Quảng Ngãi:

Thực hiện các phương án phòng chống bão khẩn trương, quyết liệt

NHƯ ĐỒNG - TRỌNG QUỐC

VHO - Chiều 27.9, đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi do Thượng tá Trần Thế Phan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 (Bualoi) tại các khu neo đậu tránh trú bão tàu cá và các xã ven biển dự kiến chịu ảnh hưởng gió mạnh.

Thực hiện các phương án phòng chống bão khẩn trương, quyết liệt - ảnh 1
Đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 (Bualoi) tại các khu neo đậu tránh trú bão tàu cá và các xã ven biển dự kiến chịu ảnh hưởng gió mạnh

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã nghe các địa phương, đơn vị báo cáo nhanh về phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc, kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật và huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra. 

Thượng tá Trần Thế Phan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chỉ huy các địa phương, đơn vị trong công tác chuẩn bị. Đồng thời nhấn mạnh, bão số 10 dự báo có diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng các tỉnh ven biển miền Trung.

Vì vậy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh và các địa phương cần quán triệt nghiêm chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy; phối hợp với bộ đội biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Thực hiện các phương án phòng chống bão khẩn trương, quyết liệt - ảnh 2
Tại cảng cá Tịnh Hòa, Thượng tá Trần Thế Phan đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống bão số 10

Tại cảng cá Tịnh Hòa, Thượng tá Trần Thế Phan đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống bão số 10 của Ban Quản lý cảng. Cảng có sức chứa 350 tàu, đến nay đã có 296 tàu vào neo đậu, được sắp xếp trật tự, bảo đảm thông thoáng.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, dù bão được dự báo không đổ bộ vào Quảng Ngãi nhưng địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Công tác ứng phó phải được triển khai đồng bộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

“Lực lượng Biên phòng cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tàu còn hoạt động trong vùng nguy hiểm khẩn trương vào nơi trú tránh an toàn. Các cảng phải bố trí tàu theo trật tự, bảo đảm an toàn.

Sau khi ổn định, toàn bộ ngư dân phải lên bờ, không ở lại dưới tàu. Ban quản lý các cảng cá tăng cường phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản của ngư dân. Đúng 17 giờ, cấm tất cả tàu hoạt động trên biển”, Thượng tá Trần Thế Phan yêu cầu.

Thực hiện các phương án phòng chống bão khẩn trương, quyết liệt - ảnh 3
Công tác ứng phó phải được triển khai đồng bộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, sẵn sàng tham gia di dời, sơ tán nhân dân ở khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển đến nơi an toàn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Mặc dù dự báo bão số 10 (Bualoi) có khả năng đổ bộ vào khu vực Bắc và Bắc Trung bộ, nhưng Quảng Ngãi vẫn triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn trương, quyết liệt, tuyệt đối không chủ quan để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Toàn tỉnh có 6.422 tàu cá, trong đó 6.098 tàu đang neo đậu tại các bến. Đến chiều 27.9, có 1.032 tàu đã vào neo đậu ổn định tại 5 cảng cá trên địa bàn gồm: Sa Huỳnh, Tịnh Hòa, Mỹ Á, Lý Sơn, Tịnh Kỳ.

“Thực hiện Công điện về bão số 10, Ban Quản lý cảng cá tỉnh đã kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền trong cảng theo thứ tự để ổn định vị trí trước khi bão đổ bộ”, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đình Trung cho biết.

Thực hiện các phương án phòng chống bão khẩn trương, quyết liệt - ảnh 4
Hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Dự báo tối 28.9, rạng sáng 29.9, tâm bão sẽ vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo khẩn các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó. Trong đó, tập trung rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển; yêu cầu tất cả tàu, thuyền tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc tuyệt đối không được chủ quan, phải khẩn trương di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu an toàn.

Tỉnh Quảng Ngãi cấm tất cả tàu thuyền ra biển (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn – Đảo Bé và ngược lại) từ 17 giờ ngày 27.9 cho đến khi thời tiết ổn định. Công tác kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu phải hoàn thành trước 17 giờ cùng ngày.

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ; tổ chức kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng được triển khai kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; đồng thời, thực hiện phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, nhất là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xuống cấp.