Quảng Ngãi:
Thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở núi
VHO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đến thăm, tặng quà và động viên các hộ dân di dời khẩn cấp khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi đến tránh trú nơi an toàn.

Chiều 28.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đến thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở núi tại xã Tây Trà Bồng và Thanh Bồng.
Tại xã Tây Trà Bồng Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà và động viên 39 hộ dân, với 104 nhân khẩu vừa di dời khẩn cấp khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi ở thôn Trà Linh đến tránh trú tại Trường Mầm non số 1 Hương Trà.
Triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo lưu thông an toàn
Bí thư Tỉnh uỷ ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên người dân ở lại điểm trú tránh an toàn, không nên trở về nơi ở cũ trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay. Yêu cầu xã Tây Trà Bồng cần quan tâm hỗ trợ để người dân yên tâm ở lại nơi trú tránh an toàn.
Tại xã Tây Trà Bồng xuất hiện 11 điểm có nguy cơ sạt lở ở 7 thôn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 84 hộ dân, với 315 nhân khẩu, trong đó 61 hộ dân được di dời đến các điểm tập trung là nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà mẫu giáo; số hộ còn lại di dời xen ghép vào các hộ dân có nhà cửa kiên cố.
Xã cũng đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có 30 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông. Tại các điểm sạt lở, xã đã phân công lực lượng túc trực cảnh báo để đảm bảo người dân đi lại an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đã đến thăm, tặng quà và ân cần thăm hỏi các hộ dân ở thôn Vuông, xã Thanh Bồng bị cô lập do sạt lở núi trong những ngày qua. Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Thanh Bồng cho biết, những ngày qua mưa lớn đã khiến con đường độc đạo vào khu dân cư thôn Vuông bị chia cắt, cô lập do sạt lở núi.
Để người dân đi lại an toàn, xã đã huy động phương tiện, máy móc khắc phục tạm thời các điểm sạt lở để Nhân dân đi lại an toàn. Đến chiều 28.10, tuyến đường vào thôn Vuông đã cơ bản thông suốt.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động của chính quyền địa phương trong việc ứng phó với thiên tai. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phương án ứng phó, kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở.
Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Các ngành phải đặt tính mạng người dân lên trên hết. Đồng thời, chính quyền địa phương không được phép chủ quan, lơ là. Các sở, ngành chức năng được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát và tổ chức khắc phục ngay các điểm sạt lở giao thông, nhằm đảm bảo sự thông suốt và an toàn tuyệt đối cho Nhân dân đi lại.

RSS