Quảng Ngãi:

Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét

NHƯ ĐỒNG

VHO – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tập trung triển khai kế hoạch ứng phó với cơn bão số 12 (bão Fengshen) và các tình huống thiên tai.

Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét - ảnh 1
Lực lượng Biên phòng giúp ngư dân neo cột tàu thuyền

Tối 20.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang kí ban hành công điện về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tập trung triển khai kế hoạch ứng phó với cơn bão số 12 và các tình huống thiên tai với mục tiêu nhất quán là không để xảy ra thiệt hại về tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Thực hiện các phương án phòng chống bão khẩn trương, quyết liệt

Thực hiện các phương án phòng chống bão khẩn trương, quyết liệt

VHO - Chiều 27.9, đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi do Thượng tá Trần Thế Phan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 (Bualoi) tại các khu neo đậu tránh trú bão tàu cá và các xã ven biển dự kiến chịu ảnh hưởng gió mạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển.

Sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc hiện có và phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Yêu cầu tất cả các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Quảng Ngãi không được chủ quan, phải khẩn trương di chuyển ngay, thoát ra khỏi hoặc vào nơi neo đậu an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp, lập danh sách đầy đủ về thông tin các tàu, thuyền đang ở khu vực nguy hiểm (nếu có), báo cáo về UBND tỉnh (qua Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trong báo cáo nhanh hằng ngày để theo dõi, chỉ đạo; hướng dẫn tàu, thuyền, lồng bè neo đậu tại các bến đảm bảo an toàn.

Hoàn thành công việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi neo đậu trước 15 giờ ngày 21.10.

Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét - ảnh 3
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thông báo diễn biến bão số 12 cho ngư dân

Tiếp tục cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại) cho đến khi thời tiết ổn định (theo bản tin của Đài Khí tượng Thuỷ văn Quảng Ngãi).

Đối với các tàu, thuyền đã vào nơi neo trú, yêu cầu thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và các lực lượng chức năng tại địa phương về ứng phó bão, tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn.

Thông báo, hướng dẫn và kêu gọi các chủ lồng, bè nuôi trồng thuỷ sản trên sông, biển khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn (nhất là các lồng, bè đang nuôi, trồng tại Lý Sơn). Hoàn thành công việc kêu lồng bè vào nơi neo đậu trước 16 giờ ngày 21.10. Tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên đặc khu Lý Sơn.

Thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố nhà ở để đảm bảo an toàn; tổ chức chặt tỉa các cành cây có nguy cơ gãy, ngã đổ để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình cơ sở hạ tầng (nhất là các cây xanh cảnh quan tại đặc khu Lý Sơn, các xã, phường ven biển và trên các tuyến đường giao thông chính).

Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét - ảnh 4
Xã Phước Giang đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến bão và mưa lớn trên các bản tin của Đài Khí tượng Thuỷ văn Quảng Ngãi, các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin từ các trạm đo mưa, mực nước tự động của tỉnh; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị và người dân để chủ động phòng tránh.

Trên cơ sở Phương án Ứng phó thiên tai đã được lập, phê duyệt và bản đồ ngập lụt tương ứng các cấp báo động nguy hiểm tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương kiểm tra, rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết chi tiết ứng với tình huống, lũ trên các sông: Trà Câu, Vệ, Phước Giang, Trà Bồng đạt mức trên báo động 3 đến báo động 3+1m; mưa lớn gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực đồi, núi để ứng phó đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 23.10 để theo dõi, chỉ đạo.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua, đặc biệt lưu ý các khu vực đã xảy ra sạt lở đất như: thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô; điểm trường thôn Xô Thác (Trường Mầm non Đắk Nên, xã Măng Bút); Tổ dân cư thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh; Khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh,… và các khu dân cư ven các sông: Trà Câu, Vệ, Phước Giang, Trà Bồng.

Chỉ đạo triển khai việc khơi thông các điểm kênh mương, cống, rãnh, trục tiêu có nguy cơ bị tắc nghẽn, các tuyến công trình đang thi công có nguy cơ gây ngập úng khu dân cư trong khu vực. Hoàn thành trước ngày 22.10.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; tạm dừng hoạt động các đò ngang, đò dọc và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công. Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ các diện tích sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi.

Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét - ảnh 5Điểm sạt lở thuộc địa phận xã Ba Tô

Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi đang bị xuống cấp, đặc biệt là các hồ chứa đã có biểu hiện nguy hiểm như: hồ Ông Tới, hồ Phượng Hoàng,…; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, theo dõi và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chỉ đạo các Chủ đầu tư các các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình trên sông, suối, vùng ven biển, các mỏ khai thác khoáng sản (đất, cát) khẩn trương tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, người lao động; thu dọn các vật cản trên sông, suối để đảm bảo thoát lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau bão, nhất là tại các cơ sở giáo dục tại đặc khu Lý Sơn, các xã, phường ven biển.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thông báo cho cơ sở sản xuất kinh doanh về diễn biến bão, mưa lớn để chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, nhà máy, công xưởng và các hệ thống thiết bị, tài sản,… đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thép Hòa Phát, Khu công nghiệp VSIP,…

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, địa phương có 6.434 tàu, trong đó có 354 tàu đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Trên 6.000 tàu đang neo đậu tại các bến.

Trong ngày 20.10, các đồn, trạm tuyến biên giới biển, thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai hơn 100 cán bộ, chiến sĩ giúp ngư dân neo cột tàu thuyền, chằng buộc ngư lưới cụ. Phối hợp với đài canh cộng đồng liên lạc, thông báo cho tàu thuyền ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 để tìm nơi trú tránh an toàn.

Để ứng phó với bão số 12, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, 8 tàu, ca nô và hàng chục phương tiện quân sự sẵn sàng cơ động tìm kiếm cứu nạn, di chuyển nhân dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở khi có tình huống thiên tai phức tạp.

Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét - ảnh 6
Kiểm tra báo động lực lượng xung kích sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống tại Cơ quan Bộ CHQS tỉnh

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra, báo động công tác phòng, chống bão tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, báo động các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ thị và công điện của cấp trên trong công tác phòng chống và ứng phó với cơn bão số 12.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động, khẩn trương triển khai các văn kiện, kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “3 sẵn sàng, “4 tại chỗ” của đơn vị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và phương tiện, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét - ảnh 7
Công an phường Đức Phổ tặng nhu yếu phẩm cho người dân nằm vùng ngập cục bộ do mưa lớn. Ảnh CA

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hồi 7 giờ ngày 20.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h sau đó đổi hướng Tây Nam và suy yếu.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh, nên khả năng từ ngày 20.10 - ngày 25.10, vùng biển ven bờ Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động. Riêng từ đêm 21.10 đến ngày 22.10, vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ ngày 20 - 26.10, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu ở các xã phía Đông tỉnh, sau đó mở rộng lên các xã phía Tây tỉnh) gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, trong đó đề phòng trường hợp lũ trên các sông: Trà Bồng, Vệ, Trà Câu, Phước Giang lên mức báo động 3 đến trên báo động 3.