Thêm hai bệnh nhi được ghép tủy thành công tại Huế
VHO - Hai bệnh nhi ở Quảng Ninh và Lâm Đồng vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tủy đồng loại và ghép tủy tự thân thành công, mở ra cơ hội sống tốt hơn trong tương lai.

Ngày 28.4, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho các bệnh nhi vừa được thực hiện ghép tủy thành công, gồm: ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 7 và ca ghép u nguyên bào thần kinh thứ 45.
Ca ghép tủy đồng loại là cháu D.Q.T. (29 tháng tuổi, quê ở Quảng Ninh), được phát hiện bệnh Thalassemia từ lúc 7 tháng tuổi. Từ đó đến nay cháu đã phải truyền máu 12 lần.
Sau khi xét nghiệm HLA, cháu T. được xác nhận phù hợp hoàn toàn với chi ruột hơn 10 tuổi nên được ghép tủy vào ngày 4.4 vừa qua. Sau ghép, tiểu cầu phục hồi vào ngày thứ 23, bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 16.
Bệnh nhi Đ.P.N. (32 tháng tuổi, quê ở Lâm Đồng) là ca bệnh được ghép tế bào gốc tự thân cũng nhận được kết quả phục hồi tích cực.
Cháu N. được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao vào giữa năm 2024. Sau khi được ghép tế bào gốc tự thân tại Bệnh viện Trung ương Huế, đến nay, tiểu cầu và bạch cầu hạt phục hồi.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: việc điều trị thành công ca ghép tủy đồng loại thứ 7 trên bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh, beta-thalassemia là bước tiến vượt bậc trong việc áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loại.
Các bệnh nhi không còn phải lệ thuộc vào truyền máu, thải sắt hằng ngày, trẻ sẽ phát triển bình thường như những đứa trẻ khỏe mạnh khác.
“Thành công trong việc ghép tủy đồng loại tại bệnh viện không chỉ mang lại hy vọng cho các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh mà còn mở ra triển vọng điều trị cho các bệnh lý khác cần ghép tủy đồng loại, như suy tủy, suy giảm miễn dịch bẩm sinh, và ung thư tái phát” - GS.TS Phạm Như Hiệp thông tin.
Được biết, Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là đơn vị thứ ba trên cả nước triển khai thành công kỹ thuật ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi.