Số lượng sinh viên châu Á đến Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ Covid-19
VHO - Số lượng sinh viên châu Á nhập cảnh vào Mỹ trong tháng 8.2025 đã giảm gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong tháng 8 kể từ sau đại dịch Covid-19.

Theo trang South China Morning Post, số lượng sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ nhập cảnh vào Mỹ đã giảm mạnh trong năm nay do các quy định thị thực khắt khe hơn của Mỹ đối với sinh viên quốc tế.
Trong dữ liệu mới công bố của chính phủ Mỹ, số lượng sinh viên từ châu Á đến Mỹ trong tháng 8 năm nay đã giảm gần 24% so với năm ngoái, đánh dấu mức thấp nhất trong tháng 8 được ghi nhận, không tính vào thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19.
Dựa trên hồ sơ nhập cảnh của sinh viên quốc tế do Cục Quản lý Thương mại Quốc tế (ITA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố, dữ liệu này bao gồm cả sinh viên mới và sinh viên hiện tại đã quay trở lại Mỹ.
Thống kê dữ liệu nhập cảnh trong tháng 8 là chỉ số đáng tin cậy về số lượng tuyển sinh tại các trường học Mỹ vì sinh viên thường nhập học vào thời điểm này để kịp học kỳ mùa thu, bắt đầu vào tháng 8 hoặc tháng 9.
Sự sụt giảm trong thống kê trùng khớp với một loạt các biện pháp gần đây của Mỹ, bao gồm việc trì hoãn xử lý thị thực, lệnh cấm hoặc hạn chế đi lại đối với một số quốc gia châu Á, vấn đề trục xuất người nước ngoài với phát ngôn bừa bãi, đồng thời kiểm tra chặt chẽ hơn đối với người xin thị thực, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc.
Nhiều sinh viên quốc tế đã rời khỏi Mỹ hiện chọn ở lại nước trong năm nay, vì lo ngại rằng sẽ không được phép nhập cảnh ngay cả khi có thị thực hợp lệ.
Châu Á chiếm khoảng 60% tổng số người nhập cư vào Mỹ đến bằng thị thực sinh viên trong tháng 8 này.
Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất, với thống kê lần lượt hơn 86.000 và hơn 41.000 lượt du học sinh. Cả hai đều giảm mạnh so với tháng 8 năm ngoái - giảm 12,4% đối với Trung Quốc đại lục và 44,5% đối với Ấn Độ.
Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) chứng kiến lượng du học sinh giảm 7,7%.
Nhìn chung, số lượng sinh viên nhập cảnh vào Mỹ đã giảm 19,1% so với tháng 8 năm 2024, từ khoảng 387.000 xuống còn 313.000. Các khu vực khác, bao gồm châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông, cũng ghi nhận mức giảm phần trăm hai chữ số, trong khi Tây Âu chỉ giảm nhẹ 0,7%.
Châu Phi ghi nhận mức giảm lớn nhất trong tất cả các khu vực, với lượng du học sinh giảm khoảng 1/3. Mỹ là nơi tiếp nhận hơn một triệu sinh viên quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng.

“Giấc mơ Mỹ” sẽ tan vỡ vì sắc lệnh về thị thực và nhập cảnh?
Nhiều ý kiến cho rằng sự giảm mạnh về số lượng sinh viên nước ngoài vào Mỹ có thể gây tổn hại cho nền kinh tế nước này và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Washington trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).
Theo Hiệp hội các Nhà giáo dục Quốc tế (NAFSA), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, số lượng sinh viên quốc tế mới đăng ký có thể giảm từ 30% đến 40% trong mùa thu này, dẫn đến tổng số lượng sinh viên đăng ký giảm 15%.
Tổ chức này cảnh báo rằng sự sụt giảm này có thể khiến các nền kinh tế địa phương thiệt hại ước tính 7 tỉ đô la Mỹ về chi tiêu và mất hơn 60.000 việc làm.
“Những thiệt hại kinh tế trước mắt được dự báo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sinh viên quốc tế thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Mỹ, đồng thời tạo ra các cơ hội nghiên cứu và học thuật tại các trường đại học địa phương, mang lại lợi ích cho đất nước chúng ta qua nhiều thế hệ”, bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành của NAFSA cho biết.
Theo bà Fanta Aw, để thành công trong nền kinh tế toàn cầu, Mỹ phải luôn mở rộng cánh cửa chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.