Quảng Ngãi:

Di dời người dân ở khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn đến nơi an toàn

NHƯ ĐỒNG

VHO – Trước nguy cơ sạt lở, đá lăn từ khu vực Núi Gò Ui chính quyền xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 83 hộ với 263 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Di dời người dân ở khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn đến nơi an toàn - ảnh 1Đưa người dân ở khu vực Núi Gò Ui đến nơi an toàn

Chiều 27.10, xã Ba Động đã vận động di dời người dân tại khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn nhằm đảm bảo kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người, tài sản của Nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra tại khu vực tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng.

Theo đó, di dời 83 hộ/263 khẩu đến Nhà khu bảo tồn Làng Teng, Nhà văn hóa xã Ba Động (tại thôn Làng Teng), Trụ sở Công an xã Ba Thành (cũ), Trường Mầm non Ba Thành. Ngoài ra, trường hợp cần thiết có thể di dời đến Nhà văn hóa xã Ba Liên (cũ) tại thôn Đá Chát.

Di dời người dân ở khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn đến nơi an toàn - ảnh 3
Xã Ba Động vận động di dời người dân tại khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn

Được biết, trong ngày 27.10, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 181 hộ/ 498 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét đến nơi an toàn.

Cụ thể, xã Đăk Plô di dời 26 hộ/ 116 khẩu thôn Bung Tôn (khu vực bị sạt lở, lũ quét). Xã Tây Trà Bồng di dời, sơ tán 80 hộ/ 132 khẩu tại các thôn: Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương, Tre vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Di dời người dân ở khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn đến nơi an toàn - ảnh 4
Các địa phương chủ động di dời người dân đến nơi an toàn

Ngoài ra xã Sơn Tây Thượng di dời, sơ tán 14 hộ/ 34 khẩu tại các thôn: thôn Mang Tà Bể, Mang He đến nơi an toàn. Xã Ba Vinh di dời, sơ tán 61 hộ/ 216 nhân khẩu thôn Ba Lang (vùng đang có vết nứt núi, nguy cơ cao sạt lở) đến nơi an toàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đến chiều 27.10, cơ bản đã thông tuyến bước 1 tại tất cả các vị trí sạt lở.

Do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở núi tiếp tục cao, Sở Xây dựng Quảng Ngãi chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý và phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Di dời người dân ở khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn đến nơi an toàn - ảnh 5
Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tại các điểm sạt lở và ngập cục bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to, với lượng mưa đo được: Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 505,6mm, Sơn Trà (xã Tây Trà) 358,6mm, Đăk Man (xã Đăk Plô) 347,4mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt ngưỡng bão hòa trên 90%.

Dự báo trong 6 giờ tới, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi và sạt lở đất tại nhiều khu vực như Đăk Plô, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Ba Vinh, Cà Đam, Xốp, Ba Tơ...

Để đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tăng cường bám địa bàn, triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp với nguy cơ sạt lở và lũ quét.

Di dời người dân ở khu vực Núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở, đá lăn đến nơi an toàn - ảnh 6
Quảng Ngãi hiện có hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc đã xảy ra sạt lở.

Các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc. Đồng thời, rà soát, kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, chủ động di dời dân đến nơi an toàn từ sớm tại những khu vực có nguy cơ cao.

Việc ứng phó thiên tai được triển khai theo phương châm “bốn tại chỗ” và tinh thần “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và không để bị động, bất ngờ.