Tháo dỡ các quầy ẩm thực và hàng lưu niệm tại “cung đường tỉ đô” ven biển Đà Nẵng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 7.5, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 7 quầy ẩm thực và hàng lưu niệm không chấp hành chủ trương chấm dứt thí điểm, trả lại mặt bằng ven biển đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an đã phong tỏa khu vực ven biển cần cưỡng chế để đảm bảo trật tự. Tại hiện trường, đại diện UBND quận Sơn Trà công bố các quyết định cưỡng chế. Sau đó, các phương tiện máy móc được huy động tiến hành tháo dỡ.

Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, việc cưỡng chế được thực hiện sau nhiều lần đối thoại, gửi văn bản yêu cầu các hộ kinh doanh tự tháo dỡ nhưng không nhận được sự hợp tác.

"Chúng tôi đã kiên trì vận động, giải thích nhưng 7 hộ vẫn không chấp hành, buộc phải cưỡng chế theo quy định pháp luật", ông Hùng cho biết.

Đáng chú ý, trong buổi cưỡng chế, tất cả các hộ kinh doanh đều vắng mặt, tài sản đã được di dời từ trước.

Sau khi cưỡng chế hoàn tất, mặt bằng sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để tham mưu các phòng chức năng của thành phố tổ chức đấu giá công khai, thực hiện kinh doanh phù hợp quy hoạch.

Tháo dỡ các quầy ẩm thực và hàng lưu niệm tại “cung đường tỉ đô” ven biển Đà Nẵng  - ảnh 1
Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ 7 quầy ẩm thực và hàng lưu niệm không chấp hành chủ trương chấm dứt thí điểm

Các quầy ẩm thực và hàng lưu niệm tại khu vực ven biển Võ Nguyên Giáp được hình thành từ năm 2012 theo chủ trương thí điểm của UBND TP Đà Nẵng nhằm đa dạng hóa dịch vụ du lịch.

Tổng cộng có 10 quầy được phép hoạt động tại Công viên Biển Đông và phía Nam Nhà hàng Mỹ Hạnh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Trong suốt hơn 12 năm thực hiện thí điểm, các hộ kinh doanh không phải đóng phí thuê mặt bằng. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quảng bá hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, theo các quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai, việc sử dụng mặt bằng công không qua đấu giá được xác định là không còn phù hợp.

Do đó, ngày 8.5.2024, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động thí điểm, tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng công khai, minh bạch.

Sau khi có chỉ đạo từ thành phố, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã nhiều lần làm việc, thông báo chủ trương và thời hạn bàn giao mặt bằng đến từng hộ kinh doanh.

Các đơn vị liên quan đã tổ chức hai buổi đối thoại trực tiếp vào cuối năm 2024 và ngày 3.1.2025.

Kết quả có 3 hộ tự giác tháo dỡ, còn lại 7 hộ không đồng thuận. UBND phường Phước Mỹ sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, trình UBND quận Sơn Trà ra quyết định xử phạt và cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành.

Theo kế hoạch, toàn bộ 10 quầy ẩm thực và hàng lưu niệm thí điểm sẽ phải được tháo dỡ và bàn giao mặt bằng trước ngày 30.9.2024 để tổ chức đấu giá theo quy định.

Tháo dỡ các quầy ẩm thực và hàng lưu niệm tại “cung đường tỉ đô” ven biển Đà Nẵng  - ảnh 2
Sau khi tháo dỡ hoàn tất, mặt bằng sẽ được tổ chức đấu giá công khai

Được biết, cung đường Võ Nguyên Giáp – nơi đặt các quầy bị cưỡng chế, được mệnh danh là “cung đường tỷ đô” hay “cung đường 5 sao” với hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc bãi biển.

Đây là khu vực trọng điểm về du lịch, thu hút rất đông khách du lịch mỗi năm.

Do đó, việc thu hồi mặt bằng và tổ chức đấu giá công khai được xem là bước đi đúng hướng nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong quản lý tài sản công, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác du lịch ven biển theo định hướng quy hoạch bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc