Gà lôi trắng được nhân giống thành công ở Vườn quốc gia Bạch Mã

S.THÙY

VHO - Những năm qua, song song với công tác bảo tồn gà lôi trắng thì Vườn quốc gia Bạch Mã (tại thành phố Huế) cũng đã nhân giống thành công thêm 24 cá thể để tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Gà lôi trắng được nhân giống thành công ở Vườn quốc gia Bạch Mã - ảnh 1
Gà lôi trắng xuất hiện ở núi Bạch Mã

Ngày 13.8, ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã Loài cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp trong bảo tồn gà lôi trắng (tên khoa học là Lophura nycthemera). Đây là một trong những động vật quy hiếm thuộc họ trĩ, bộ gà.

Gà lôi trắng thường xuất hiện ở khu vực núi Bạch Mã theo đàn từ 3 đến 5 cá thể. Tuy nhiên việc phát triển của các đàn gà lôi trắng ngoài môi trường tự nhiên gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng từ các loài săn mồi tự nhiên như chồn, cầy vòi hương, khỉ mặt đỏ…

Gà lôi trắng được nhân giống thành công ở Vườn quốc gia Bạch Mã - ảnh 2
Gà lôi trắng ở Vườn quốc gia Bạch Mã

“Qua các nghiên cứu điều tra và giám sát đa dạng sinh học theo tuyến hoặc đặt máy bẫy ảnh, số lượng gà lôi trắng ngoài tự nhiên có xu hướng tăng, nhưng nhìn chung rất chậm” - ông Nguyễn Vũ Linh thông tin.

Thời gian qua, Vườn quốc gia Bạch Mã đã triển khai đồng thời 2 phương thức bảo tồn: nội vi và ngoại vi nhằm phát triển quần thể gà lôi trắng.

Trong đó, tập trung vào việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của gà lôi trắng thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức; kêu gọi sự tham gia của người dân trong việc bảo vệ rừng và động vật hoang dã; tăng cường tuần tra bảo vệ rừng và tháo dỡ bẫy và các phương tiện săn bắt trái phép.

Gà lôi trắng được nhân giống thành công ở Vườn quốc gia Bạch Mã - ảnh 3
Từ năm 2022 đến nay, Vườn quốc gia Bạch Mã đã nhân giống thành công 24 cá thể gà lôi trắng

Cùng với đó, Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ gà lôi trắng và từ năm 2022 đến nay đã nhân giống thành công thêm 24 cá thể gà lôi trắng. Khi số lượng cá thể đủ lớn và đảm bảo sức khỏe, đơn vị sẽ thả gà lôi trắng về môi trường sống tự nhiên.

Gà lôi trắng từng là loài động vật rừng nguy cấp thuộc nhóm IB - nhóm động vật bị đe dọa tuyệt chủng và nghiêm cấm khai thác, săn bắt vì mục đích thương mại.

Theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1.7.2025, gà lôi trắng đã được chuyển sang nhóm IIB - nhóm động vật rừng hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.