Thi công kè mềm gia cố khẩn cấp sạt lở bờ biển Thuận An

S.THÙY

VHO - TP. Huế đang gấp rút xử lý khẩn cấp tình trạng xâm thực ở ven biển Thuận An nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước những diễn biến phức tạp của thiên tai.

Thi công kè mềm gia cố khẩn cấp sạt lở bờ biển Thuận An - ảnh 1
Các đơn vị thi công khẩn trương xử lý sạt lở ở bờ biển Thuận An

Những ngày này, các đơn vị đang khẩn trương thi công kè mềm nhằm gia cố, xử lý khẩn cấp sạt lở ở ven biển Thuận An. Sau bão số 10 và các đợt thiên tai liên tiếp vừa qua, tình trạng biển xâm thực vào bờ biển ở Thuận An càng nghiêm trọng.

Đầu tháng 10.2025, UBND TP. Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An.

Tình trạng biển xâm thực, ăn sâu 5 đến 7m đang đe dọa đến đời sống của hàng trăm hộ dân ở khu vực này. Đồng thời, nguy cơ cuốn trôi nhiều công trình hạ tầng thiết yếu và cơ sở kinh doanh ven biển của người dân.

Để khắc phục và đảm bảo an toàn cho khu vực bờ biển này trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT TP. Huế phối hợp với Công ty Xây dựng Thủy lợi Huế triển khai thi công công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển Thuận An.

Ông Lê Hữu Duy, Chỉ huy trưởng công trình, cho biết: Đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, khẩn trương thi công tuyền kè mềm với chiều dài 450m nhằm ngăn chặn tình trạng nước biển tiếp tục xâm thực gây sạt lở nặng nề hơn.

Thi công kè mềm gia cố khẩn cấp sạt lở bờ biển Thuận An - ảnh 2
Dựng tuyến kè mềm ven biển Thuận An nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở nghiêm trọng

Theo ghi nhận tại hiện trường, tuyến kè mềm được thi công bắt đầu từ đoạn kè cũ ven biển Phú Thuận (cũ) và hướng lên phía bãi tắm Thuận An. Dự kiến, công tác xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển Thuận An sẽ được thực hiện trong khoảng 2 tuần.

Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Văn Thuận thông tin: tình trạng sạt lở tại khu vực bờ biển Thuận An diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt sau cơn bão số 10 vừa qua. Khu vực sạt lở gần với phá Tam Giang, tiềm ẩn nguy cơ mở cửa biển mới.

UBND TP. Huế đã kịp thời bố trí kinh phí, giao các đơn vị khẩn trương triển khai khắc phục sạt lở bờ biển. Nếu không xử lý kịp thời, những hàng quán ven biển phường Thuận An sẽ bị biển xâm thực nuốt chửng.

Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp cấp bách để hạn chế tình trạng sạt lở phức tạp hơn; về lâu dài, người dân địa phương mong muốn có dự án xây kè biển kiên cố để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Được biết, UBND TP. Huế cũng đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí (khoảng 400 tỉ đồng) để xử lý khẩn cấp hai đoạn bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng gồm đoạn qua bờ biển Thuận An và đoạn qua xã Vinh Lộc.