Tiếp nhận gà lôi trắng “đi lạc” khu vực công viên ở Huế
VHO - Một cá thể gà lôi trắng xuất hiện tại khu vực công viên hồ Thủy Tiên (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) đã được tiếp nhận, bàn giao về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc và bảo tồn.

Ngày 20.8, đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng từ khu vực bên ngoài địa bàn vườn. Gà lôi trắng nặng khoảng 1,0 kg và hiện đang được cách ly chăm sóc, theo dõi.
Trước đó, chiều tối ngày 19.8, ông Nguyễn Xuân Lộc (trú tại Tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) phát hiện một cá thể gà lôi trắng xuất hiện tại khu vực hồ Thủy Tiên.
Nhận tin báo từ ông Lộc, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thành phố Huế tổ chức tiếp nhận cá thể gà lôi trắng.
Sau đó, các đơn vị đã điều xe và vận chuyển gà lôi trắng về bàn giao cho Vườn quốc gia Bạch Mã nhằm chăm sóc và bảo tồn theo quy định.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trung tâm Cứu hộ và phát triển sinh vật đã tiếp nhận cá thể gà lôi trắng này và tiến hành cách ly chăm sóc, đảm bảo các yêu cầu để trả về môi trường tự nhiên.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Vườn quốc gia Bạch Mã đã cứu hộ, bảo tồn gà lôi trắng cùng nhiều loài động vật quý hiếm. Từ năm 2022 đến nay, vườn đã nhân giống thành công thêm 24 cá thể gà lôi trắng.
Gà lôi trắng từng được xem là loài động vật rừng nguy cấp thuộc nhóm IB - nhóm động vật bị đe dọa tuyệt chủng và nghiêm cấm khai thác, săn bắt vì mục đích thương mại.
Từ ngày 1.7.2025, theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gà lôi trắng đã được chuyển sang nhóm IIB - nhóm động vật rừng hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.