Tháo dỡ “bức tường ô nhục” ở đồn Mang Cá, mở rộng không gian giao thông Kinh thành Huế
VHO - Những ngày qua, đơn vị thi công đã đập bỏ một đoạn tường thành được ví von là “bức tường ô nhục” ở khu vực đồn Mang Cá của Kinh thành Huế, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo UBND phường Phú Xuân (TP. Huế), việc đập bỏ bức tường này nhằm giải phóng mặt bằng để triển khai chỉnh trang đường Thái Phiên nối dài (đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng).
Đoạn đường mới mở này dài khoảng 75m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè mỗi bên 4m. Công trình sẽ thảm mặt đường bê-tông nhựa và vỉa hè lát đá granit, hệ thống thoát nước, ô cây, điện chiếu sáng...
Việc thực hiện công trình nói trên được người dân đón nhận và rất quan tâm bởi lâu nay đường Thái Phiên thẳng lên cửa Kẻ Trài bị “tắc” bởi một đoạn tường mà nhiều người xưa từng ví von là “bức tường ô nhục”.
Từ cuối thế kỷ XIX, sau biến cố Kinh đô thất thủ năm 1885, thực dân Pháp chiếm giữ một phần Kinh thành Huế và lập đồn Mang Cá như một khu nhượng địa quân sự.

Phía Pháp cho xây một bức tường cao khoảng 4m, dài 600m, chạy dọc mặt trong phía Bắc Kinh thành Huế. Đáng chú ý, bức tường không tuân theo ranh giới đã thỏa thuận mà còn bị lấn sâu thêm khoảng 50m về phía Tây, khiến cửa Chánh Bắc bị bịt kín.
Công trình này sau đó bị nhiều người Huế gọi là “bức tường ô nhục”, bởi nó không chỉ mang tính áp đặt mà còn là biểu tượng của sự chia cắt và mất chủ quyền.
Theo đại diện Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân, trước khi triển khai dự án, đơn vị đã lấy ý kiến của đơn vị quản lý di tích Kinh thành Huế.
Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, việc phá dỡ đoạn tường này không ảnh hưởng đến yếu tố gốc di tích Kinh thành Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin rằng: Đoạn tường trên là tường bao của đồn Mang Cá do Pháp xây dựng năm 1884. Từ đây, con đường từ cửa Kẻ Trài đến đường Thái Phiên ngày nay cũng như đường từ cửa Chính Bắc đến đường Đinh Tiên Hoàng đã hoàn toàn bị bít kín, không còn lưu thông được nữa.
Năm 2004, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, cửa Chánh Bắc đã được giải tắc, khai thông trở lại. Tuy nhiên, thời điểm đó, lối đi vào thành vẫn là hướng vòng lên phía tây một quãng, theo đường Mang Cá rồi mới rẽ lên cầu Kho để vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Năm 2012, đoạn đường Cầu Kho - Cửa Hậu (đường Đinh Tiên Hoàng nối dài) khánh thành. Từ đây, hai cổng thành đồng trục Bắc - Nam là Chánh Bắc môn và Thượng Tứ chính thức thông suốt trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng nằm gọn trong đất Kinh thành Huế.
Theo quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000 khu vực Kinh Thành Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nay là UBND TP. Huế phê duyệt tại Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 19.12.2024), việc khôi phục con đường nối liền đường Kẻ Trài đến đường Thái Phiên như vốn có dưới triều Nguyễn (trước lúc có đồn Mang Cá) sẽ góp phần kết nối giao thông, giải toả ách tắc cho khu vực Kinh thành Huế.
Ghi nhận của phóng viên trong ngày 1.4, đơn vị thi công đã đập bỏ một đoạn tường dài gần 30m, công tác thi công được triển khai khẩn trương và dự kiến hoàn thành đoạn đường này vào cuối tháng 4.

RSS