Sinh viên bảo vệ đồ án bằng mô hình kinh doanh thời trang thực tế
VHO - Sinh viên ngành Kinh doanh thời trang bảo vệ đồ án bằng mô hình thương hiệu thực tế, kết nối đào tạo với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường lao động.

Ngày 28.6, Khoa Thiết kế - Nghệ thuật, Trường Đại học Hoa Sen phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tổ chức chương trình Runway to Business 2026, hoạt động báo cáo đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Kinh doanh thời trang theo mô hình kết hợp giữa học thuật và thực tiễn.
Năm nay, 23 sinh viên trình bày 9 đồ án tốt nghiệp dưới hình thức các dự án thương hiệu thời trang hoàn chỉnh. Thay vì chỉ thực hiện một báo cáo học thuật, sinh viên phải xây dựng mô hình kinh doanh với đầy đủ các yếu tố từ nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu, định vị thương hiệu, phát triển sản phẩm, lập kế hoạch truyền thông, phân phối đến dự báo doanh thu và hiệu quả tài chính.
Theo ban tổ chức, cách thức bảo vệ đồ án này hướng đến việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, đồng thời kiểm chứng năng lực xây dựng và phát triển một thương hiệu trong bối cảnh thị trường thời trang có tính cạnh tranh cao.

Các dự án không dừng lại ở những bản kế hoạch. Sinh viên trực tiếp phát triển bộ sưu tập thời trang, xây dựng mô hình “Pop-up Store” (cửa hàng trải nghiệm) và hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu.
Từ sản phẩm, hình ảnh truyền thông, không gian trưng bày đến trải nghiệm khách hàng đều được đầu tư nhằm truyền tải rõ nét tinh thần và câu chuyện của từng thương hiệu.
Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, doanh nhân và nhà thiết kế đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang như Á hậu Thảo Nhi Lê, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành DAPHALE; ông Lê Viết Thanh, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành K&K Fashion; nhà thiết kế Tom Trandt, nhà sáng lập Moi Dien cùng các giảng viên của Trường Đại học Hoa Sen.
Đánh giá về các dự án, bà Nguyễn Ngọc Kiều Hân, Senior Brand Manager ALDO Việt Nam cho rằng nhiều sinh viên không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong thiết kế mà còn cho thấy tư duy chiến lược trong xây dựng thương hiệu, hiểu được quy trình phát triển và vận hành một doanh nghiệp thời trang.

Kết quả chung cuộc, thương hiệu TAM của ba sinh viên Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Kim Uyên giành giải Nhất, đồng thời nhận giải Best Pop-up dành cho mô hình cửa hàng trải nghiệm ấn tượng nhất. Dự án phát triển thương hiệu thời trang đương đại, khai thác các giá trị văn hóa đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam và đưa vào các thiết kế ứng dụng trong đời sống hằng ngày.
Giải Nhì thuộc về thương hiệu SOICHI của hai sinh viên Lý Ly Phương và Trần Phương Uyên. Giải Ba được trao cho thương hiệu Seraphine Vail của Nguyễn Xuân My và Lê Tâm Như. Giải Thương hiệu ấn tượng nhất thuộc về nhóm Võ Thị Quế Anh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Lê Hoài Anh với dự án SANCT.
Theo đại diện Khoa Thiết kế - Nghệ thuật, chương trình Runway to Business phản ánh định hướng đào tạo của ngành Kinh doanh thời trang, trong đó người học được tiếp cận đồng thời kiến thức về sáng tạo và quản trị kinh doanh.
Sinh viên được học các học phần liên quan đến khởi nghiệp thời trang, quản trị thương hiệu, quản lý bán lẻ, chuỗi cung ứng, quản trị chiến lược hàng hóa và truyền thông marketing trong lĩnh vực thời trang.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình còn tăng cường khả năng hội nhập thông qua các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp sinh viên tiếp cận tài liệu quốc tế và xu hướng phát triển của ngành.
Trong quá trình học, sinh viên thường xuyên tham gia các dự án thực tế và làm việc cùng doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà quản lý thương hiệu nhằm tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
Nhà thiết kế Tom Trandt nhận định, kiến thức về kinh doanh thời trang ngày càng trở thành yêu cầu cần thiết đối với những người muốn theo đuổi ngành công nghiệp thời trang. Theo ông, việc đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn cách vận hành doanh nghiệp cũng như thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường.

Thông qua hình thức bảo vệ đồ án bằng các mô hình kinh doanh hoàn chỉnh, chương trình không chỉ là dịp đánh giá kết quả học tập mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận yêu cầu thực tế của ngành thời trang, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động.

RSS