Thanh Hóa gấp rút khắc phục bão số 3, đảm bảo dân đủ ăn, học sinh kịp khai giảng
VHO - Sau khi bão số 3 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị ước tính 382 tỉ đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, địa phương triển khai các giải pháp cấp bách để cứu trợ dân sinh, khôi phục hạ tầng và sản xuất, đồng thời chủ động phòng ngừa thiên tai trong thời gian tới.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả trong thời gian tới.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 195 ngôi nhà và 9 điểm trường bị ảnh hưởng; 13.419 ha lúa, 2.544 ha hoa màu và 4.967 ha nuôi trồng thủy sản hư hại nặng nề.
Không chỉ vậy, nhiều công trình giao thông, đê điều, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng, khiến cuộc sống người dân vùng lũ chồng chất khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: “Không để người dân bị đói, rét, không có nơi ở, không để học sinh nào thiếu sách vở và tất cả học sinh đều được đến trường trong dịp khai giảng sắp tới”.
Theo đó, hàng loạt nhiệm vụ cấp bách được triển khai: cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ bị thiệt hại nặng; khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, y tế.
Vệ sinh trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học để cơ sở giáo dục khang trang, sạch đẹp trước năm học mới; xây dựng chỗ ở tạm và sửa chữa nhà cửa cho người dân, hoàn thành trước tháng 9.2025.
Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa dịch bệnh, xử lý môi trường, cung cấp nước sạch được giao cho Sở Y tế và các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư cần thiết, đồng thời khẩn trương gia cố đê điều, thủy lợi, chuẩn bị ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo.
UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, bố trí lại các khu dân cư, di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét; tăng cường bảo vệ, phục hồi rừng nhằm nâng cao khả năng phòng hộ, giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Các sở, ngành liên quan được giao đánh giá toàn diện hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục để lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa giai đoạn 2026-2030.
UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để người dân chịu cảnh đói rét hay thiếu điều kiện sinh hoạt, đồng thời phát huy ý chí vượt khó của cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn dân để sớm ổn định đời sống, sản xuất, đưa tỉnh trở lại nhịp phát triển bình thường.