Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang

THÙY TRANG; ảnh: HSU

VHO - Fashion Creation 2026 diễn ra tối 22.6 tại TP.HCM, giới thiệu 22 BTS tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế thời trang Trường Đại học Hoa Sen (HSU).

Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 1
4 giải cao nhất thuộc về Phạm Ngọc Như Quỳnh (giải nhất), Phan Nguyễn Hoài Thương (giải nhì), Nguyễn Lê Minh Ánh (đồng giải nhì) và Nguyễn Thị Phương Uyên (giải ba)

Được tổ chức từ năm 2013, Fashion Creation ban đầu là hoạt động bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên Thiết kế thời trang. Qua nhiều năm, chương trình dần trở thành không gian trình diễn, nơi sinh viên đưa các ý tưởng từ bản nghiên cứu, phác thảo đến sản phẩm hoàn chỉnh trên sàn diễn.

Năm nay, 22 sinh viên trình làng 22 BST với tổng cộng 82 thiết kế. Các đồ án có chủ đề khá đa dạng, từ những suy tư về áp lực của người trẻ, đời sống đô thị, môi trường, công nghệ, thế giới số đến các chất liệu văn hóa, ký ức và bản sắc địa phương.

Nhiều BST lấy cảm hứng từ đời sống Việt Nam như hình ảnh phụ nữ miền Tây, nhịp sống vỉa hè ở khu phố cổ Hà Nội, đường phố Sài Gòn hay không khí lãng mạn của Đà Lạt. Bên cạnh đó, sinh viên cũng tìm đến vật lý lượng tử, triết lý thiền định, thần thoại Hy Lạp và các trường phái nghệ thuật để xây dựng câu chuyện thiết kế.

Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 2
Thiết kế thuộc BST “Golden Daughter - Take 02” lấy cảm hứng từ hình tượng “lá ngọc cành vàng” của Như Quỳnh - giải Nhất Fashion Creation 2026
Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 3
Phạm Ngọc Như Quỳnh - giải Nhất Fashion Creation 2026 cùng các người mẫu trong BST “Golden Daughter - Take 02”

Trước đêm diễn, ngày 21.6, các sinh viên đã bảo vệ đồ án trước Hội đồng thẩm định gồm giảng viên và các NTK, chuyên gia trong lĩnh vực thời trang như nhà báo, doanh nhân Trần Nguyễn Thiên Hương; các NTK Lê Thanh Hòa, Lê Ngọc Lâm, Adrian Anh Tuấn; ThS. Phạm Ngọc Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Theo đánh giá của Hội đồng, các BST năm nay có chất lượng tương đối đồng đều. Một số đồ án thể hiện khả năng xử lý phom dáng, chất liệu và bề mặt tốt; nhiều sinh viên có ý thức rõ hơn về cá tính thiết kế, nhóm khách hàng và hướng ứng dụng sản phẩm.

Giải Nhất Fashion Creation 2026 thuộc về Phạm Ngọc Như Quỳnh với BST “Golden Daughter - Take 02”. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “lá ngọc cành vàng”, “Golden Daughter - Take 02” đề cập những áp lực và mâu thuẫn của một người được định nghĩa bởi xuất thân và kỳ vọng gia đình.

Trong các thiết kế, màu vàng được xử lý theo hướng đánh xước, làm mờ, tạo cảm giác về những vết nứt trong một hình ảnh tưởng như hoàn hảo. Qua đó, tác giả đặt vấn đề về việc phá bỏ những khuôn mẫu áp đặt để mỗi cá nhân có thể nhận diện và trân trọng giá trị của chính mình.

Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 4
Các NTK nổi bật nhất Fashion Creation được trao cơ hội trình diễn BST cá nhân tại Vietnam Next-Gen Fashion Era mùa 2

Giải Nhì được trao cho Phan Nguyễn Hoài Thương với BST “Quantum Chaos” và Nguyễn Lê Minh Ánh với BST “Phong cách!”.

“Quantum Chaos” sử dụng ý niệm về lưỡng tính sóng - hạt trong vật lý lượng tử làm chất liệu sáng tạo. Các phom dáng phân mảnh, cấu trúc bất đối xứng được tác giả sử dụng để diễn giải những chuyển động nội tâm, đồng thời xem tính bất định như một phần của quá trình sáng tạo.

Trong khi đó, “Phong cách!” lấy cảm hứng từ hình ảnh một cô gái vô gia cư trên đường phố Sài Gòn. BST khai thác kỹ thuật chồng lớp, tạo bề mặt bụi bặm, từ đó gợi lên những quan sát về đời sống đường phố, thái độ sống và nhu cầu được nhìn nhận như một cá thể có bản sắc.

Phan Nguyễn Hoài Thương là một trong những sinh viên có quá trình hoạt động nổi bật trong các cuộc thi thiết kế. Trước đó, sinh viên này từng đạt giải Nhất cuộc thi Nhà thiết kế tương lai, nhận học bổng tài năng toàn khóa; giành giải Sáng tạo xuất sắc tại Pierre Cardin - Young Designers Award 2025 và Quán quân cuộc thi Design-A-Bag 2026 tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc).

Giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Phương Uyên với BST “Hoa Mắt”. Tác giả khai thác hiệu ứng thị giác thông qua ánh sáng, chất liệu và bề mặt lenticular, tạo cảm giác các thiết kế thay đổi theo từng chuyển động của người mặc. Đây cũng là BST thuộc thương hiệu Nicoteen do Phương Uyên xây dựng và kinh doanh từ năm thứ hai đại học.

Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 5
Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 6
Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 7
Các BST khai thác đa dạng chủ đề, được đánh giá cao bởi phom dáng, cách xử lý chất liệu cũng như mang đậm dấu ấn cá nhân

Bên cạnh phần trình diễn đồ án tốt nghiệp, Fashion Creation 2026 còn giới thiệu BST của NTK Lê Kim Thủy, giảng viên HSU, cùng BST của NTK Nguyễn Lan Anh, giải Nhất Fashion Creation năm 2024 và hiện phát triển thương hiệu LLOLLIPOPA.

Chương trình cũng có phần trình diễn từ cuộc thi “Thiết kế trang phục gấu - Pop Culture Dressing”, do khách sạn Nikko Saigon phối hợp đặt hàng sinh viên năm 2 ngành Thiết kế thời trang HSU thực hiện nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập đơn vị này. Hoạt động tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận yêu cầu thiết kế từ doanh nghiệp, làm quen với bài toán sản phẩm, hình ảnh thương hiệu và đối tượng khách hàng cụ thể.

Tại sự kiện, NTK Long Kan, nhà sáng lập Vietnam Next-Gen Fashion Era, trao thẻ PIONEER cho một số NTK trẻ nổi bật, mở ra cơ hội tham gia trình diễn tại mùa thứ hai của chương trình. Riêng Phạm Ngọc Như Quỳnh nhận thẻ PIONEER PLATINUM để giới thiệu BST cá nhân tại sự kiện này.

Trong bối cảnh ngành thời trang ngày càng đòi hỏi người làm nghề phải đồng thời có năng lực sáng tạo, kỹ thuật, tổ chức sản xuất và xây dựng thương hiệu, đồ án tốt nghiệp trở thành một bước thử nghề quan trọng đối với sinh viên.

Fashion Creation 2026: Dấu ấn sáng tạo của sinh viên ngành Thiết kế thời trang - ảnh 8

Các BST tại Fashion Creation 2026 cho thấy sinh viên không chỉ dừng ở việc tạo ra trang phục cho sàn diễn, mà đã bắt đầu quan tâm đến câu chuyện thương hiệu, nhóm khách hàng, khả năng ứng dụng và hướng đi dài hạn của sản phẩm. Đây cũng là điều cần thiết để các NTK trẻ bước vào thị trường với tâm thế chủ động hơn, thay vì chỉ dựa vào cảm hứng cá nhân.

Theo thông tin từ nhà trường, ngành Thiết kế thời trang đã được kiểm định theo chuẩn AUN-QA, đồng thời có hợp tác đào tạo với một số học viện thời trang tại Pháp. Trong các năm 2024, 2025 và 2026, sinh viên của ngành đều có việc làm trước khi tốt nghiệp; nhiều người lựa chọn làm việc tại các thương hiệu thời trang, doanh nghiệp may mặc hoặc phát triển nhãn hàng riêng.