Tài năng trẻ Nguyễn Đức Kiên giành giải Nhất Cuộc thi Piano quốc tế Fujairah
VHO - Tài năng trẻ Nguyễn Đức Kiên, học sinh hệ tài năng trình độ trung cấp 8/9 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam theo Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg vừa giành giải Nhất Cuộc thi Piano quốc tế Fujairah lần thứ 6 tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Cuộc thi Piano quốc tế Fujairah do Học viện Mỹ thuật Fujairah (Fujairah Fine Arts Academy) được sự bảo trợ của Thái tử Tiểu vương quốc Fujairah Sheikh Mohamed Bin Hamad Al-Sarqui nhằm tạo ra một sân chơi quốc tế cho các nghệ sĩ piano trẻ thể hiện tài năng và giao lưu văn hóa.
Cuộc thi là một sự kiện âm nhạc uy tín, thu hút các tài năng piano trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đến nay, cuộc thi đã tổ chức được sáu lần, và lần thứ sáu diễn ra vào cuối tháng 1.2025. Qua mỗi lần tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng âm nhạc quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật piano trong khu vực và trên thế giới.
Trong cuộc thi lần thứ 6 ban tổ chức đã tổ chức vòng loại tại 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có các cường quốc về đào tạo piano cổ điển như: Nga, Pháp, Ý, Đức, Anh, Nhật Bản... Ngoài ra, đến với cuộc thi còn có các thí sinh tự do từ nhiều nước khác nhau.

Đoàn Việt Nam gồm 5 thí sinh đã vượt qua vòng loại tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 10.2024 tham gia vào 4 bảng thi. Bảng A từ 8 đến 10 tuổi, bảng B từ 11-13 tuổi, bảng C từ 14-17 tuổi, bảng D từ 18 tuổi trở lên. Đoàn Việt Nam thắng lớn tại cuộc thi, khi là 1 trong những quốc gia sở hữu 3 giải, bao gồm: giải khuyến khích bảng A thuộc về học sinh trung cấp 2/9 Võ Giáp Phong, hiện đang theo học lớp tiến sĩ Đào Trọng Tuyên, trưởng khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; giải 3 bảng B thuộc về học sinh Nguyễn Minh Việt lớp Ths. Nguyễn Mỹ Dung trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, và đặc biệt là giải nhất bảng C thuộc về học sinh Nguyễn Đức Kiên.
Nguyễn Đức Kiên đang học hệ tài năng trình độ trung cấp 8/9 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam theo Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg.

Đây là chiến thắng hết sức ý nghĩa bởi Học sinh Nguyễn Đức Kiên đã vượt qua vòng loại tại Việt Nam, hai vòng thi trực tiếp tại Fujairah và 24 thí sinh khác đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau trong có những thí sinh rất mạnh đến từ Nga, TQ, Pháp, Mỹ, Ai Cập, Azerbaijan, Armenia..... để giành giải nhất một cách không thể xứng đáng hơn.
Giải thưởng từ cuộc thi đã chứng minh cho chất lượng đào tạo của các trường âm nhạc của VN đang có những thay đổi tích cực, và nếu được đầu tư sớm, đúng hướng chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh cùng các nước mạnh trong các cuộc thi quốc tế.

Học sinh Nguyễn Đức Kiên không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, khổ luyện và đam mê cháy bỏng với âm nhạc cổ điển. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Nguyễn Đức Kiên đã phải nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân trong lĩnh vực đầy thử thách này. Ngay từ nhỏ em đã bộc lộ tài năng thiên bẩm đối với nghệ thuật piano.
Thành công của Nguyễn Đức Kiên không thể không kể đến vai trò quan trọng của người thầy – PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Là một nhà giáo, một nghệ sĩ dương cầm với hơn 20 năm bề dày kinh nghiệm, thầy Phương đã không ngừng truyền cảm hứng và kiến thức cho thế hệ học trò, trong đó có Nguyễn Đức Kiên.

Dưới sự dìu dắt tận tâm của PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Đức Kiên đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, miệt mài với hàng nghìn giờ tập đàn để hoàn thiện kỹ thuật và cảm xúc âm nhạc. Trước khi có thành công tại cuộc thi Fujairah, Đức Kiên đã sở hữu nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Nổi bật có thể kể đến cuộc thi Piano quốc tế Rachmaninoff cho lứa tuổi trẻ tổ chức tại Nga (năm 2023). Đây là cuộc thi rất khó về chuyên môn, có sự cạnh tranh gay gắt từ hơn 120 thí sinh đến từ các cường quốc âm nhạc thế giới như Nhật, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đức Kiên và 14 thí sinh được vào chung kết, được nhận Bằng Khen (Diploma) và chơi cùng dàn nhạc Giao hưởng Moscow tại Nga.
Thành công hôm nay là trái ngọt sau nhiều năm không ngừng cố gắng. Nguyễn Đức Kiên đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả qua màn trình diễn xuất sắc các tác phẩm kinh điển của Chopin và Barakiev, Ravel, Beethoven... tại các vòng thi trực tiếp.
Với kỹ thuật điêu luyện, cảm xúc tinh tế và sự tự tin trên sân khấu, Kiên đã chinh phục ban giám khảo và vượt qua các thí sinh cùng bảng để mang về vinh quang cho Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Huy Phương, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn Kiên, chia sẻ: "Thành công của Kiên không chỉ là một giải thưởng, mà còn là động lực lớn cho thế hệ nghệ sĩ piano trẻ tại Việt Nam. Kiên đã chứng minh rằng với sự quyết tâm, kỷ luật và tình yêu dành cho âm nhạc, bất kỳ ai cũng có thể vươn xa trên đấu trường quốc tế. Tôi rất tự hào về hành trình và những gì em đã đạt được. Chiến thắng này không chỉ ghi dấu ấn cá nhân của Nguyễn Đức Kiên mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc cổ điển quốc tế. Sau cuộc thi, Kiên dự kiến sẽ tham gia nhiều chương trình biểu diễn và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp”.
Chia sẻ với Văn Hoá, PGS.TS Nguyễn Huy Phương nhấn mạnh: Học sinh Nguyễn Đức Kiên được đào tạo theo Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những đề án mang tính đào tạo đặc thù như Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã chắp cánh cho sinh viên, giảng viên được phát triển tài năng, đồng thời mang lại những giải thưởng danh giá, góp phần khẳng định vị thế của nền nghệ thuật Việt Nam trên bản đồ thế giới”.