàng cấp kinh phí cho những nhu cầu đó hay không”, ông nói thêm.

Những tín hiệu tích cực

Tổng Giám đốc WHO đến Congo, khẳng định dịch Ebola có thể được kiểm soát - ảnh 2
Các nhân viên y tế chuẩn bị bắt đầu ca làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Cộng hoà Dân chủ Congo Samuel Roger Kamba cho biết, giới chức đang nghiên cứu thêm nhiều loại thuốc điều trị mới “có thể giúp cứu sống nhiều người hơn, bởi căn bệnh này ban đầu biểu hiện giống như nhiều bệnh truyền nhiễm quen thuộc khác: chóng mặt, đau đầu, sốt, nôn mửa và tiêu chảy.

Người đứng đầu Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi Jean Kaseya mới đây đã thông báo cơ quan này sẽ “bảo đảm có vaccine và phương pháp điều trị dành cho chủng Bundibugyo vào cuối năm nay.”

Ông Kaseya nhấn mạnh các nỗ lực nghiên cứu và phát triển đang được đẩy nhanh nhằm tìm ra vaccine cũng như thuốc điều trị hiệu quả cho chủng virus Ebola Bundibugyo.

Liên quan đến lệnh cấm đi lại do lo ngại mức đây lân lan gia tăng, người đứng đầu WHO ngày 28.5 đã lên tiếng, ông không khuyến khích các quốc gia áp đặt lệnh cấm đi lại. Có nhiều cách để quản lý người lao động và xử lý các ca bệnh mà không cần áp dụng những lệnh hạn chế đi lại quá nghiêm ngặt.

Tuần trước, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố lệnh cấm tạm thời đối với những người không mang hộ chiếu Mỹ nếu họ đã đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó.