Kon Tum:
Chính quyền yêu cầu tháo dỡ, chủ cơ sở vẫn ngang nhiên thu tiền du khách
VHO - Liên quan bài viết Kon Tum: Làm điểm du lịch trái phép trên đất nông nghiệp, thu lợi “khủng” mà Báo Văn Hoá điện tử phản ánh, UBND thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã phối hợp các phòng, ban chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu hoàn thành trước ngày 6.3.2025.

Ngày 28.2, Văn Hoá điện tử có bài viết Kon Tum: Làm điểm du lịch trái phép trên đất nông nghiệp, thu lợi “khủng”, phản ánh việc một hộ cá nhân đã tự ý san gạt, xây dựng các chòi trên đất nông nghiệp ở khu vực đèo Măng Đen, thuộc địa phận thôn 4, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy để làm điểm buôn bán kinh doanh và phục vụ khách du lịch.
Đáng chú ý, sự việc diễn ra từ tháng 4.2024, mặc dù UBND thị trấn Đăk Rve đã 2 lần lập biên bản kiểm tra và yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ, dừng mọi hoạt động vào tháng 4 và tháng 6.2024 nhưng tại thời điểm phóng viên Văn Hoá phản ánh (tháng 2.2025), chủ cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động, buôn bán kinh doanh và thu tiền của du khách mà không hề bị bất kỳ cơ quan nào của huyện Kon Rẫy tiến hành xử lý.

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của phóng viên cơ sở này tiến hành thu từ 30 – 50 nghìn đồng/người. Việc thu tiền du khách diễn ra từ tháng 4.2024 đến nay.
Vào những thời điểm dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, dịp Quốc khánh 2.9, tết dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lượng khách du lịch đông, cơ sở này thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin Văn Hoá cung cấp, phản ánh, UBND thị trấn đã mời các phòng, ban chuyên môn của huyện, gồm: Phòng TN&MT (nay là Phòng Nông nghiệp – Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, đại diện Ban quản lý nhân dân thôn 4 – thị trấn Đăk Rve, và ông Nguyễn Minh Đạt (chủ cơ sở) phối hợp kiểm tra, xử lý hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và kinh doanh tại khoảng 4, lô 16, tiểu khu 520, thị trấn Đăk Rve.

Tại thời điểm kiểm tra ông Nguyễn Minh Đạt (chủ cơ sở, thường trú tại Xóm 3, thôn 1, Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận) không cung cấp được các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến vị trí đang sử dụng vào mục đích kinh doanh và bán vé, thu tiền cho du khách.
Kiểm tra thực địa và thông tin do ông Đạt cung cấp, diện tích đang sử dụng khoảng 7.000 m2 (tăng hơn 5000 m2 so với thời điểm UBND thị trấn Đăk Rve kiểm tra vào tháng 4.2024 – PV). Trong đó, diện tích xây dựng các hạng mục công trình khoảng 1.200 m2.

Cụ thể, có 8 công trình, vật kiến trúc trên đất, gồm: 1 công trình bán hàng (nhà sàn được lát nền xi măng, trụ gỗ, sàn gỗ, mái lợp tranh); công trình 2 gồm 3 nhà sàn có diện tích 3x3m (sàn dưới bằng nứa, sàn trên bằng gỗ, trụ gỗ) và 6 công trình chòi mái tranh, trụ gỗ để phục vụ du khách nghỉ ngơi, chụp ảnh.
Ngoài ra, có 5m hàng rào, cây tre, gỗ nằm trong phạm vi đất đường bộ (đã giải phóng mặt bằng) và 15m hàng rào nằm trong hành lang đường bộ (quốc lộ 24).
Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện có 4 cọc tiêu lề đường quốc lộ 24 đã bị phá hoại (hiện trạng đường vẫn còn nền móng và lõi thép đã bị cắt ngang).

“Các hạng mục xây dựng tại khoảnh 4, lô 16, tiểu khu 520 nằm trên diện tích đất nông nghiệp do UBND thị trấn quản lý là chưa đúng quy định của luật đất đai. UBND thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện thống nhất yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương chấp hành tháo dỡ, di dời các hạng mục công trình, vật kiến trúc xây dựng tại khu vực trên, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Hoàn thanh trước 6.3.2025”, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho hay.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Văn Hoá, cơ sở này hiện vẫn tiếp diễn hành vi buôn bán kinh doanh và thu tiền của du khách.
Trao đổi với Văn Hoá chiều nay 5.3, ông Nguyễn Tấn Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho biết: “Qua kiểm tra địa phương vẫn phát hiện điểm du lịch trên đèo Măng Đen buôn bán và thu tiền du khách. Nếu sau ngày 6.3, chủ sơ sở không chấp hành, UBND thị trấn sẽ thành lập đoàn cưỡng chế, tiến hành rào cổng vào điểm du lịch này”.
Để xảy ra tình trạng này, theo ông Đỗ Dũng Sỹ, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kon Rẫy, trách nhiệm thuộc về UBND thị trấn Đăk Rve khi đã không kiên quyết xử lý ngay từ đầu. Mới đây, Phòng đã có văn bản đôn đốc UBND thị trấn khẩn trương tiến hành xử lý đối với chủ cơ sở sai phạm nói trên.
Dư luận đặt vấn đề, vì sao đã gần một năm trôi qua, mặc cho cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản, chủ cơ sở xây dựng trái phép kinh doanh phục vụ du lịch ở đèo Măng Đen vẫn ngang nhiên thu tiền du khách, trục lợi số tiền không hề nhỏ mà vẫn không bị bất kỳ hình thức xử lý nào?