Giữ lại "Hội An" trong tên các phường mới sau sắp xếp:
Tôn trọng giá trị lịch sử, di sản văn hóa
VHO - Sau nhiều ý kiến băn khoăn của người dân với các phương án dự kiến tên gọi đơn vị hành chính cấp xã, phường mới thuộc thành phố Hội An sau sắp xếp, tỉnh Quảng Nam đã xem xét và thống nhất giữ lại tên “Hội An” trong tên các phường mới ở Hội An sau sắp xếp như phương án ban đầu.
BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII vừa tổ chức hội nghị để xem xét điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính cấp xã (mới).
Đáng chú ý, tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đặt tên các phường mới ở TP Hội An theo phương án ban đầu đã được thông qua tại Nghị quyết 45 ngày 18.4.
Cụ thể, ba phường mới của Hội An gồm: Phường Hội An; Phường Hội An Đông và Phường Hội An Tây. Riêng xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên.

Liên tục chuyển đổi phương án
Trước đó, như Văn Hóa thông tin, ngày 18.4, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết 45 về sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng, đơn vị hành chính ở cả cấp xã, cấp tỉnh. Theo đó, Quảng Nam sắp xếp từ 233 xã, phường, thị trấn xuống còn 88 xã, phường.
Theo phương án đưa ra, các xã, phường thuộc UBND huyện, thị xã trước đây, sau sắp xếp được lấy tên từ tên huyện, thị xã ghép với số thứ tự. Riêng các xã, phường thuộc TP Tam Kỳ và Hội An sau sắp xếp lấy theo tên thành phố ghép với các hướng.
Tại Hội An có các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, xã Tân Hiệp. Tuy nhiên, ngày 20.4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương tổng rà soát địa danh lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương, trên cơ sở đó đề xuất đặt tên mới cho các xã, phường sau sắp xếp.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, căn cứ Nghị quyết 45 ngày 18.4 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam về việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng, đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh; thực hiện công văn số 3196 ngày 20.4 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp, ngày 20.4, Ban thường vụ Thành ủy, UBND TP Hội An đã thống nhất phương án tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp của ba phường và một xã trên địa bàn Hội An.
Theo đó, phường Hội An (trên cơ sở sáp nhập các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam và xã Cẩm Kim); Phường Hội An Đông (sáp nhập các phường Cẩm Châu, Cửa Đại và xã Cẩm Thanh); Phường Hội An Tây (sáp nhập các phường Tân An, Cẩm An, Thanh Hà và xã Cẩm Hà). Xã Tân Hiệp vẫn giữ nguyên.
“Các tên gọi như trên là phù hợp với nguyện vọng của đa số các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố, nhằm giữ lại thương hiệu Hội An gắn liền với di sản văn hóa thế giới, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, nhất là kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ du lịch Hội An”, ông Sơn cho biết.
Tuy nhiên, trong trường hợp Trung ương hoặc tỉnh không thống nhất với tên gọi dự kiến trên, UBND thành phố Hội An đề xuất tên gọi mới như sau: Giữ nguyên tên phường Hội An và xã Tân Hiệp theo Nghị quyết 45.
Tiếp đó, sáng 21.4, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị thảo luận, ban hành Nghị quyết 46, điều chỉnh tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã (mới) tại Nghị quyết 45.
Theo Nghị quyết 46, các tên gọi phường, xã kèm theo số thứ tự đã được đặt lại theo tên của các di tích lịch sử, văn hóa có tính đại diện của mỗi vùng đất thay vì phương án đặt tên các xã phường mới theo cách gọi tên huyện cũ cộng với số thứ tự 1, 2, 3... hoặc theo phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Nhiều tên đất, tên làng, dòng sông, các di sản văn hóa nổi tiếng của Quảng Nam đã được đặt tên cho các xã, phường mới. Điều này đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân
Tuy nhiên, đối với phương án đặt tên các phường mới tại TP Hội An là Hội An, Thanh Châu, Thanh Hà và xã Tân Hiệp thay vì phương án ban đầu theo Nghị quyết 45 là Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp, ngay lập tức đã dấy lên nhiều tranh luận, băn khoăn của người dân Hội An.
Hầu hết người dân Hội An tha thiết được giữ lại tên Hội An trong tên các xã, phường mới sau sắp xếp. Nhiều người lo ngại nếu mất đi chữ “Hội An” vốn đã là thương hiệu mang tầm quốc tế sẽ đánh mất đi vị thế, lợi thế sẵn có, không định danh đầy đủ với vùng đất vốn đã gắn bó, nổi tiếng của di sản Hội An.
Họa sĩ Trương Nguyên Ngã, người có nhiều bài viết nghiên cứu văn hóa, lịch sử Hội An cho rằng tên phường mới là “Thanh Hà”, “Thanh Châu” xét về mặt địa danh cũ thì nghe hay, nhưng đặt theo thì người dân Hội An ở hai nơi mất tên Hội An.
Để có được một “thương hiệu” Hội An như hôm nay, thực chất đó là công sức của tất cả những người dân “thị xã Hội An” đã cống hiến trong nhiều năm qua.
Nếu thay bằng tên “Thanh Hà”, “Thanh Châu” thì những người dân ở hai nơi này lại cảm thấy mình mất đi cái tên gọi Hội An thân thương hàng trăm năm nay. Đó là chưa kể những ảnh hưởng gián tiếp rất lớn trong chuyện làm ăn làm nhiều ngành nghề khác nhau.
Không chỉ người dân bản địa Hội An, nhiều người dân, doanh nghiệp ở các địa phương khác đến Hội An làm ăn, sinh sống, người gốc Hội An sinh sống ở nhiều địa phương khác, thậm chí nhiều người dân ở các địa phương khác yêu mến vùng đất Hội An cũng bày tỏ sự đồng lòng muốn giữ lại chữ “Hội An” trong tên gọi mới sau sắp xếp.
Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 21.4 đến nay, trên mạng xã hội đã dấy lên lời kêu gọi “Tên Hội An cho người Hội An” kèm hagstag: # t enho i anchonguo iho i an #hoian #vietnam; #hoiandong #hoiantay #xatanhiep #danang nhận được rất nhiều sự đồng lòng của người dân.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng tên “Hội An” đã nổi tiếng, là chìa khóa thu hút du khách. Nếu các phường mới vẫn giữ được tên kèm theo “Hội An” sẽ giúp du khách dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin và hiểu rằng khu vực đó vẫn thuộc về không gian du lịch Hội An rộng lớn (bao gồm phố cổ, biển, làng nghề, sinh thái...).
Nếu dùng tên cổ, du khách có thể không nhận ra mối liên hệ, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, quảng bá của các cơ sở dịch vụ, du lịch tại các phường này…
Trong những ngày tiếp theo, TP Hội An tiếp tục lấy ý kiến cử tri theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tên gọi mới, sau đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Sáng 23.4, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII tiếp tục họp bàn và có những điều chỉnh, theo đó thống nhất TP Hội An sẽ có các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây như Nghị quyết 45 của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành ngày 18.4.
Ngay sau khi thông tin phương án này được công bố, người dân Hội An đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi việc thống nhất phương án về tên gọi này dựa trên sự tiếp thu, lắng nghe ý kiến của người dân một cách thấu tình đạt lý.
Đồng thời phản ánh sự quan tâm và tôn trọng các giá trị văn hóa, lịch sử của mỗi khu vực; góp phần giữ gìn và phát huy giá trị đặc trưng của Hội An, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.