Kon Tum: Làm điểm du lịch trái phép trên đất nông nghiệp, thu lợi “khủng”
VHO - Mỗi lượt khách vào tham quan, check-in sẽ bị thu phí từ 30 - 50 nghìn đồng/người. Vào những dịp cao điểm như Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, điểm du lịch này thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Đáng chú ý, điểm tham quan, du lịch này được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chính quyền địa phương đã kiểm tra nhưng không xử lý, mặc cho tồn tại, hoạt động và thu tiền du khách trong suốt gần 1 năm qua.
Điều tưởng chừng như vô lý này xảy ra ở thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum).

Thời gian gần đây, phóng viên Văn Hoá nhận được nhiều phản ánh về một điểm du lịch nằm trên Quốc lộ 24 đoạn qua đoạn đèo Măng Đen thường xuyên diễn ra tình du khách đậu, đỗ xe hàng dài dọc đường, dù nằm ở đoạn cua gây cản trở giao thông, dễ xảy ra tai nạn.
Hầu hết chủ nhân của những chiếc xe này là khách du lịch, họ dừng, đỗ xe để vào tham quan, check-in một điểm tham quan có view đồi núi khá đẹp và nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh T, một người dân ở huyện Kon Rẫy bức xúc: “Không biết điểm tham quan du lịch đó có được phép hay không nhưng nằm ngay đoạn cua, lượng xe cộ đậu đỗ dọc đường tràn lan gây mất an toàn giao thông. Những cọc tiêu giao thông dọc 2 bên đường cũng bị tháo dỡ để làm nơi đậu xe, đón khách.
Họ thu 30 – 50 nghìn đồng/ người, có những ngày dịp Tết có cả hàng nghìn người ghé vào, xe cộ lúc nào cũng náo nhiệt. Dịp tết vừa rồi, nhiều hôm cả một đoạn đường đèo bị tắt đường vì lượng xe ra ra vào, đậu đỗ lộn xộn nhưng chẳng thấy cơ quan nào kiểm tra hay hướng dẫn, phân luồng giao thông”.

Lần theo phản ánh, chúng tôi đã tìm đến khu vực đèo Măng Đen để “mục sở thị” điểm tham quan “hót” thời gian qua. Theo quan sát, điểm tham quan này được đấu nối vào Quốc lộ 24, cách Khu du lịch sinh thái Măng Đen khoảng hơn 10km.
Để được vào bên trong, chúng tôi được một nhân viên nữ thu 100 nghìn đồng (2 người) và phát cho 2 cái phiếu kèm nội dung: “Các anh dùng thêm nước uống thì 50 nghìn đồng/người. Nếu chỉ tham quan, chụp ảnh thì 30 nghìn đồng/ người”.

Bên trong điểm tham quan, đập vào mắt chúng tôi là 1 ngôi nhà sàn được làm theo phong cách giống nhà rông truyền thống, mái cao vút. Bên dưới là quầy hàng nước và đồ ăn vặt.

Điểm tham quan này rộng khoảng 2000m2, nằm dọc bên triền đồi có view nhìn xuống đèo Măng Đen cũ và thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy. Để phục vụ du khách nghỉ mát và checkin, chủ cơ sở đã dựng nhiều chòi gỗ, mái lợp tranh và một số trụ xích đu bằng gỗ.

Anh Phú, một du khách đến từ Gia Lai cho biết, tranh thủ ngày cuối tuần gia đình anh đi du lịch Măng Đen. Khi về thấy nhiều xe đỗ dọc đường nên cũng ghé vào tham quan.
“Gia đình tôi đi 5 người nên vé vào cổng 250 nghìn bao gồm cả nước uống. View ở đây cũng đẹp, nhưng nằm ở đoạn cua nên nhiều phương tiện lên xuống, tìm chỗ đậu xe hơi vất vả”, anh Phú chia sẻ.
Làm việc với UBND thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy về điểm tham quan, check-in nói trên, ông Nguyễn Tấn Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, điểm tham quan này được xây dựng trên đất nông nghiệp, địa phương đã 2 lần lập biên bản kiểm tra vào tháng 4.2024 và tháng 6.2024, yêu cầu chủ cơ sở dừng mọi hoạt động kinh doanh, tháo dỡ biển hiệu và các chòi xây dựng sai quy định.

Theo 2 biên bản kiểm tra, điểm kinh doanh dịch vụ này có diện tích 0,17 ha (1700 m2) nằm tại lô 16, khoảnh 4, tiểu khu 520 thuộc địa phận thôn 4, thị trấn Đăk Rve. Hiện tại thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trên thửa đất này, chủ cơ sở là ông Nguyễn Minh Đạt đã san lấp mặt bằng và xây dựng 9 chòi gỗ, lợp tranh (trong đó, 7 chòi phục vụ cho du khách ăn uống, chụp ảnh; 1 chòi bán hàng).
Đáng chú ý, trong cả 2 biên bản kiểm tra đều khẳng định: chủ cơ sở có hành vi vi phạm huỷ hoại đất được quy định tại điểm C, khoản 1, điều 15 và điểm D, khoản 2, điều 11 Nghị định số 91/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này (tháng 3.2025), UBND thị trấn Đăk Rve vẫn chưa có bất kỳ hình thức xử phạt hay xử lý nào đối với điểm kinh doanh buôn bán và dịch vụ nói trên.
Lý giải về việc này, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho biết: “Địa phương cũng muốn khuyến khích về du lịch, thực tế thì họ chỉ dựng tạm chứ không có xây kiên cố. Thực sự mình cũng không biết chủ cơ sở là ai, chưa gặp bao giờ, cũng không có số điện thoại, những lần đi kiểm tra anh em chỉ gặp quản lý chứ không gặp được chủ cơ sở”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc UBND thị trấn có biết chủ cơ sở thu phí khách du lịch và nguy cơ mất an toàn giao thông tại điểm kinh doanh buôn bán và dịch vụ này hay không, ông Vũ cho hay.
“Chỗ đó nó thu nhập cao lắm. Mình có nắm được thông tin xe đậu đỗ rất là nguy hiểm vì tuyến đường đó hơi gấp. Sắp tới thị trấn sẽ mời các phòng, ban chuyên môn của huyện kiểm tra làm cái chỗ này cho nó đàng hoàng chứ không được, không để như thế được”.
Theo như cách trả lời của Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve thì rõ ràng, chính quyền địa phương đã “buông lỏng” trong công tác quản lý, bởi mặc dù đã kiểm tra, xác định cơ sở này vi phạm từ tháng 4.2024, nhưng đến nay điểm tham quan này vẫn ngang nhiên hoạt động và thu tiền của du khách trong suốt gần 1 năm qua.
Văn Hoá sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin vụ việc đến bạn đọc!